Đất nước của máy bay không người lái

10/05/2013 10:04 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Thưa anh chị,

Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần tìm kiếm một chút thông tin trên mạng là chúng ta có thể biết chiếc máy bay không người lái (UAV) đầu tiên ra đời ở Anh, bởi một kỹ sư người Anh thiên tài Archibald Low cách nay gần một thế kỷ. Nhưng Mỹ giờ đây mới là đất nước của loại máy bay không người lái này.

Lầu Năm góc hiện có khoảng 7.500 UAV (chục năm trước mới chỉ có 50 chiếc), tức là hơn một phần ba cơ số máy bay của quân đội Mỹ giờ đây vận hành mà không có phi công ngồi trên đó. Chỉ riêng trong 11 tháng đầu năm 2012, Mỹ đã thực hiện 447 phi vụ ném bom ở Afghanistan và 300 vụ khác ở Pakistan, đều bằng UAV. 

Từ những điệp vụ ném bom, trinh sát trên chiến trường thì người Mỹ ngày nay còn dùng máy bay không người lái phục vụ cuộc sống thường nhật. Tờ tạp chí Time số ra hồi tháng Hai năm nay kể một câu chuyện về Cy Brown, rằng anh vẫn thường dùng chiếc máy bay không người lái để cùng với đám bạn của mình đi săn heo rừng.

Kênh truyền hình ABC hồi lâu rồi phát một phóng sự về một tay  buôn bất động sản có tiếng là Ed Kaminsky vẫn thường sử dụng máy bay không người lái có gắn camera thực hiện những cảnh quay ấn tượng về những căn nhà rộng lớn để tiếp thị những người ở quá xa hoặc không có thời gian để tới tận nơi xem nhà cửa. Chiếc máy bay không người lái bay lượn khắp các căn biệt thự mang lại những cảnh quay ở các góc độ ngoạn mục.  


Ý tưởng của Ed Kaminsky nhanh chóng được các tay buôn bất động sản khác “chôm” lại. Sở hữu những chiếc UAV gắn camera, Daniel Garate ở Los Angeles liên tục nhận được các đơn đặt hàng thực hiện các clip quảng cáo nhà cửa.

Cảnh sát ở bang Colorado sử dụng UAV cho mục đích tuần tra, truy tìm tội phạm và cả công tác tìm kiếu cứu nạn.

Thậm chí, hồi tháng 11 năm ngoái một người đàn ông đến từ bang Massachusetts  còn sử dụng cả UAV cho một âm mưu khủng bố, tấn công vào Lầu Năm góc và tòa nhà Quốc hội, rồi phải nhận án tù 17 năm sau khi âm mưu bị bại lộ.

Nếu như những chiếc UAV của quân đội Mỹ sử dụng ở Afghanistan to lớn nhưng vô cùng tinh vi, thì UAV dân Mỹ sử dụng khá nhỏ và nhiều loại được điều khiển bằng máy điện thoại cầm tay.

Đáng ra, dân Mỹ đã được sử dụng UAV sớm hơn nếu như không có chuyện phải mãi tới cách nay gần môt năm, Tổng thống Obama mới lệnh cho Cục hàng không liên bang thúc đẩy nhanh hơn nữa các quy định cho phép UAV được sử dụng trong cả mục đích dân sự.

Những cản trở đối với việc người dân Mỹ khai thác UAV cho công việc còn là quyền riêng tư của mọi người liệu có được đảm bảo nếu như những chiếc UAV bay tứ tung mang theo camera, xâm nhập cả tới khu vực nhà riêng và lần theo dấu vết của những ngôi sao để săn được những tấm ảnh nóng.

Vậy là trong khi nhiều nước vẫn còn loay hoay chế tạo thì Mỹ đã tiến một bước rất dài trên lĩnh vực chế tạo sản xuất máy bay không người lái và ứng dụng nó vào trong cuộc sống. Thị trường của mặt hàng này hiện ước tính khoảng 5,6 tỉ USD có thể tăng gấp đôi trong chục năm nữa.

Hình ảnh một người nông dân ở bang Idaho miền Tây Bắc nước Mỹ, tay cầm chiếc Iphone có cài phần mềm vận hành một chiếc UAV đang bay lượn trên cánh đồng khoai tay thu thập dữ liệu về mùa màng, quả là khác xa so với hình ảnh người nông dân mà chúng ta vẫn thấy và nghĩ đúng không nào?

Hẹn gặp các anh chị ở thư sau.

Phạm Tấn (Washington D.C)
Thể thao & Văn hóa Ấn tượng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm