Thêm 4 gương mặt lọt vào “tầm ngắm” của U23 VN

06/10/2011 10:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hậu vệ cánh trái Xuân Hiếu, cầu thủ chạy cánh Thế Hưng và cặp tiền đạo Minh Tuấn-Hữu Khôi, những trụ cột đưa ĐT U21 VN giành ngôi cao nhất giải đấu quốc tế U21 Báo Thanh Niên ở Pleiku, có thể sẽ là những cái tên tiếp theo “đậu vớt” vào đội hình U23 VN chuẩn bị SEA Games 26.

“Đây là những cầu thủ tốt nhất ở các vị trí sở trường trong màu áo U21 VN chơi giải đấu quốc tế vừa qua. Quan trọng hơn, họ rất phù hợp với cách xây dựng lối chơi của U23 VN dưới thời HLV Falko Goetz, đó là theo đánh giá của tôi. Chúng tôi sẽ có nhiệm vụ báo cáo với HLV trưởng khi ông ấy trở về từ Nhật Bản. Quyết định cuối cùng thuộc về HLV Goetz”, trợ lý HLV Phan Thanh Hùng nói như vậy khi được hỏi về những cái tên gây ấn tượng nhất với ông ở giải đấu tại Pleiku.


Cặp tiền đạo Hữu Khôi (9)-Minh Tuấn (10) có thể sẽ giúp HLV Falko Goetz bớt đau đầu cho bài toán ở hàng tấn công của U23 VN. Ảnh: Quốc Khánh

Cần phải nhắc lại rằng HLV Phan Thanh Hùng đã là một chuyên gia đào tạo trẻ từng thành công ở nhiều cấp độ bóng đá trẻ trước khi lên ĐT làm trợ lý và sau đó giành chức vô địch V-League với HN.T&T. Ở 2 mùa giải U21 QG Cúp Báo Thanh Niên năm 2008 và 2009, SHB.ĐN vô địch với Phan Thanh Hùng là HLV trưởng. Ông Hùng cũng đã tiến cử rất nhiều các cái tên sau này đã tỏa sáng trên bình diện ĐT, và một trong số đó là Đình Đồng.

Con mắt của nhà chuyên môn như HLV Phan Thanh Hùng không hề cảm tính. Nếu như Xuân Hiếu mạnh về tốc độ bứt phá, có lối chơi bóng khôn ngoan khả năng leo biên và đánh hơi bóng khá hoàn hảo thì người đá phía trên anh là Thế Hưng làm người ta nghĩ đến một Huỳnh Quốc Anh trước đây với kỹ năng đi bóng tốc độ kiểu dí thẳng vào mặt đối thủ rồi vặn sườn, trước khi tung ra các đường tạt hoặc cứa lòng chuẩn xác.

Ở trận chung kết giữa U21 VN với U21 Iran, Thế Hưng chính là tác giả một bàn thắng và một đường chuyền thành bàn đều bằng chân trái, vốn không phải là chân thuận của tiền vệ này. Trong trận này, Thế Hưng đá trái kèo khi được BHL sắp đá tiền vệ trái và anh đã rất tuân thủ chiến thuật.

Có thể thấy việc đi tìm bộ đôi tấn công ăn ý chính là bài toán khó giải nhất của HLV Goetz trong gần một tháng U23 VN tập luyện và thi đấu thời gian qua. Lần lượt Đình Tùng, Văn Quyết được kéo vào trong rồi hết Hoàng Thiên, Văn Thắng được đôn lên chơi tiền đạo nhưng hiệu quả đều không như mong đợi.

Do lịch thi đấu VFF (từ 19 đến 23/10) trùng với Thai-League nên đội U23 Thái Lan đã từ chối sang VN tham dự giải. Như vây, ngoài U23 VN, 3 đội khách mời của VFF sẽ là U23 Myanmar, Malaysia và Uzbekistan. Trong trận đấu khai mạc ngày 19/10, U23 VN sẽ gặp U23 Myanmar.

Trong bóng đá việc phải hy sinh sở trường để đá với sở đoản là chuyện không đơn giản. Các vị trí tiền đạo khá đặc thù, hay nói thẳng ra là rất khó chơi. Sự khác biệt lớn nhất giữa U23 VN và U21 VN nằm ở tuyến cao nhất đội hình.

Với màn thể hiện của cặp tiền đạo Hữu Khôi-Minh Tuấn trong màu áo U21 VN ở giải đấu quốc tế vừa qua, người ta đã nhận ra lời giải cho bài toán của HLV Goetz. Tiền đạo SHB.ĐN Hà Minh Tuấn đã có kinh nghiệm khoác áo các đội U và Olympic VN.

Trong khi đó, tiền đạo thuộc biên chế U19 VN và Nam Định Hữu Khôi sở hữu những tố chất rất đặc biệt của một tiền đạo hiện đại, đó là khả năng bứt tốc, tác chiến độc lập và dứt điểm tốt bằng cả 2 chân.

Đã có những e ngại về sự hụt hơi hoặc tâm lý “ngợp” của các tân binh khi được triệu tập bổ sung. Thế nhưng cũng có ý cho rằng, không thử làm sao biết được. Vai trò của các trợ lý, những người được ví như cánh tay nối dài của HLV trưởng cũng như phòng Các ĐTQG phải được thể hiện vào lúc này. Phần còn lại là chuyện riêng của những người trẻ như Xuân Hiếu, Thế Hưng, Minh Tuấn hay Hữu Khôi.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm