U23 VN: Nỗi lo hàng tiền đạo

19/10/2009 09:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau trận giao hữu với M.NĐ, HLV Calisto nói rằng ông rất hài lòng về  khả năng tấn công của ĐT U23 VN, và chỉ  còn lo lắng về hàng thủ. Trong trận này, 2 trong số  3 tiền đạo được HLV Calisto tung vào sân là Thanh Bình và Quang Vinh đều đã “nổ súng” (2 bàn thắng còn lại được thực hiện do công của cặp tiền vệ Thanh Hưng-Tiến Thành), và xét về lí thuyết thì rõ ràng HLV Calisto chẳng có gì để phàn nàn.

Tuy nhiên, nếu theo dõi 90 phút của trận đấu M.NĐ – ĐT U23 VN thì sẽ thấy hàng tiền đạo ĐT U23 VN còn vô khối vấn đề phải lưu tâm. Hiện nay trong tay HLV Calisto có 5 tiền đạo là Đình Tùng, Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Anh, Tăng Tuấn và Quang Vinh, nhưng Đình Tùng đã chắc chắn có một vị trí chính thức trong sơ đồ 4-5-1, nên 4 cầu thủ còn lại sẽ phải cạnh tranh với nhau để tìm chỗ đứng.

Trong trận giao hữu với M.NĐ, Đình Tùng và Tăng Tuấn không vào sân phút nào, và nguyên nhân có lẽ là do “họ đã tốt rồi nên tôi không cần thử nghiệm nữa” (đặc biệt là Đình Tùng), như cách nói của HLV Calisto, còn Thanh Bình được đá trọn vẹn 45 phút hiệp một, Ngọc Anh chơi thay Thanh Bình ở vị trí tiền đạo mũi nhọn trong khoảng 25 phút của hiệp 2, sau đó HLV Calisto đưa thêm Quang Vinh vào để chuyển sang sơ đồ 4-4-2.


 Thanh Bình (phải) cần xử lý tình huống tốt hơn nữa

Trong suốt 45 phút hiện diện trên sân, Thanh Bình đã chơi đầy cố gắng, và dấu ấn Thanh Bình để lại là một bàn thắng, một cú lắc đầu trượt thiếu chút nữa thành bàn, một pha kiến tạo thuận lợi cho đồng đội.

Nhưng cũng có những vấn đề được bộc lộ. Có không ít tình huống Thanh Bình nhận bóng ở vị trí có thể đột phá, nhưng thay vì cầm bóng dấn lên phía trước, Bình lại loay hoay tìm cách chuyền ngược trở lại cho đồng đội ở tuyến hai. HLV Calisto từng dặn dò các học trò rằng khi có bóng đối mặt với đối phương thì phải tìm mọi cách để vượt qua, chứ không nên lùi về, vì như vậy sẽ làm lỡ cơ hội hoặc chậm nhịp độ tấn công.

Tuy nhiên, với bàn thắng, với đường chuyền và khả năng gây sức ép ở mức độ nào đó, màn trình diễn của Thanh Bình ở 45 phút tại Thiên Trường cũng tích cực hơn nhiều so với những gì Ngọc Anh thể hiện trên sân ở hiệp 2. Tiền đạo của SLNA đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội thuận lợi và khả năng tạo sức ép lên hàng phòng ngự M.NĐ gần như là không có. Ngay cả khi Quang Vinh được tung vào sân ở phút 70 và ĐT U23 VN chuyển sang thi đấu với 2 tiền đạo thì hàng tấn công vẫn thi đấu hết sức mờ nhạt. Bàn thắng của Quang Vinh ở phút 87 là kết quả từ một pha bẫy việt vị hỏng của hàng thủ M.NĐ, và nó không phải là một “tác phẩm cộng hưởng” như 3 bàn thắng trước đó. Cần phải nói rằng trong khoảng 15 phút cuối trận, M.NĐ đã đưa vào sân một thủ môn dường như đang ở độ tuổi U15, nên việc ghi được bàn “chốt hạ” chỉ có ý nghĩa lớn với Quang Vinh.

Ở trận đấu ngày mai với Chunnam Dragons, hàng thủ của đội bóng Hàn Quốc chắc chắn sẽ không “hữu hảo” như HP.HN hay M.NĐ, và khi đó, rất có thể sự kém sắc bén của hàng tiền đạo sẽ được kiểm chứng thêm một lần nữa.

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm