U23 Việt Nam: Đã hình thành bộ khung?

15/10/2011 10:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hướng tới SEA Games 26, hơn một tháng đã trôi qua kể từ thời điểm Falko HLV Goetz bắt đầu làm việc trực tiếp cùng ĐT U23. Không ngạc nhiên nếu nhà cầm quân người Đức đã hình thành những ý niệm tương đối chắc chắn về các học trò cũng như lối chơi sẽ được xây dựng trên những gương mặt ấy.

Văn Quyết (trái) chắc chắn sẽ là một trong những quân bài chủ lực của U23 VN tại SEA Games 26. Ảnh: VSI

Nhóm chắc suất

Không cần phải bàn cãi rằng 4 cầu thủ U23 vừa được tăng cường cho ĐT Việt Nam trong trận giao hữu với ĐT Nhật Bản gồm Thành Lương, Trọng Hoàng, Đình Tùng và Văn Quyết sẽ là những cái tên được ưu tiên hàng đầu trong đội hình xuất phát của HLV Goetz. Bởi nếu không đánh giá cao khả năng của họ, có lẽ nhà cầm quân người Đức đã không trao cho bộ tứ vừa nhắc cơ hội được cọ xát với nền bóng đá “số một châu Á”.

Nhưng những gì diễn ra tại Mỹ Đình cho thấy, nhiều khả năng sẽ có ít nhất 2 trong số 4 cái tên nêu trên sẽ phải đá không đúng sở trường. Cụ thể, Văn Quyết chia sẻ với Đình Tùng 2 vị trí cao nhất trên hàng công, còn Trọng Hoàng kết hợp với Văn Bình tạo thành cặp tiền vệ trung tâm ở khu trung tuyến, dù Trọng Hoàng chắc vẫn sẽ được giao nhiệm vụ sẵn sàng lao lên phía trước tìm kiếm cơ hội.

Nhóm chưa chắc suất

Nếu coi 5 cái tên vừa nhắc là hạt nhân của U23 VN thời điểm hiện tại thì những cái tên khác, vốn thường xuyên được “lắp ghép” với họ trong cùng một đội hình, hẳn nhiên sẽ là nhóm ưu tiên thứ 2.

Ngọc Anh cùng Thanh Trung đã luôn đảm nhiệm hành lang trái của U23 VN trong tất cả các buổi tập chiến thuật. Điều tương tự cũng diễn ra ở 2 trên 3 trận đấu tại Eximbank Cup TP.HCM. Kinh nghiệm của Ngọc Anh (từng tham dự SEA Games 25) cùng kỹ năng chơi bóng đầy tốc độ của Thanh Trung khiến không có quá nhiều bất ngờ nếu bộ đôi gồm một hậu vệ và một tiền vệ ấy bảo lưu được vị trí của mình từ giờ tới SEA Games 26.

Nhưng một sự ngạc nhiên lớn đang diễn ra ở cánh phải, khi không phải 2 hậu vệ của ĐKVĐ V-League SLNA (Văn Hoàn) và đương kim á quân HN.T&T (Quốc Long) là những cầu thủ xuất hiện trong đội hình chính. Có cảm giác, Tấn Đạt mới là gương mặt đang chiếm được cảm tình của HLV Goetz với lối chơi đa dạng và đầy sức mạnh của mình. Thuận lợi lớn dành cho hậu vệ của K.KH là khả năng phối hợp khá ăn ý cùng Thành Lương nơi cánh phải.   

Long Giang đã tham gia luyện tập cùng đồng đội vài ngày nay nhưng cái đầu gối trái của anh vẫn phải quấn băng trắng và không khó để thấy động tác của trung vệ thuộc biên chế N.SG hãy còn gượng gạo. HLV Goetz đã tuyên bố ông sẽ chờ đợi Long Giang đến ngày cuối cùng song bên cạnh đó, nhà cầm quân người Đức cũng đang chuẩn bị một kịch bản khác trong trường hợp trung vệ số một của ĐT U23 không kịp bình phục chấn thương.

Những ngày này, Huỳnh Phú và Anh Quang được bố trí chơi cặp trung vệ bên đội hình chính. Hãy xem cách HLV Goetz rèn giũa Anh Quang (Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 báo Thanh Niên 2011) ra sao: ông không yêu cầu anh đá đúng vị trí trung vệ, thay vào đó Goetz cho phép hậu vệ của Nam Định hoạt động tự do khắp mặt sân và thường xuyên tham gia hỗ trợ tấn công theo kiểu một libero cổ điển của bóng đá Đức. Với thể hình khá lý tưởng (1m78), có thể những pha dâng cao đánh đầu đầy bất ngờ của Anh Quang đang được HLV Goetz chờ đợi là một vũ khí mới của U23 VN.

Ở vị trí trấn giữ khung thành, Ấn Độ có vẻ thất thế hơn 2 người đồng nghiệp của mình, nhưng cơ hội dành cho Tuấn Mạnh và Bửu Ngọc lúc này là 50/50.

Và phần còn lại

Văn Thắng, Mạnh Dũng đã chứng minh được năng lực cả ở V-League lẫn cấp độ Olympic nên sẽ tiếp tục cuộc cạnh tranh cho các vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo. Tình huống tương tự chắc cũng sẽ diễn ra với Quốc Long, Văn Hoàn cho các vị trí hậu vệ biên; kế đến là Hoàng Thịnh, Thái Dương cho vị trí tiền vệ trung tâm.

Nếu Long Giang không kịp bình phục chấn thương, HLV Goetz sẽ phải sàng lọc thêm 2 người từ các trung vệ còn lại gồm Thanh Hào, Tấn Công, Văn Nam và như thế, cơ hội tham dự SEA Games sẽ bị thu hẹp lại đáng kể đối với những cái tên chưa chứng minh được năng lực hoặc sở hữu năng lực nhưng chơi cùng vị trí với những gương mặt được đánh giá cao hơn.   

VFF Cup sẽ là cơ hội cuối cùng để giữ vững hoặc thay đổi vị trí của các cầu thủ trẻ! 

Với mục đích cọ xát và rà soát đội hình, 15h30 chiều nay tại SVĐ Mỹ Đình, ĐT U23 VN sẽ thi đấu giao hữu với CLB HN.T&T.

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm