U23 Việt Nam 'nín thở' vì Hoàng Thịnh

21/10/2013 18:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Huy Hùng đã tập nhẹ lại được rồi, nhưng chúng tôi còn đang chờ Hoàng Thịnh. Cậu ấy rất quan trọng trong cơ chế vận hành chiến thuật của đội bóng”, HLV Hoàng Văn Phúc không ngần ngại nêu cao vai trò của cầu thủ xứ Nghệ, Ngô Hoàng Thịnh, dù bình thường, ông Phúc không có thói quen này.

Hoàng Thịnh bị chấn thương dây chằng đầu gối và có biểu hiện rách bắp từ giải U21 Báo Thanh Niên năm 2012 và thực tế, anh đã phải nghỉ một thời gian dài trong màu áo SLNA ở V-League 2013 rồi.

1. Hoàng Thịnh gặp chấn thương trước khi ĐT U23 Việt Nam đi tập huấn ở Hungary và cho đến thời điểm này, anh là cầu thủ duy nhất chưa ra sân một phút nào trong chuỗi trên dưới 10 trận đấu đã qua của đội bóng.

Hoàng Thịnh quan trọng đến đâu, để có thể khiến HLV Hoàng Văn Phúc phải kiên nhẫn đến thế và nếu chẳng may cầu thủ SLNA không kịp bình phục thì chúng ta sẽ chơi như thế nào tại SEA Games 27 trên đất Myanmar?

Hoàng Thịnh bắt đầu xuất phát trong màu áo SLNA và các ĐT trẻ trước đó ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, vào thời điểm mà đội trưởng Huy Hoàng xuống sức, những người trẻ như Mạnh Hùng và Ngọc Hải chưa nhận được sự tin tưởng, Hoàng Thịnh chính là ưu tiên số một ở trung tâm hàng hậu vệ.

HLV Hoàng Văn Phúc vẫn đang nóng lòng chờ đợi sự trở lại của Hoàng Thịnh. Ảnh: Quang Thái

“Chúng tôi cần một cầu thủ đa năng và sẵn chất thủ lĩnh trong người như Hoàng Thịnh. Ngoài chuyên môn, cậu ấy còn trội hơn ở tinh thần chiến đấu”, vẫn lời ông Phúc.

Trong cơ chế vận hành chiến thuật của U23 Việt Nam, Hoàng Thịnh đã và đang được nhắm tới như sự lựa chọn số một ở “đáy chữ V”, với vai trò đánh chặn và cung cấp bóng cho tuyến trên. Hiện tại, khi Hoàng Thịnh vẫn chưa lành chấn thương, Thanh Hiền đã được kéo về trám chỗ, nhưng đây không phải là giải pháp tối ưu.

Trong màu áo TĐCS.ĐT, Thanh Hiền, mẫu cầu thủ thừa sức mạnh nhưng thiếu một chút tinh tế, vẫn chơi hộ công hoặc tiền đạo.

2. “Thịnh dù tuổi đời còn trẻ, nhưng lại có thâm niên ăn cơm ĐTQG. Chúng tôi tin vào những phán đoán của bác sỹ và chính cảm nhận cơ thể của Hoàng Thịnh. Nếu cần thiết, U23 Việt Nam sẽ có đặc cách cho Thịnh, bởi SEA Games 27 là một chiến dịch dài hơi”, HLV Hoàng Văn Phúc từng phát biểu như thế.

Thông thường, rất hiếm có những đặc cách trên bình diện các ĐTQG, nếu anh không thuộc tầm sao số. Việt Thắng và Quang Thanh ở AFF Cup 2010 là những ngoại lệ.

Hoàng Thịnh quan trọng như thế, nhưng tuyến giữa của U23 Việt Nam chắc chắn không chỉ phụ thuộc vào mỗi chiến binh xứ Nghệ được. Tại SEA Games 26 trên đất Indonesia, chúng ta đã từng thất bại toàn tập, vì quá phụ thuộc vào Hoàng Thịnh, trong khi những vệ tinh khác như Văn Bình, Thái Dương… lại có quá ít đất diễn.

Cũng tựa như trước đó, tại Vientiane (Lào) ở SEA Games 25 năm 2009, dù HLV Calisto vẫn có trong tay Thanh Hưng, nhưng chúng ta đã từng thất bại vì quá phụ thuộc vào Văn Hiếu.

Câu hỏi đặt ra lúc này là, ngoài Thanh Hiền, chúng ta còn các phương án tiếp theo nữa không cho vị trí tiền vệ đánh chặn (hoặc khi cần chơi với 2 tiền vệ phòng ngự theo sơ đồ 4-2-3-1)? Vũ Minh Tuấn đã từng được cất nhắc, nhưng tiền vệ Than Quảng Ninh mạnh về công hơn thủ. Tuyến giữa của U23 Việt Nam đã không thể hoàn thành nhiệm vụ ít nhất trong 2 trận đấu giao hữu liên tục với U23 Galatasaray và U23 Santos. Nói chung, sự kết hợp giữa Minh Tuấn và Thanh Hiền, không thật sáng nước.

Nói đi, nói lại, vẫn là Hoàng Thịnh! Vậy hãy cầu nguyện vậy!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Trong đội hình U23 Việt Nam vào thời điểm hiện tại, ngoài Hoàng Thịnh với kỹ năng tấn công và phòng ngự là 5/5, chúng ta chỉ còn lại mẫu các tiền vệ 6/4, thậm chí là 7/3, xét về tỷ lệ này. Sẽ không vấn đề gì khi U23 Việt Nam chỉ phải gặp các đối thủ “dưới cơ”, nhưng một khi chúng ta đặt chỉ tiêu tranh chấp huy chương, mọi chuyện sẽ không dễ dàng, ít nhất từ vòng đấu “knock-out”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm