Món 'kim chi' của ông Park

26/12/2017 14:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đang chạy đua cùng thời gian để chế biến “món kim chi” cho chiến dịch chinh phục VCK U23 châu Á. Chất liệu đã có thể gọi là khả dĩ khi xới tung cả nền bóng đá để tập hợp các tinh hoa. Vấn đề còn lại có thể nằm ở tài nghệ của “đầu bếp” Park.

Tình huống bàn thắng thứ 3 của Ulsan Hyundai trong trận giao hữu mới đây với U23 Việt Nam là khá đơn giản. Từ quả đá phạt cố định từ giữa sân, bóng treo vào khu vực 16,5m. Bóng đến chân Kang Min Soo, cầu thủ này vặn sườn dứt điểm trong vòng cấm hạ thủ môn Văn Hoàng, trong tình huống có 5, 6 cầu thủ U23 Việt Nam có mặt trước khung thành đội nhà. Khó có thể nói do vấn đề thể lực vì trong 3 trung vệ thì Thành Chung, Văn Hậu chỉ vào sân từ hiệp 2. Nếu nói về thể hình thì 3 trung vệ Thành Chung, Văn Hậu và Đình Trọng đều có chiều cao tương đối tốt.

Lỗi ở đây chính là khả năng phán đoán và bọc lót. Các hậu vệ U23 đều không phán đoán đúng quỹ đạo bay của trái bóng. Tiếp đến khả năng sửa sai bằng cách ập sát, kèm người cũng không được thực hiện kịp thời khiến cho đội bạn rảnh chân sút cận thành. Những lỗi cơ bản như vậy, đá đội hình 3 hay 4 hậu vệ vẫn có thể xảy ra và thực tế đang xảy ra trong 2 tháng U23 Việt Nam dưới quyền chỉ đạo của ông Park.

HLV Park Hang Seo đang loay hoay, vừa chọn nhân sự cho đội bóng, vừa lắp ráp đội hình. Nếu như trong sơ đồ 3-4-3, Duy Mạnh không để lại sự yên tâm thì hàng hậu vệ 4 người cũng chưa cái tên nào ông thầy Hàn ưng ý, kể cả trung vệ Đình Trọng. Trung vệ Văn Khánh có lỗi cả trong 2 bàn thua trong trận gặp Ulsan Hyundai, nhưng rõ ràng trước đó có lỗi hậu vệ phải Đức Huy đã để cho đối phương qua người dễ dàng. Người ta không hiểu tại sao ông Park lại đưa Đức Huy ra biên mà không phải Xuân Mạnh, cầu thủ đã đá cùng Văn Khánh 2 mùa bóng qua ở vị trí hậu vệ phải. Ông Park đang thử nghiệm đội hình, khá nhiều lần bố trí cầu thủ đá trái sở trường để phát hiện hết điểm mạnh của học trò nên việc để thủng lưới cũng không có gì là bất ngờ.

HLV Park Hang Seo để cặp tiền vệ trung tâm Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý để án ngữ trước các trung vệ, Xuân Trường được đẩy cao hơn. Tưởng như đây là phương án gia cố hàng hậu vệ, tăng cường khả năng phòng thủ từ xa nhưng rốt cuộc Ulsan Hyundai chỉ cần không đến 15 phút là xé toang, ghi liền 2 bàn thắng. Điểm yếu thể lực và tốc độ của các cầu thủ Việt Nam đã bộc lộ rõ nét trước đội bóng đến từ xứ Kim chi. Hàng phòng thủ U23 Việt Nam hiện nay không có những cầu thủ có nền tảng thể lực tốt. Văn Thanh, Văn Hậu là 2 cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt nhưng sau 2 tháng, ông Park vẫn chưa có sự thử nghiệm ưng ý cả trong sơ đồ 3 cũng như 4 hậu vệ. Đến giờ, ông Park vẫn loay hoay ở vị trí trung vệ, tiền vệ phòng ngự…

U23 Việt Nam tới hồi cao điểm, người Thái mơ Công Phượng sang Thai League

U23 Việt Nam tới hồi cao điểm, người Thái mơ Công Phượng sang Thai League

U23 Việt Nam bước vào cao điểm tập luyện, người Thái mơ Công Phượng sang Thai League là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 26/12.

Có thể nói, HLV Park Hang Seo đã làm mọi cách để thử nghiệm cách bố trí đội hình. Vẫn có những khuôn mặt được ông tiếp tục tin dùng như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Hậu... nhưng nay cách dùng cũng đã khác trước khá nhiều. Vẫn lắng nghe lời khuyên của giới chuyên môn, các cộng sự nhưng có vẻ ông Park đang muốn tự tay làm món “Kim chi” ngay trên đất Việt Nam. Ngoài bộ ba hàng công Công Phượng, Quang Hải và Văn Toàn tương đối định hình, còn lại vẫn là những tháng ngày lắp ghép miệt mài. Bao giờ mới xong món “Kim chi” trứ danh, thưa ông Park?

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm