U23 VN: Chạy “rốt-đa” cũng phải đúng cách

20/09/2011 10:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Theo phân tích của những người làm chuyên môn, để chuẩn bị cho một giải đấu, đội bóng sẽ trải qua 3 chu kỳ bắt buộc: thứ nhất là thể lực, thứ nhì là kỹ - chiến thuật và cuối cùng là tâm lý chiến cũng như cách tiếp nhận các trận đấu. Tóm lại là việc chọn điểm rơi phong độ, một môn khoa học thực sự chứ không đùa.

Với kinh nghiệm của một trợ lý (số 1) có thâm niên ăn cơm ĐT, của một người từng giành chức vô địch V-League trong cabin BHL với tư cách HLV trưởng, ông Phan Thanh Hùng đã chỉ ra rằng, có nhiều phương pháp khác nhau để đạt đến sự hoàn thiện các yếu tố về thể lực và kỹ - chiến thuật, nhưng làm tâm lý cho VĐV là cực khó, bởi nó trừu tượng.


U23 VN phải tính toán kỹ để chọn điểm rơi phong độ thay vì chú ý vào thành tích

Ở những môn thể thao nặng tính đối kháng như bóng đá, thể lực là yếu tố tiên quyết. Đó là lý do giải thích tại sao HLV Falko Goetz lại như muốn vắt kiệt sức các học trò bằng bài nhồi thể lực ở tuần lễ đầu tiên mà U23 Việt Nam tập trung tại Trung tâm Thành Long. Theo diễn tiến ấy, có thể đội bóng sẽ vẫn phải chịu sức ì ở Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM.

Bóng đá Đức, với Falko Goetz là một “quý ông” Đức điển hình (từ ngoại hình đúng kiểu Đức, đến tác phong làm việc đề cao tính kỷ luật và cả tư duy bóng đá Đức…), nên ít thấy ông thầy này nói nhiều, nhưng quyết sách có thể được đưa ra bằng cái nháy mắt.

Bản chất của bóng đá là thành tích, nhưng đã xác định ngay từ ban đầu, rằng Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM và thậm chí cả VFF Cup (vào tháng 10 tới) sẽ là những cữ chạy đà lý tưởng cho SEA Games 26, HLV Falko Goetz và các học trò sẽ phải tính toán thật kỹ lưỡng để chọn điểm rơi, thay vì chỉ lăm lăm vào thành tích ở các giải đấu tập huấn.

Bài học với thất bại của mô hình “2 trong 1” tại SEA Games 24, năm 2007 trên đất Thái Lan, bóng đá Việt Nam nay đã thuộc lòng?!

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm