U23 VN mài kiếm bằng cách nào?

10/10/2011 11:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Vẫn phải đặt ra một vấn đề không còn mới của ĐT U23 là các cầu thủ của HLV Falko Goetz sẽ làm thế nào để tìm kiếm bàn thắng (nhược điểm lớn nhất của ĐT U23 hiện tại), khi thời điểm khởi tranh môn bóng đá nam tại SEA Games 26 chỉ còn tính bằng ngày.

Tiếp tục cuộc tìm kiếm tiền đạo

Lần lượt Ngọc Anh, Tuấn Anh rồi Minh Tuấn được triệu tập vào ĐT U23 với một mục đích duy nhất là tìm kiếm thêm một cầu thủ đá cặp với Đình Tùng, người nhiều khả năng sẽ chiếm một suất chính thức trên hàng công của HLV Goetz.

Trường hợp thứ nhất, Nguyễn Ngọc Anh, dù sở hữu thể hình khá lý tưởng cùng kinh nghiệm phong phú cả ở cấp độ V-League lẫn các ĐT trẻ nhưng sớm bị loại ra ngoài cuộc bởi lý do liên quan đến vấn đề kỷ luật.

Trường hợp thứ 2, Nguyễn Tuấn Anh, từng mang đến một niềm hy vọng lớn cho hàng công của ĐT U23, khi anh đạt được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 Báo Thanh niên năm 2010. Nhưng có một thực tế là năm vừa rồi Tuấn Anh sa sút khá nhiều trong màu áo Đồng Nai Berjaya thi đấu ở giải hạng Nhất và ở ĐT U23 bây giờ, anh cũng không được xem là ưu tiên số một cho hàng tiền đạo. Song dẫu sao, việc trụ lại trong danh sách của HLV Goetz từ ngày tập trung thi đấu tại Eximbank Cup cho đến thời điểm này cũng có nghĩa rằng, cơ hội của Tuấn Anh vẫn nằm ở phía trước nếu anh thi đấu tốt tại giải giao hữu VFF Cup diễn ra sau đây ít ngày nữa.


Hữu Khôi có thể là giải pháp cho bài toán ở hàng công của U23 VN hiện tại. Ảnh: Quốc Khánh

Nhiều người đã dùng từ “đen đủi” để mô tả về việc tiền đạo Hà Minh Tuấn chấn thương vào phút chót khiến anh đánh mất cơ hội tham dự SEA Games của mình. Song cần phải nhắc lại là Minh Tuấn đã từng được triệu tập cho 2 trận đấu của U23 VN tại vòng loại Olympic London 2012 với Olympic Saudi Arabia diễn ra hồi tháng 6 năm nay và màn thể hiện của anh rõ ràng là không đáng kể với việc ngồi dự bị trong suốt 180 phút.

Tức là những gương mặt mang theo hy vọng cho vị trí trung phong của ĐT U23 đến thời điểm này, nếu không bỏ lỡ cơ hội của mình thì cũng chưa mang lại niềm tin tuyệt đối. Hữu Khôi, cầu thủ thuộc biên chế của Nam Định thi đấu khá tốt tại VCK U21 Báo Thanh niên và giải U21 quốc tế vừa diễn ra, giờ nhiều khả năng sẽ là phương án cuối cùng được BHL tính tới trong cuộc tìm kiếm tiền đạo.

Nhưng sẽ ưu tiên cho kinh nghiệm?

Ở Thanh Hóa trong suốt mùa vừa rồi, Đình Tùng đá tiền vệ trái chứ không sắm vai một tiền đạo thực thụ. Vài trận đấu đã qua của ĐT U23 VN cho thấy một Đình Tùng không thật sự thoải mái khi anh được xếp chơi gần khu cấm đối phương. Nhưng với 10 bàn thắng mà “đồng Vua phá lưới nội” đã ghi được tại V-League 2011, thật khó để tìm thấy một gương mặt khả dĩ nào khác ngoài Đình Tùng đảm đương nhiệm vụ ghi bàn tại ĐT U23.

Tình huống tương tự có lẽ cũng sẽ diễn ra với Văn Quyết, Văn Thắng hoặc Trọng Hoàng, những cầu thủ tuy không có sở trường là đá tiền đạo nhưng rất đa năng cộng thêm kinh nghiệm thi đấu phong phú.

Với những gì đã thể hiện đến thời điểm này, HLV Goetz cho thấy dù tôn thờ triết lý bóng đá tấn công song ông cũng không phải là một người ưa mạo hiểm. Đình Tùng và Văn Quyết phải tới nửa cuối hiệp 2 mới được tung vào sân trong trận giao hữu của ĐT Việt Nam với ĐT Nhật Bản. Tuấn Anh không có tên trong đội hình xuất phát của ĐT U23 ở 2 trận đấu đầu tiên tại Eximbank Cup, giải đấu mang nặng tính thử nghiệm... Thế thì rất khó kỳ vọng tại SEA Games 26, vốn chỉ còn tính bằng ngày, trên hàng công của HLV Goetz sẽ là những gương mặt hoàn toàn mới, trừ phi một khám phá nào đó bất ngờ xuất hiện ở VFF Cup, giải đấu cọ xát cuối cùng của ĐT U23.   

Liệu sẽ xảy ra một kịch bản quen thuộc như dưới thời HLV Henrique Calisto tại Mỹ Đình trong những ngày tới, khi các tiền vệ tấn công của ĐT U23 được đẩy lên để đảm nhiệm những vị trí cao nhất trên tuyến đầu?

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm