HLV Hoàng Văn Phúc: 'U23 Việt Nam đã có những tín hiệu khả quan'

25/09/2013 14:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Tất nhiên chúng tôi đã đặt ra những quy trình cụ thể cho chiến dịch SEA Games sắp tới và bất cứ HLV nào cũng đều muốn đạt thành tích tốt nhất. Nhưng, đội bóng chỉ đang trong quá trình chuẩn bị và khó nói trước được điều gì”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Trở về từ Hungary, U23 Việt Nam vừa có buổi tập đầu tiên trên SVĐ QK7 vào chiều qua để chuẩn bị cho các trận đấu với U23 Galatasaray (ngày 27/9) và CLB Santos (ngày 29/9) trên SVĐ Thống Nhất.

* Trong các chiến dịch chạy đà cho những giải đấu chính thức quan trọng, bất cứ HLV nào cũng đều đặt ra các chu kỳ và cố gắng hoàn thiện nó. Theo ông, U23 Việt Nam đã đạt được những gì so với đề ra, sau chuyến tập huấn tại Hungary vừa qua?

- Chúng tôi không đặt ra bất cứ yêu cầu ngặt nghèo nào trong chuyến tập huấn ở Hungary cả, ngoài việc tạo thêm các cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ, giúp họ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.



HLV Hoàng Văn Phúc nhận định U23 Việt Nam đã có tiến bộ sau chuyến tập huấn tại Hungary. Ảnh: V.S.I

Nhìn chung, thái độ tập luyện, thi đấu của các học trò tôi tương đối tốt. Họ tỏ ra hăng hái và tích cực trong từng bài tập. Chúng tôi chủ động đặt ra nhiều các phương án chiến thuật cụ thể, tùy theo từng đối thủ, và yêu cầu các cầu thủ thực hiện.

Ngoài Hoàng Thịnh, 24 cầu thủ đều được vào sân. Đã có những tín hiệu khả quan, khi U23 Việt Nam chơi tự tin trước những đối thủ mạnh, đang chơi ở giải VĐQG và hạng Nhất của Hungary.

* Chúng tôi cảm thấy khá lo lắng khi ĐT U23 Việt Nam đã và đang vướng phải các ca chấn thương, từ trước và trong chuyến tập huấn tại Hungary thưa ông. Trong tình huống xấu nhất, ông có kế hoạch gọi bổ sung, thay thế cầu thủ không?

- Chúng ta đều biết là, với cường độ tập luyện và thi đấu như thời gian qua, lại toàn trước các đối thủ cao to, giàu thể lực, chấn thương là điều khó tránh khỏi. Nhưng rất may, chúng tôi chỉ vướng phải những ca tương đối nhẹ, như chấn thương ở phần mềm và chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày là cầu thủ có thể trở lại tập luyện bình thường.

Chỉ có trường hợp của Hoàng Thịnh bị nghi là giãn dây chằng chéo đầu gối, nhưng theo đánh giá của các bác sỹ, Thịnh có thể hồi phục trong thời gian tới. Đây là cầu thủ có thâm niên gắn bó trên bình diện U23 Việt Nam, nên hẳn các bác sỹ rất hiểu chấn thương của cậu ấy.

Tôi chưa nghĩ đến các giải pháp thay thế, ít nhất là vào thời điểm này, khi U23 Việt Nam hiện đang có 25 cầu thủ. Tại sao phải thay đổi, khi mọi thứ đang tốt dần lên?! Sau các trận đấu với Santos và U23 Galatasaray, đội bóng sẽ còn ít nhất 2 đợt tập trung và thi đấu giải, trước khi đến Myanmar, đây sẽ là khoảng thời gian cần điều chỉnh, thay đổi, nếu điều xấu nhất xảy ra.

* Sau các trận đấu với Santos và U23 Galatasaray, kế hoạch tiếp theo của BHL là gì, ngoài việc phòng ngừa các ca chấn thương, thưa ông?

- Như đã nhắc, chúng ta còn ít nhất 2 đợt tập trung nữa, sau giải đấu tại TP.HCM. Đầu tháng 10, đội bóng sẽ hội quân trở lại để đi Myanmar đá giao hữu lượt về và cho các cầu thủ trải nghiệm về khí hậu, thời tiết và ẩm thực của nước chủ nhà SEA Games 27.

Sau đó, đội bóng sẽ chơi giải BTV Cup và theo tôi, giải đấu này có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị. Cầu thủ nào đạt yêu cầu, sẽ được giữ lại và các ca chấn thương (nếu có) sẽ được thay thế kịp thời, vì đội bóng còn đợt chốt danh sách cuối cùng.

Mật độ thi đấu ở SEA Games được dự báo là rất dày đặc, và đội bóng cần chuẩn bị nền tảng thể lực tốt nhất. Chúng tôi sẽ thực hiện công đoạn này sau BTV Cup.

Tại các trận đấu giao hữu hay giải tập huấn, chúng ta không nên quan tâm quá nhiều đến kết quả. Quan trọng nhất là lối chơi của đội bóng và cảm nhận, nó hiệu quả đến đâu, để có thể chỉnh sửa kịp thời. Chúng tôi sẽ nỗ lực ở mức cao nhất cho mục tiêu quan trọng nhất tại SEA Games vào cuối năm nay!

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Tùy Phong (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm