BLV Vũ Quang Huy: ‘Thật sự ngạc nhiên khi U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc’

05/06/2022 23:15 GMT+7 | U23 Châu Á 2022

(Thethaovanhoa.vn) - “Thật sự rất ngạc nhiên khi U23 Việt Nam có được trận hòa 1 - 1 với U23 Hàn Quốc”, BLV Vũ Quang Huy chia sẻ như thế sau trận đấu xuất sắc của ông Gong cùng học trò.

CĐV cho rằng U23 Hàn Quốc ‘may mắn’ khi hòa Việt Nam

CĐV cho rằng U23 Hàn Quốc ‘may mắn’ khi hòa Việt Nam

Với những gì diễn ra ở cuối trận, CĐV Việt Nam cho rằng U23 Hàn Quốc đã may mắn khi không phải nhận thất bại.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng không chỉ ở tỉ số mà quan trọng nằm ở cách chơi và sự thể hiện của U23 Việt Nam: “Mình cứ nghĩ nếu là kết quả hòa thì phải là cái gì đấy theo kiểu tử thủ trước U23 Hàn Quốc. Nếu đá tử thủ như vậy, đối phương không chơi được, nản lòng và thêm chút may mắn nữa mới có được kết quả như thế.

Nhưng với kiểu đá rất mở như thế này, dám chơi, dám đá, chơi tự tin, sòng phẳng, đá rất khỏe ở những phút cuối theo kiểu “xanh chín” thế này đúng là rất ngạc nhiên”.

BLC Vũ Quang Huy nhìn nhận: “Ông Gong ít tuổi hơn ông Park nhưng quá trình gắn bó với bóng đá Hàn Quốc thời gian gần đây rất nhiều. Ông Gong lượng được sức mạnh của cả 2 bên ở cấp độ trẻ.

Ông Gong làm việc với cầu thủ trẻ của mình và cảm nhận được cách biệt không lớn quá giữa 2 đội cấp độ trẻ nên ông ấy đã dám chơi.

Đội U23 Hàn Quốc lần này có nhiều cầu thủ của U20 Hàn Quốc tại World Cup U20 2019. Giải đấu đó, ông Gong làm trợ lý ở đội tuyển U20 Hàn Quốc nên ông hiểu được các cầu thủ và học trò của mình lúc đó.

Khi hiểu và biết được cách biệt không thua kém bao nhiêu thì ông có đủ sự tự tin để dẫn dắt U23 Việt Nam chơi tốt, để thi triển đấu pháp của mình”.

Chú thích ảnh
Văn Trường (14) hay Văn Khang (8) tuy mới 18 tuổi nhưng đã được HLV Gong Oh Kyun tin tưởng xếp vào đội hình chính thức. Ảnh: Song Ngọc

Sau 2 trận đấu tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đã thể hiện được diện mạo sáng sủa, đầy hứa hẹn và rất đáng chờ đợi. Tân HLV Gong Oh Kyun đã “ghi điểm” trong mắt người hâm mộ.

Nói về điều này, BLV Vũ Quang Huy chia sẻ: “Các cầu thủ chơi như thể không cần biết đối thủ là ai, HLV xây dựng lối đá phù hợp lực lượng có trong tay nên U23 thi đấu thuận tự nhiên, xem rất sướng mắt.

Thắng hay thua chưa biết nhưng cách đá “mở” như thế giúp bộc lộ hết khả năng, phẩm chất của cầu thủ. Họ thoải mái, không áp lực về thành tích nên chơi thăng hoa nhất có thể.

Cứ thuận theo tự nhiên mà đá. Đôi lúc thất bại cũng mang lại rất nhiều ý nghĩa. Chính vì thế, khi cầu thủ bộc lộ được hết sẽ có nhiều giá trị.

Cầu thủ bộc lộ cả những điểm mạnh yếu của mình như thế sẽ giúp HLV nhìn vào phát huy điểm mạnh và tinh chỉnh, sửa chữa những hạn chế”.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng U23 Việt Nam đi đến đâu tại VCK lần này thì chưa biết, và cũng chưa thể nói trước về những bước phát triển tiếp theo: “Tuy nhiên, ông Gong đã thể hiện được cá tính, nét riêng của mình cho lối chơi ở đội U23 Việt Nam.

Có một nét mới ở chỗ U23 Việt Nam không bị chi phối, tác động phải thay đổi lối chơi, cuốn theo đối thủ. Ở trận gặp U23 Thái Lan, ngay cả khi đang dẫn bàn, ông vẫn chỉ đạo các học trò tấn công thay vì tập trung phòng thủ.

Ngoài nét mới về chiến thuật, HLV trẻ người Hàn Quốc cũng gây nhiều bất ngờ về cách dụng quân trái sở trường, dù có thể vì khiếm khuyết nhân sự, nhưng đều mang lại thành công nhất định.

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng được kéo về trung vệ, trung vệ vốn chơi lệch trái Tiến Long được kéo sang đá hậu vệ biên phải, hay Lương Duy Cương được “ướm” vào vị trí tiền vệ phòng ngự chẳng hạn.

Hay việc sử dụng 2 cầu thủ còn rất trẻ mới còn chưa được nhiều người biết đến là Nguyễn Văn Trường (CLB Hà Nội) và Khuất Văn Khang (Viettel). Tất cả đều ở mức tròn vai trở lên”.

Nhìn lại 2 trận đấu đã qua, BLV Quang Huy đã có những chia sẻ hào hứng: “Cách đá hiện tại của U23 Việt Nam rất sảng khoái. 2 bàn thắng ở trận gặp U23 Thái Lan là kết quả của lối chơi mở hơn rất nhiều so với thời HLV Park Hang Seo.

Đó cũng là lối chơi hợp với cầu thủ trẻ, họ nên được phát triển tự nhiên bằng cách chơi này. Chúng ta có lối chơi phóng khoáng, mạnh dạn tấn công, không quá phòng ngự tiêu cực như trước.

Trong bối cảnh nhiều cầu thủ chủ chốt vắng mặt, các cầu thủ dự bị vẫn giữ được lối chơi nhất quán như vậy cho thấy HLV Gong đã có sự chuẩn bị tốt. HLV Gong đã xây dựng lối chơi theo kiểu của ông ấy chứ không phải theo đối thủ, cũng không phải theo người tiền nhiệm”.

BLV Vũ Quang Huy cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào lứa cầu thủ này: “U23 Việt Nam lứa này có nhiều cầu thủ trẻ vẫn đủ tuổi để có thể dự SEA Games 32 và một kỳ U23 châu Á nữa. Rõ ràng đội hình này rất có triển vọng trong tương lai.

U23 Việt Nam hiện nay chơi bóng khá uyển chuyển, tính chuyển đổi cũng linh hoạt và tốt hơn. Với bóng đá hiện đại, việc chuyển đổi trạng thái cực kỳ quan trọng. Chúng ta ít thấy điều này dưới thời HLV Park”.

“Tựu trung lại, chúng ta hãy chào đón những nét tươi mới của ông Gong và U23 Việt Nam bằng sự cởi mở, tích cực. Tôi cho rằng chặng đường tiếp theo của Gong Oh Kyun rất đáng để chờ đợi”, BLV Vũ Quang Huy dành nhiều kỳ vọng về U23 Việt Nam.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm