Danh hiệu này là sự ghi nhận cho một năm thành công của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam, đặc biệt tại SEA Games 33, nơi U22 Việt Nam thể hiện bản lĩnh và chiều sâu đội hình để bước lên bục cao nhất. Việc vượt trội so với các đội còn lại như đội tiếp sức 4x400m nữ điền kinh hay đội tuyển futsal nữ cho thấy bóng đá tiếp tục giữ vị thế đặc biệt trong đời sống thể thao nước nhà.
Trước SEA Games 33, đội tuyển U22/U23 Việt Nam đã trải qua 7 đợt tập huấn và thi đấu quốc tế kéo dài trong năm, được tổ chức xuyên suốt các kỳ FIFA Days. Các chuyến tập huấn và giao hữu tại Trung Quốc, UAE cùng những trận đấu với các đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Qatar… đã giúp các cầu thủ trẻ được cọ xát ở cường độ cao, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và từng bước hoàn thiện bản lĩnh thi đấu.
Ngoài ra, việc tham dự và giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp, cùng với việc hoàn thành mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á đã tạo nền tảng tâm lý và chuyên môn vững chắc, giúp đội tuyển bước vào SEA Games 33 với sự tự tin và quyết tâm cao.
HLV Kim Sang Sik thay mặt đội tuyển U22 Việt Nam nhận giải cống hiến 2026
Tại kỳ Đại hội này, đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu ổn định và hiệu quả, vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng B, thể hiện sự cân bằng giữa lối chơi tập thể, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu kiên cường.
Ở trận bán kết, trước một U22 Philippines thi đấu đầy quyết tâm, các cầu thủ U22 Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tập trung, khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng thuyết phục, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.
Trận chung kết gặp đội chủ nhà U22 Thái Lan trở thành điểm nhấn lớn nhất của SEA Games 33. Bị dẫn trước 0-2, đội tuyển U22 Việt Nam đã không buông xuôi mà bằng nghị lực, ý chí và bản lĩnh thi đấu kiên cường, các cầu thủ đã từng bước lấy lại thế trận, thi đấu bình tĩnh, kỷ luật và hiệu quả hơn trong hiệp hai.
Những điều chỉnh hợp lý của ban huấn luyện, cùng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, đã giúp U22 Việt Nam ghi 3 bàn thắng, lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc. Màn ngược dòng ngoạn mục không chỉ mang về tấm Huy chương Vàng danh giá, mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần thi đấu, khát vọng chiến thắng và bản lĩnh của bóng đá trẻ Việt Nam.
Đội tuyển U22 Việt Nam đã có năm 2025 thi đấu cực kỳ thành công và xứng đáng với những danh hiệu đã và đang được nhận
Thành công của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 là kết quả của nhiều yếu tố: định hướng đầu tư trọng điểm và dài hạn của LĐBĐVN; công tác huấn luyện, quản lý đội tuyển khoa học của ban huấn luyện; sự phối hợp hiệu quả với các câu lạc bộ; cùng tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng cống hiến của các cầu thủ.
Việc duy trì kế hoạch chuẩn bị liên tục, chú trọng thi đấu quốc tế và tạo điều kiện tối đa để cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm đã giúp đội tuyển U22 Việt Nam không chỉ hướng tới thành công tại SEA Games 33,mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.
Trao giải hạng mục chiến tích thể thao của năm
Những gì đội tuyển U22 Việt Nam thể hiện tại SEA Games 33 cho thấy hướng đi đúng đắn trong công tác phát triển bóng đá trẻ. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để LĐBĐVN tiếp tục hoàn thiện mô hình chuẩn bị đội tuyển trẻ, hướng tới các đấu trường khu vực và châu lục trong thời gian tới, với mục tiêu không ngừng nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá quốc tế.
Trước đó, đội tuyển U22 Việt Nam vượt qua Indonesia với tỷ số 1-0 để lần thứ ba vô địch Đông Nam Á. Ngoài danh hiệu cho tập thể, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Đình Bắc còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, đồng thời cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
"Tôi rất vui và tự hào khi U23 Việt Nam vô địch lần thứ ba liên tiếp. Cảm ơn người hâm mộ đã tới sân cổ vũ và cả những khán giả theo dõi từ quê nhà. Chiến thắng này là kết quả của tinh thần chiến đấu kiên cường và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt 1 tháng qua.
Tôi có áp lực nhưng tin tưởng vào sự chuẩn bị của toàn đội. Trận đấu rất khó khăn, nhưng các cầu thủ đã chiến đấu nhẫn nại và xứng đáng giành chiến thắng", HLV Kim Sang Sik chia sẻ.
Năm 2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam khi các đội tuyển U23 (U22) liên tiếp giành hai danh hiệu lớn của khu vực: vô địch giải U23 Đông Nam Á và huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33.
Chiều 7/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên Thủ đô có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33).
Với 1272 điểm, xạ thủ Trịnh Thu Vinh chiếm vị trí số một trong tốp 10 VĐV tiêu biểu của Thể thao Việt Nam năm 2025.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất