Giải U19 ĐNA: Vô địch để ngỏ

06/08/2009 10:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Khi nhìn tất cả các đối thủ của U19 Việt Nam chơi bóng (ngoại trừ Myanmar chưa đá), người ta đọc ra ngay vấn đề của công tác chuẩn bị hạn chế. Thiếu sự kết dính, khả năng phối hợp không nhuần nhuyễn và không ăn ý, thậm chí là có cả việc thiếu tốc độ và sức mạnh. Từ Malaysia, Thái Lan cho tới Australia. Chỉ Singapore là khả dĩ hơn.

Cán cân lực lượng và sự chào hỏi như thế rõ ràng đã cho thấy U19 VN có những cơ hội cụ thể trong cuộc đua vô địch. Thày trò Võ Hoàng Bửu đã vượt qua được sức ép của chủ nhà, sức ép chơi trận đầu tiên và phải thắng. Khi họ đã đạt được điều đó, có thể chờ đợi U19 sẽ chơi tốt hơn nữa.

Song, cũng phải nói tới những thử thách. Ấy là khi U19 đã lộ rõ những điểm mạnh, điểm yếu. Việc tấn công nhiều ở cánh phải đã tạo ra một số cơ hội trước U19 Malaysia. Nhưng nếu cánh phải bị phong tỏa, cánh trái có tạo nên đột biến? Đó là còn chưa nói tới việc tổ chức phòng ngự ở 2 hành lang (nhất là biên trái) chưa thực sự an toàn.

Thông thường, ở những giải đấu như này, việc các đội chưa kịp nóng máy cũng làm những đánh giá có thể phiến diện. Một khi các đội bóng bắt được nhịp, những tập thể gồm các cá nhân được đào tạo bài bản, có HLV tốt, sẽ cải thiện được rất nhiều phong độ và trở nên đáng gờm. 
 


Thái Lan vẫn có thể là “ông lớn” của các giải trẻ ĐNA - Ảnh: Quang Nhựt

Thái Lan và Australia vẫn thực sự là những đối thủ nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều khả năng đi sâu và là rào cản của chủ nhà U19 Việt Nam. Sự chuẩn bị cập rập có thể làm họ không đạt được điểm rơi phong độ ngay từ trận khai mạc, nhưng rõ ràng, các cầu thủ Thái Lan vẫn thể hiện được phẩm chất kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại. Các động tác xử lý bóng của các cầu thủ trẻ xứ Chùa Vàng thường không mất đến nhịp thứ 3 hay thứ 4 mới làm chủ được trái bóng.

Dẫu vậy, với U19 Việt Nam, việc vô địch không nhất thiết được nhìn nhận như một mục tiêu phải hoàn thành. Ở một giải đấu trẻ, những chiếc cúp không phải là mục tiêu tối thượng. Được chơi bóng, được cọ xát và tiếp xúc với các đối thủ là sự chuẩn bị cho những giải đấu tương lai ở cấp độ lớn hơn và trưởng thành. Sức ép ở đây chỉ tốt trên khía cạnh trui rèn bản lĩnh. 
 

Kể cả chuyện chọn đối thủ ở bán kết cũng không phải là nhiệm vụ tối thượng. Không phải vì muốn vô địch thì phải thắng tất cả, mà sự toan tính thường ít thấy ở những giải trẻ. Nó có thể tạo ra những hệ lụy không hay, và phải trả giá ngay trong trận sau. Chơi để lớn, trưởng thành và chiến thắng sẽ tất đến. Đơn giản là thế!

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm