18h00 hôm nay, U19 Việt Nam - U19 Tottenham: Quẳng gánh lo đi để chơi bóng

10/01/2014 06:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 trận thua “lấm lưng trắng bụng”, sau cả những chỉ trích của một bộ phận vốn thích đòi hỏi hơn khích lệ, nhiều người lo rằng, U19 Việt Nam sẽ chùn chân trước đại diện Anh quốc, U19 Tottenham Hotspurs. Nhưng…

1. Trước, trong và sau khi để U19 Nhật Bản hết lần này đến lần khác xé rách mành lưới, “những đứa trẻ của bầu Đức” vẫn đá thứ bóng đá như chúng được học. Chẳng có gì thay đổi cả. Nhiều người cho rằng, lẽ ra chúng ta phải thay đổi lối chơi, HLV Guillaume Graechen lẽ ra phải có cách khác trong điều binh khiển tướng, để nếu không ghi được một đôi bàn thắng danh dự, cũng có thể hạn chế được bàn thua.

Chúng ta chán ngắt lối chơi của một đội bóng mà trước đó, chúng ta đã từng yêu?! Cũng bằng với cách vận hành tương tự, cách đây đôi ba tháng, U19 Việt Nam đã từng hạ U19 Australia với tỷ số 5 – 1. Thậm chí, ngay cả khi “những đứa trẻ của bầu Đức” đã thua trong thế thắng trước U19 AS Roma, họ vẫn còn nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ. Chỉ một chi tiết ít ai để ý, rằng nhiều người trong số chúng ta, không chịu thừa nhận U19 AS Roma ở đẳng cấp cao hơn.

Đấy là bản chất vấn đề, bởi bóng đá, mạnh được yếu thua! Chỉ thi thoảng, một số đội bóng yếu hơn hay bị đánh giá thấp hơn, mới giành được chiến thắng. Đó là khi các yếu tố chiến thuật và may mắn can thiệp sâu hơn, trong khuôn khổ một trận đấu. ĐT U19 Việt Nam và giải U19 quốc tế 2014, cần nhắc lại rằng, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để người trẻ giao lưu, học hỏi và tiến bộ, trước các giải đấu chính thức quan trọng trong năm nay và cả năm sau.

Thế nên, hãy cứ chơi bóng như chưa từng được chơi bóng. Sau những gì đã diễn ra, có thể U19 Tottenham là đối thủ vừa miếng nhất ở giải lần này. Đây có thể là một chiến thắng cho danh dự và cho cả niềm tin!

2. U19 Việt Nam luôn xuất phát với 9/11 vị trí thuộc biên chế Học viện HA.GL Arsenal JMG. Nếu có sự thay đổi đầu tiên, tất nhiên sẽ là 2 cầu thủ nằm ngoài Học viện, rồi mới tới lượt “những đứa trẻ của bầu Đức” thay lẫn nhau... Mặc dù vậy, các vị trí của bộ đôi trung vệ Đông Triều – Văn Thiết, cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường – Tuấn Anh và tiền đạo Công Phượng, là bất khả xâm phạm. Dễ hiểu, bởi đó là những hạt nhân quan trọng trong vận hành lối chơi.

Nhưng không nhiều người để ý rằng, những phương án 2 mà HLV Guillaume sử dụng, kể từ thời điểm chúng ta đã để thua U19 Nhật Bản 0 – 2, đều không tốt hơn những người đá chính. Rất, rất nhiều sự thay đổi về nhân sự ở trận đấu đó, nhằm bịt lại các lỗ hổng và thậm chí, chúng ta đã chuyển từ sơ đồ 4 – 4 – 2 qua 3 – 5 – 2, nhưng câu trả lời là không gì cả. Đội bóng trẻ Việt Nam thậm chí còn thua đậm hơn, để rời sân với tỷ số không tưởng: 0 – 7.

Khi HLV Guillaume thay đổi con người và hệ thống vận hành (chứ không phải chiến thuật), không phải bởi vì sức ép mà ông thầy người Pháp đang phải chịu. Như chia sẻ của HLV này, ông muốn bịt lại các lỗ hổng, nhưng bất lực. Không bất ngờ! Thực tế, Thể thao & Văn hóa đã đề cập, Guillaume Graechen đơn thuần chỉ là một thầy giáo, một người làm bóng đá trẻ, chứ chưa phải một chiến lược gia hay một HLV có kinh nghiệm làm bóng đá đỉnh cao.

Chiều nay, có thể HLV Guillaume sẽ lại trở về với con người cũ, phương án cũ và tất nhiên, lối chơi – cách vận hành cũ. Nhưng đấy mới là “những đứa trẻ của bầu Đức”, những người từng được yêu mến, đội bóng đã giành chiến thắng vang dội 5 – 1 trước đối thủ U19 Australia, trong cuộc đua giành vé đến giải đấu châu lục! Tất cả đều chưa quên những điều đó.

Dự đoán: 3-1

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm