Làn sóng đỏ mang tên U19 Việt Nam

11/09/2014 10:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ ngày SVĐ QG Mỹ Đình được khánh thành và đưa vào hoạt động cho tới nay, có lẽ giải U19 Đông Nam Á 2014 là giải đấu duy nhất tạo được cơn sốt vé mà không có sự tham dự của ĐTQG, ĐT Olympic QG hay 1 đội bóng quốc tế nổi tiếng như Olympic Brazil hay Arsenal.

Người ta càng có dịp để so sánh khi U19 Việt Nam và ĐTQG chỉ xuất trận cách nhau 1 ngày : U19 Việt Nam kéo được hơn 3 vạn khán giả tới SVĐ QG Mỹ Đình trong trận đấu với U19 Australia vào ngày 5/9, còn trận đấu giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) của ĐTQG diễn ra trên sân Lạch Tray chỉ lèo tèo vài nghìn khán giả tới sân, dù rằng khán giả Hải Phòng lâu nay vẫn nổi tiếng là hâm mộ bóng đá và cũng vài năm rồi ĐTQG mới trở lại sân Lạch Tray.

Công bằng mà nói Hong Kong chưa phải là cái tên có đủ sức hấp dẫn để thu hút CĐV ùn ùn tới sân, nhưng cũng cần phải thừa nhận sự thật rằng ĐTQG bây giờ đã kém sức hút hơn rất nhiều so với trước đây, phần vì thành tích sa sút ở sân chơi quốc tế, phần vì sự chìm lắng của sân cỏ nội địa, và quan trọng nhất là việc đã lâu lắm rồi ĐTQG không tạo được cảm hứng mãnh liệt cho người hâm mộ bằng những màn trình diễn của mình.

Đấy là sự tương phản hoàn toàn so với U19 Việt Nam, khi dù mới chỉ chính thức trình làng từ tháng 3 năm ngoái (tham dự Sanix Cup ở Nhật), nhưng U19 Việt Nam với thành phần nòng cốt là các cầu thủ thuộc Học viện HA.GL Arsenal JMG đã nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ và trở thành đội bóng được thần tượng số một của bóng đá Việt Nam lúc này.

Điều đáng chú ý là cho đến thời điểm hiện tại U19 Việt Nam vẫn chưa có danh hiệu nào ở tất cả các giải quốc tế mà họ tham dự, nhưng với lối chơi kỹ thuật cùng tinh thần thi đấu fair-play đầy tính cống hiến, U19 Việt Nam gần như đã trở thành  hiện tượng truyền thông, ở bất cứ nơi nào trên mọi miền Tổ quốc khán giả cũng đều rất hâm mộ đội bóng này.

Thêm 1 lý do khiến U19 Việt Nam được CĐV Việt Nam chờ đợi và mong ngóng là việc các giải đấu quốc tế mà U19 Việt Nam thi đấu rất ấn tượng đều diễn ra ở nước ngoài, từ Sanix Cup 2013 cho tới giải U19 Đông Nam Á 2013 và vòng loại giải U19 châu Á 2014. Phải đến đầu năm nay, U19 Việt Nam mới chính thức thi đấu ra mắt khán giả Việt Nam tại Cúp Tứ hùng quốc tế Nutifood 2014 tại TP.HCM, và khán giả Sài Gòn cũng đã lên cơn sốt với các học trò của HLV Graechen Guillaume.

Khán giả Hà Nội và khu vực phía Bắc đã phải chờ đợi 18 tháng để được tận mắt chứng kiến U19 Việt Nam thi đấu tại SVĐ QG Mỹ Đình. Bởi thế, không ngạc nhiên khi SVĐ QG Mỹ Đình có sức chứa tới 40.000 chỗ ngồi vẫn tạo cơn sốt vé.

Từ những lý do trên có thể giải thích được phần nào lý do vì sao U19 Việt Nam bây giờ lại được hâm mộ hơn cả ĐTQG như vậy, và thậm chí có những người còn mạnh dạn dự đoán rằng ngay cả khi ĐTQG thi đấu vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014 trên SVĐ QG Mỹ Đình vào cuối năm nay cũng chưa chắc đã thu hút được lượng khán giả khổng lồ như vậy.

Không phải ngẫu nhiên mà ngay trước khi giải U19 Đông Nam Á 2014 diễn ra tại Hà Nội, nhà tài trợ của U19 Việt Nam đã quyết định sẽ tổ chức Cúp Tứ hùng quốc tế Nutifood 2015 diễn ra vào đầu năm sau tại Hà Nội, thay vì TP.HCM như dự kiến ban đầu. Có thể dự đoán được rằng trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vẫn ngập chìm trong gam màu u ám như hiện nay, điểm sáng hiếm hoi mang tên U19 Việt Nam sẽ được những người làm bóng đá khai thác triệt để nhằm duy trì niềm tin và hy vọng của khán giả.

Các tuyển thủ của ĐTQG hiện tại không có nhiều trách nhiệm với việc để xảy ra tình trạng ĐTQG bây giờ còn không được quan tâm bằng U19 Việt Nam, nhưng sự hâm mộ cuồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho U19 Việt Nam có lẽ cũng khiến họ cần phải xem lại bản thân. Sở dĩ nói thế là bởi U19 Việt Nam không phải đội bóng hoàn hảo, nhìn từ khía cạnh chuyên môn thì đội bóng này vẫn còn rất nhiều hạn chế, chẳng hạn như nền tảng thể lực không tốt, lối chơi hơi thiếu sự đa dạng, biến hoá, vai trò dẫn dắt của HLV trưởng không thể hiện thật rõ, và như đã nói ở trên, cho đến thời điểm hiện tại U19 Việt Nam chưa có được bất cứ chức vô địch nào, song người hâm mộ vẫn cứ dành rất nhiều tình cảm cho các cầu thủ trẻ  vì tinh thần cống hiến, phong cách rất fair-play, điều vốn là đương nhiên và phổ biến với các nền bóng đá tiên tiến ở châu lục và trên thế giới nhưng lại rất hiếm thấy ở sân cỏ nội địa nhiều năm qua.

4 năm trở lại đây, ĐTQG và ĐT Olympic rồi ĐT U23 QG bên cạnh không gặt hái được thành tích nổi bật nào còn gây ra nhiều vấn đề liên quan tới hình ảnh và cách cư xử của một số cầu thủ, khiến cho sự quan tâm của người hâm mộ dành cho các ĐTQG đã giảm tới mức độ cực thấp, và có vị đại biểu Quốc hội còn đề nghị ngừng đầu tư cho bóng đá nam để dành tiền cho bóng đá nữ, vì bóng đá nam lâu nay được đầu tư tốn kém mà không mang lại kết quả như mong đợi, hậm chí còn tạo bức xúc trong dư luận xã hội.

Trong hoàn cảnh ấy, ấn tượng tốt đẹp mà U19 Việt Nam đã và đang đem đến cho người hâm mộ khiến người ta nhận ra rằng nếu được đầu tư chăm sóc nghiêm túc thì bóng đá Việt Nam cũng có thể sản sinh ra những lứa cầu thủ trẻ không quá thua kém về trình độ so với những nền bóng đá hàng đầu châu lục như Hàn Quốc hay Australia.

Trước đây bóng đá Việt Nam cũng từng có những lứa cầu thủ trẻ rất xuất sắc trong độ tuổi U16 hoặc U19 nhưng rất hiếm người trong số này vươn lên trở thành tài năng thực thụ vì những rào cản của môi trường bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, các tuyển thủ U19 Việt Nam thuộc Học viện HA.GL JMG đang được đào tạo theo  mô hình hiện đại và năng động hơn rất nhiều, nên lứa cầu thủ này đang được kỳ vọng sẽ giúp nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Trong chuyến du đấu Nhật Bản của U13 SLNA do Yamaha tổ chức vào cuối tháng 8 vừa qua, sau khi quan sát J-League và công tác đào tạo trẻ của bóng đá Nhật Bản, 1 HLV của SLNA nhận xét: “Bóng đá Nhật Bản giống với bóng đá tiên tiến trên thế giới là người ta chú trọng đào tạo tư duy bóng đá cho cầu thủ trẻ, hay nói cách khác là trước tiên dạy các em chơi bóng bằng cái đầu, sau đó mới tới các yếu tố khác như nền tảng thể lực, sức mạnh cơ bắp. Ở Việt Nam bây giờ chỉ có lò HA.GL Arsenal JMG là đào tạo theo kiểu dạy chơi bóng bằng đầu như vậy”.

Phải chăng đây mới là nguyên nhân thực sự khiến U19 Việt Nam đang được hâm mộ cuồng nhiệt, bởi trước tiên các cầu thủ được dạy cách chơi bóng bằng đầu?

Hiện tại U19 Việt Nam chưa có được bất cứ chức vô địch nào, song người hâm mộ vẫn dành nhiều tình cảm cho các cầu thủ trẻ vì tinh thần cống hiến, phong cách rất fair-play.


Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm