U19 Việt Nam có vượt 'bóng' lứa Công Phượng?

20/08/2015 13:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm giải U19 Đông Nam Á 2015, chắc hẳn nhiều người đặt câu hỏi liệu U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn có thể vượt qua cái bóng “quá lớn” của lứa Công Phượng?

1. Cách đây 2 năm, U19 Việt Nam với nòng cốt là lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen đã tạo nên một “cơn sốt” cho bóng đá nước nhà bằng màn ra mắt quá ấn tượng ở giải vô địch Đông Nam Á.

Tại giải đấu đó, U19 Việt Nam đã thua U19 chủ nhà Indonesia trong trận chung kết. Tuy nhiên, với lối chơi đẹp mắt và phong cách ứng xử fair play, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Toàn, Tuấn Tài, Phan Văn Long, Bùi Tiến Dũng… đã làm nức lòng người hâm mộ, giúp người ta “vẽ” nên một bức tranh tươi sáng cho bóng đá Việt Nam.

Không những thế, U19 Việt Nam sau đó còn tạo nên nhiều kỳ vọng khi đánh bại U19 Australia ở giải châu Á và xuất sắc lọt vào VCK châu lục. Khi đó, giấc mơ dự VCK U20 thế giới cũng đã được người ta đặt kỳ vọng vào lứa Công Phượng.

Cùng nhiều giải đấu giao hữu khác, U19 Việt Nam thực sự đã tạo nên một luồng sinh khí mới cho bóng đá Việt Nam, có thể nói là sốt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, thầy trò HLV Graechen cũng chỉ là “chuyên gia về nhì” ở những sân chơi lớn và không khỏi bộc lộ nhược điểm về chuyên môn.

Dù sao, cái bóng của U19 Việt Nam mà lứa Công Phượng để lại cũng quá lớn, đáng để U19 hiện tại của HLV Hoàng Anh Tuấn phải choáng ngợp và đặt mình vào một trách nhiệm rất nặng nề. Bằng chứng, HLV Hoàng Anh Tuấn đặt chỉ tiêu vô địch giải Đông Nam Á 2015, tức là phải vượt qua cái bóng của lứa Công Phượng.

2. HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ rằng, đội U19 của ngày hôm nay không được may mắn như lứa Công Phượng. U19 Việt Nam của 2 năm trước thực chất là U19 HAGL, họ tập luyện, sinh hoạt với nhau 6 năm trời rồi được đi tập huấn ở châu Âu.

Trong khi đó, những cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại là tập hợp những nhân tài đến từ nhiều lò đào tạo, họ mới chỉ quen nhau được hơn một tháng nên chắc chắn có độ vênh về chất lượng. U19 hiện tại cũng thiếu hẳn những trận đấu cọ xát với nhiều đối thủ hơn tầm.

Chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chính là sự khác biệt giữa U19 lứa Công Phượng và U19 hiện nay. Bên cạnh đó, lứa U19 hiện tại hẳn cũng thiệt thòi ở chỗ không nhận được nhiều sự quan tâm, chờ đợi của dư luận như lứa Công Phượng. Trước đó, người hâm mộ bóng đá nước nhà rất háo hức chờ đợi màn ra mắt lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL.

Thế nhưng, chưa thể nói trước được điều gì bởi lứa U19 hiện nay cũng có những gương mặt rất triển vọng như Trọng Hóa, Tiến Dụng, Tiến Anh, Thanh Hậu…. và họ cũng được đào tạo rất bài bản từ các lò đào tạo Viettel, PVF, Hà Nội và cả HAGL.

Và chúng ta cũng không nên quên rằng, trong lứa U19 trước đây, những cầu thủ đến từ lò Viettel, Đà Nẵng, SLNA là Tiến Dũng, Phan Văn Long, Tuấn Tài đều sắm vai trụ cột.

Hơn nữa, U19 hiện nay có sự khác biệt rất lớn so với U19 cách đây 2 năm là vị trí HLV trưởng. Ông Graechen đơn thuần chỉ là một ông thầy gõ đầu trẻ, kinh nghiệm trận mạc đương nhiên là hạn chế.

Trong khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn là người sở hữu bằng cấp bóng đá vào hàng nhiều nhất và cao nhất Việt Nam hiện nay. Khả năng cầm quân của ông Tuấn đã được khẳng định khi dẫn dắt K.Khánh Hòa, rồi sau này là Hải Phòng.

Nói vậy để thấy, U19 Việt Nam của hiện tại vẫn có cái hơn so với U19 của lứa Công Phượng. Và, một khi bị đặt vào thế so sánh, phải gánh vác trách nhiệm lớn lao, chắc chắn thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn biết phải làm gì để vượt qua chính mình và vượt qua cái bóng của U19 dưới thời Graechen.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm