Chọn HLV trưởng cho ĐTQG: Ghế ám!

08/05/2012 12:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Gần nửa năm đã trôi qua kể từ ngày HLV Falko Goetz dứt áo ra đi nhưng chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG vẫn chưa có chủ, mà nguyên nhân chủ yếu là bởi giữa người sử dụng lao động, ở đây là VFF, và người lao động, tức là các HLV nội là ứng viên được VFF nhắm tới, đang tồn tại cả một trời cách biệt về quan điểm. Tuy nhiên, không ai cảm thấy bất ngờ về cái sự cách biệt này, bởi sau biết bao chuyện đã xảy ra với các ông thầy ngoại tiền nhiệm ở ĐTQG, chẳng HLV nội nào dám có đủ dũng khí dứt bỏ công việc của mình ở CLB để nghe theo tiếng gọi làm HLV chuyên trách của VFF.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Giữa một công việc có mức lương 200 triệu đồng/tháng nhưng có thể chỉ làm 3 tháng hoặc ít hơn, với một công việc tuy “chỉ” dưới 100 triệu/tháng nhưng lâu dài, ổn định và ít áp lực hơn nhiều, thì dù có nhắm mắt cũng biết các HLV nội sẽ chọn lựa phương án nào.

Tất nhiên, với một trọng trách và vinh dự như dẫn dắt ĐTQG mà một số HLV nội còn để những suy nghĩ mang màu sắc thiệt hơn như thế trong đầu là chuyện không nên, nhưng trước khi buông ra lời trách cứ với họ thì cũng cần phải sòng phẳng đặt câu hỏi rằng, liệu VFF đã làm gì mỗi khi ĐTQG thất bại ở các giải khu vực, nếu không phải là chỉ sa thải, sa thải và sa thải HLV trưởng ĐTQG?

Nghề HLV ở V-League bây giờ tuy có giá thật đấy, nhưng số CLB vừa có thực lực vừa được bảo đảm về tài chính nếu đếm thì còn chưa đủ một bàn tay, mà các HLV nội được VFF nhắm tới cho cương vị HLV trưởng ĐTQG lại đều đang làm việc cho số ít CLB nêu trên, nên nếu bảo họ phải lựa chọn giữa ĐTQG và CLB thì chắc chắn họ sẽ không do dự mà nắm lấy CLB.

Bóng đá là cuộc chơi rất khắc nghiệt, khi chiến thắng có thể là sản phẩm của cả một tập thể, nhưng lúc thất bại thì có khi chỉ duy nhất HLV trưởng phải chịu trách nhiệm, và khi cuộc chơi ấy trở thành sự kỳ vọng và chờ đón của hàng chục triệu con người thì đủ hiểu áp lực dành cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG là khủng khiếp cỡ nào.

Bởi thế, nếu ngày nào VFF còn chưa tạo được cơ chế phù hợp cho các HLV nội để họ dứt bỏ mọi ưu tư, suy tính xung quanh chuyện nghề, chuyện nghiệp, thì ngày đó vị trí HLV trưởng ĐTQG còn khiến VFF phải đau đầu.

V.P

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm