ĐT Đức: Thất bại vì sai lầm của Loew

30/06/2012 07:14 GMT+7

(TTVH Online) - ĐT Đức rất được yêu thích ở EURO 2012 khi tỏ ra tiến bộ, nhưng thất bại đã đến và họ chỉ biết trách chính mình khi để cho Italia đánh bại.

Sau khi gây ấn tượng ở “bảng tử thần” và có màn trình diễn thuyết phục trước Hy Lạp ở tứ kết, ĐT Đức đã gây được lòng tin của NHM trên hành trình chinh phục danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1996. Nhưng Joachim Loew đã sai lầm trong cuộc đối đầu với Italia khi lựa chọn một đội hình gây tranh cãi. Và cuối cùng ĐT Đức đã sụp đổ khi để cho đội bóng áo thiên thanh nhấn chìm họ với tỉ số 2-1.


Hành trình của ĐT Đức ở EURO 2012 đã chấm dứt - Ảnh Getty

Loew đã tìm mọi cách che giấu đội hình của mình trước khi trận đấu bắt đầu và ngăn cản rò rỉ thông tin ra bên ngoài sau vụ để lọt thông tin quá sớm trong cuộc đối đầu với Hy Lạp ở tứ kết. Khi ĐT Đức ra sân, đội hình của họ đã gây nhiều bất ngờ cho người xem. Mario Gomez và Lucas Podolski đã được triệu tập kể từ hồi tháng 11, trong khi việc Toni Kroos được đưa vào sân có lẽ là cú sốc lớn hơn tất cả.

Rõ ràng Loew muốn có tuyến tiền vệ trung tâm mạnh mẽ để đối chọi lại Italia. Đối với hầu hết các khu vực trên sân, Die Manschaft đã làm rất tốt khi làm giảm ảnh hưởng của Andrea Pirlo. Nhưng với Podolski và Gomez, Đức hoàn toàn bế tắc trong những cuộc tấn công thông thường và để đối thủ của họ làm chủ trận đấu.

Gomez đã cố gắng chiến đấu để giữ bóng dù bị cặp hậu vệ của Italia là Barzagli và Bonucci theo sát. Anh chỉ chạm bóng 14 lần trong trong 45 phút ở trên sân. Trong khi đó, Podolski lại ít di chuyển và không có nhiểu cơ hội chạm bóng. Đức thiếu những pha tấn công gắn kết.

Đáng lo ngại hơn là tinh thần chiến đấu mỏng manh của các cầu thủ. Azzurri đã rất giỏi trong việc ép sân đối thủ và đặc biệt là khi họ dâng cao. Khi trận đấu mới bắt đầu 15 phút, Italia đã khiến các cầu thủ Đức ở trong tình trạng bị kích động. Neuer đã có những đường chuyền sai vị trí. Và điều điều này gây ra khó khăn cho các đồng đội ở tuyến sau. Cả hai bàn thua đã có thể tránh được, nếu hàng thủ Đức không mắc sai lầm và thi đấu tập trung.

Việc đưa Klose và Marco Reus vào sân ở hiệp 2 khiến những đợt tấn công của ĐT Đức có sự gắn kết hơn và nguy hiểm hơn. Nhưng tất cả đã quá muộn. Không có đội bóng nào ở EURO có thể quân bình tỉ số sau khi bị dẫn trước 2-0 kể từ khi Tây Đức đã lội ngược dòng trong trận đấu với Nam Tư vào năm 1976. Nhưng áp lực từ việc đuổi theo khi bị đối phương dẫn trước đã khiến họ dễ bị tổn thương trong những đợt phản công. Để rồi ĐT Đức đã không thể gỡ hòa.

Sự tin tưởng ở Podolski đã xuống tới mức thấp nhất khi Reus được tung vào sân. Nhưng vấn đề lớn nhất là người Đức đã bối rối dưới áp dực, không phải áp lực của Italia mà là áp lực mà chính họ tạo ra từ việc Bayern  để thua trước Chelsea trên chính sân nhà ở Champions League.

ĐT Đức có thể là đội trẻ nhất giải đấu, nhưng hầu hết các cầu thủ của họ đã chơi ở đấu trường này tương tự như các giải đấu trước đây. Năm 2006, Đức trình làng thế hệ kế tiếp của mình. Hai năm sau họ là á quân ở EURO 2008 khi Tây Ban Nha VĐ. Năm 2010, một đội bóng trẻ trung đã xuất hiện trên vũ đài quốc tế và hứa hẹn rất nhiều ở tương lai.

Trong một giải đấu mà các cầu thủ của họ dường như đã đạt đến sự chín muồi về mặt tài năng để có thể  vượt qua mọi chướng ngại, thì thất bại này có lẽ là cay đắng nhất. Trong khi đó Italia xứng đáng giành chiến thắng khi có màn trình diễn thuyết phục.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm