VFF tìm người thay HLV Calisto: Có cả Hristo Stoichkov xin ứng thí

16/03/2011 11:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cuộc đua vào chiếc ghế HLV trưởng đang bỏ trống của ĐTVN mỗi ngày thêm một nóng bỏng, khi thông tin mới nhất cho biết có cả sự xuất hiện của Hristo Stoichkov, huyền thoại sống của bóng đá Bulgaria.

Hiện tại, vẫn chưa rõ bộ hồ sơ của Stoichkov xuất hiện trong danh sách ứng viên của VFF theo dạng nào, là tự tiến cử hay thông qua môi giới của người đại diện, nhưng chắc chắn là cựu HLV trưởng ĐT Bulgaria đã có sự quan tâm khá nghiêm túc tới chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN.

Là ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Bulgaria trong vòng 20 năm qua và từng giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu năm 1994, nhưng sự nghiệp huấn luyện của Stoichkov lại rất khiêm tốn. Stoichkov khởi đầu công việc huấn luyện của mình ở CLB Barcelona trong vai trò HLV tiền đạo ở mùa giải 2003/04 và sau đó Stoichkov lên thay HLV Plamen Markov để dẫn dắt ĐT Bulgaria từ tháng 7/2004.

Thế nhưng, trên cương vị cầm quân, Stoichkov chẳng tạo được dấu ấn nào đặc biệt, khi ĐT Bulgaria của chiến lược gia 45 tuổi này (Stoichkov sinh ngày 8/2/1966-PV) không qua nổi vòng loại World Cup 2006 rồi Euro 2008, và cuối cùng là Stoichkov đã phải tuyên bố từ chức vào tháng 4 năm 2007.

Stoichkov (phải) không có thành tích nổi bật trên cương vị HLV, dù từng là một ngôi sao nổi tiếng thế giới. Ảnh: Getty

Sau đó, Stoichkov chuyển sang dẫn dắt Celta Vigo, nhưng cũng chỉ trụ lại một thời gian ngắn rồi bị sa thải vì có công đưa CLB này… xuống hạng. Rời Celta Vigo vào tháng 10 năm 2007, Stoichkov lặn lội sang Nam Phi để làm HLV trưởng của CLB Mamelodi Sundowns vào cuối tháng 6 năm 2009, nhưng chưa đầy một năm sau, tháng 3 năm 2010, Stoichkov lại nói lời giã biệt với Mamelodi Sundowns.

Điểm lại sự nghiệp cầm quân còn khá ngắn ngủi của Stoichkov thì thấy cựu ngôi sao Barcelona gần như không có thành quả nào đáng kể, và dấu ấn lớn nhất của Stoichkov trong 3 năm dẫn dắt ĐT Bulgaria chỉ là những vụ tranh cãi liên miên ở trong và ngoài sân, đúng với tính khí nóng nảy của tiền đạo này khi còn là cầu thủ. Không những thế, Stoichkov còn là nguyên nhân trực tiếp khiến lần lượt 2 thủ quân của ĐT Bulgaria cùng hàng loạt cầu thủ trụ cột khác tuyên bố tẩy chay ĐT vì mâu thuẫn với Stoichkov.

Một nhà cầm quân như thế rõ ràng không phải là một mẫu HLV lý tưởng mà VFF đang chờ đợi, cho dù với bản lý lịch hoành tráng khi còn là cầu thủ, Stoichkov có thể sẽ khiến cả thế giới phải nhắc tới bóng đá VN nếu như huyền thoại bóng đá Bulgaria này trở thành người kế nhiệm HLV Henrique Calisto ở ĐTVN.

Như đã nói ở trên, do chưa có thành tích đáng kể trong công tác huấn luyện, nên nếu VFF thật sự muốn có Stoichkov thì sẽ không phải là một bài toán quá khó. Trước khi lặn lội sang Nam Phi làm việc, Stoichkov thiếu chút nữa đã trở thành HLV trưởng của CLB Abu Moslem ở giải VĐQG Iran, nhưng Stoichkov đã đổi ý vào phút chót do e ngại tình hình chính trị ở Iran, nên đã chuyển sang Mamelodi Sundowns.

Điều đó cho thấy ngoại trừ ĐT Bulgaria và Celta Vigo, Stoichkov chưa từng huấn luyện một đội bóng có tiếng nào khác, và như thế cũng phần nào phản ánh năng lực cầm quân của Stoichkov. Không phải cầu thủ ngôi sao nào khi chuyển sang làm HLV cũng thành công, và Stoichkov có lẽ là một trường hợp như vậy.

Nhật Huy

Ứng viên được ưa thích thứ 3 cho vị trí HLV trưởng ĐTVN xếp sau Peter Reid và David Booth là Eduardo Felipe Almeida, HLV người Bồ Đào Nha từng làm việc ở giải hạng 2 Bồ Đào Nha và có kinh nghiệm làm việc ở châu Á tại CLB Nam Hoa (Hong Kong).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm