Hàng tiền vệ tuyển Anh: Khi Lampard trở lại

27/05/2012 10:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Phong độ đầy hứng khởi vào nửa cuối mùa giải vừa rồi trong màu áo Chelsea đã khiến Frank Lampard, tưởng như đã hết thời ở tuyển Anh dưới thời Fabio Capello, được Roy Hodgson trọng dụng trở lại. Cùng với anh, hàng tiền vệ đội bóng áo trắng sẽ cần những điều chỉnh.

Đội hình ưa thích của Hodgson ở West Brom, nơi ông đã thể hiện sự thành công đủ để nhận được đề nghị từ LĐBĐ Anh (FA) là 4-2-3-1 với khả năng điều chỉnh thành 4-5-1 hoặc 4-4-1-1 tùy theo tình hình cụ thể trên sân. Với hàng tiền vệ, 2 vị trí che chắn cho hàng thủ của tuyển Anh gần như đã cố định là Gareth Barry và Scott Parker, những cầu thủ có nhiều khuynh hướng phòng ngự hơn.

Sự trở lại của Lampard khiến những lựa chọn cho 3 vị trí tấn công trở nên phức tạp hơn cho Hodgson và bài toàn cũ đã ám ảnh tuyển Anh suốt cả một thế hệ cầu thủ, sự giẫm chân lên nhau của Lampard và Steven Gerrard, đang trở lại ám ảnh ông. Trong bối cảnh tuổi tác, thể lực và phong độ hiện giờ khiến Gerrard không còn phù hợp cho vị trí tiền vệ cánh phải, một chỗ bất đắc dĩ mà đội trưởng của Liverpool đã đảm nhiệm khá thường xuyên để có chỗ cho cả anh và Lampard ở đội tuyển quốc gia, bài toàn sẽ thêm hóc búa cho Hodgson.



Sự trở lại của Lampard sẽ giúp tuyển Anh có được sự ổn định hơn? - Ảnh Getty

Do Wayne Rooney vắng mặt vì án treo giò và trong tay Hodgson không có một tiền đạo đáng tin cậy nào khác. Ông nhiều khả năng sẽ sử dụng Andy Carroll cho hai trận đầu của tuyển Anh ở Euro lần này. Cùng với chân sút vạm vỡ của Liverpool, Hodgson cần những tiền vệ cánh tốc độ, tạt bóng giỏi và có thể cung cấp những mũi tấn công theo kiểu kỳ binh. Các lựa chọn hiện giờ là Ashley Young, James Milner, Stewart Downing và Alex Oxlade-Chamberlain. Như vậy, vị trí tiền vệ lùi ngay sau trung phong cắm, một cách giản dị, là cuộc cạnh tranh giữa Lampard và Gerrard.

Lẽ ra mọi chuyện đã dễ dàng hơn nếu tiền vệ trẻ chơi rất lên chân của Arsenal, Jack Wilshere, không chấn thương quá dài và vắng mặt ở Euro 2012. Thuộc về một thế hệ khác, nhanh nhẹn hơn, tràn đầy sức sống, không kém cạnh về khả năng sáng tạo nhưng chơi phòng ngự giỏi hơn, Wilshere sẽ là lựa chọn lý tưởng cho một giải đấu mà tuyển Anh không được kỳ vọng nhiều.

Thế nhưng, giờ đây Hodgson đành phải có một lựa chọn khó khăn. Gerrard trẻ hơn Lampard 2 tuổi và có lẽ là một cầu thủ được lòng các CĐV hơn, nhưng xét phong độ gần đây, thì có lẽ tiền vệ của Chelsea xứng đáng với một suất đá chính hơn. Cũng trong giai đoạn mà Wilshere nổi lên ở tuyển Anh dưới thời Capello, Gerrard trải qua 15 tháng liên tiếp vắng mặt trong màu áo trắng, còn Lampard cũng nhiều lần bị bỏ mặc trên ghế dự bị.

Nhưng nhờ vào những bước tiến vững chắc ở Chelsea, tiền vệ 33 tuổi chỉ còn lại tối đa là 2 năm trong sự nghiệp đỉnh cao đã xoay chuyển tình thế rất nhanh. Về mặt tâm lý, Lampard cũng đang có lợi thế với chiến thắng cùng Chelsea tại Champions League, chức vô địch mà anh và đội bóng của mình đã đeo đuổi suốt gần một thập kỷ qua. Trái lại, Gerrard trải qua một mùa giải đáng thất vọng nữa cùng Liverpool và cho cả cá nhân anh.

Những người ủng hộ Gerrard có thể cho rằng riêng mặt trận tấn công ở Euro 2012, nếu Hodgson sử dụng cả Downing và Carroll, đội trưởng của Liverpool là lựa chọn đáng cân nhắc hơn, bởi lẽ cả 3 là những đồng đội ở Anfield và trên lý thuyết, họ có thể tạo thành một hàng công ăn ý hơn. Tuy nhiên, dựa trên những gì mà họ làm được cho đội bóng áo đỏ mùa giải vừa rồi, với chỉ 9 bàn ghi được (Gerrard 5, Carroll 4 và Downing 0) ở Premier League, kém số bàn thắng của riêng một mình Lampard (11), câu trả lời đã là rõ ràng.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm