Tuyên án các bị cáo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam

30/07/2025 13:14 GMT+7 | Tin tức 24h

Sau nghị án kéo dài, ngày 30/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên án đối với 44 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo nghiêm trọng, diễn ra liên tục trong thời gian dài, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự những người làm báo chân chính. Trong đó, bị cáo Đồng Xuân Thụ với vai trò là Tổng biên tập, chủ mưu, cầm đầu, đề ra mục tiêu, chỉ đạo các ban, văn phòng đại diện cử phóng viên thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Ánh Hồng (cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí) đóng vai trò thừa hành, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của bị cáo Thụ trong việc duyệt bài, đăng bài, gỡ bài. Bị cáo Cao Thị Thu Hường (cựu kế toán Tạp chí) nhận tiền từ các ban, văn phòng đại diện theo hợp đồng rồi chia theo phần trăm. Hai bị cáo này đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Thụ.

Hội đồng xét xử cũng làm rõ vai trò của bị cáo Bùi Văn Toàn (cựu Trưởng ban Kinh tế - Môi trường) và các Trưởng ban, Trưởng Văn phòng đại diện với vai trò tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Thụ để các phóng viên, cộng tác viên, tổ chức các vụ cưỡng đoạt trên địa bàn phân công.

Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối hận, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ hành vi, tính chất phạm tội, diễn biến tại phiên tòa, hồ sơ, tài liệu có liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt 18 bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng nhưng được hưởng án treo, trả tự do tại phiên tòa; 14 bị cáo từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù; 12 bị cáo từ 6 năm đến 13 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, các bị cáo nhận trách nhiệm bồi thường dân sự khác.

Trong đó, nhóm 8 bị cáo với hành vi phạm tội "Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên" theo điểm a, khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đồng Xuân Thụ 13 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Ánh Hồng 6 năm 6 tháng tù; Cao Thị Thu Hường 6 năm tù; Bùi Văn Toàn 12 năm 3 tháng tù. Các bị cáo Vũ Đức Lân, Đặng Văn Phục (cựu phóng viên Ban Kinh tế - Môi trường) lần lượt nhận mức án 8 năm và 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Tâm (cựu Trưởng Văn phòng Tây Nguyên từ năm 2017 đến năm 2023) 6 năm tù, Nguyễn Giác (cựu phóng viên Văn phòng Tây Nguyên) 7 năm tù.

Tuyên án các bị cáo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam - Ảnh 1.

Bị cáo Đồng Xuân Thụ, cựu Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tại phiên tòa. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Đối với nhóm bị cáo chiếm đoạt tài sản từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, bị cáo Phạm Ngọc Hoàng (cựu trưởng Ban Media), Vũ Đình Năm (cựu Trưởng Văn phòng Tây Nguyên từ tháng 6/2023), Nguyễn Đức Huấn (cựu phóng viên Ban điện tử) mỗi bị cáo nhận mức án 7 năm tù; Phạm Hồng Dương (cựu Trưởng Văn phòng Tây Bắc) 6 năm 6 tháng tù...

Theo cáo trạng truy tố, năm 2010, bị cáo Đồng Xuân Thụ được bổ nhiệm là Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam. Trong quá trình điều hành hoạt động của Tạp chí, biết rõ lĩnh vực xây dựng và bảo vệ môi trường còn tồn tại nhiều vi phạm, thiếu sót nên Thụ đã chỉ đạo phóng viên của Tạp chí đi tìm các sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để viết những bài báo phản ánh đăng tải lên địa chỉ web của Tạp chí "moitruongvadothi.vn". Từ đó gây sức ép, buộc các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải liên hệ với phóng viên (hoặc phóng viên tự liên hệ) để tìm cách xử lý, xin được gỡ bài, ẩn bài, xóa bài, sửa bài viết hoặc không viết tiếp bài báo khác về sai phạm đó nữa.

Các phóng viên đã yêu cầu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải làm "Hợp đồng CCV" ủng hộ chương trình "Cây chổi vàng", "Vẽ tranh cho thiếu nhi"; hợp đồng truyền thông với một số tiền để được gỡ bài, ẩn bài, xóa bài hoặc không viết tiếp các bài báo phản ánh sai phạm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đó nữa.

Từ cuối năm 2018 đến tháng 8/2024, các phóng viên, cộng tác viên trong ban, văn phòng đại diện của Tạp chí đã thực hiện 84 vụ cưỡng đoạt tài sản tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước; tổng số tiền chiếm đoạt trên 5,1 tỷ đồng để chia nhau hưởng lợi.


Thu Hoài/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm