Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2026 kéo dài 4 ngày đã tạo nên làn sóng du lịch mạnh mẽ trên khắp cả nước. Từ Bắc chí Nam, hàng triệu lượt người dân và du khách đổ về các điểm tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần tạo nên bức tranh du lịch sôi động, rực rỡ sắc màu.
Không chỉ là dịp nghỉ ngơi, kỳ lễ năm nay còn ghi nhận sự bùng nổ về nhu cầu trải nghiệm văn hóa, lịch sử và thiên nhiên. Nhiều điểm đến nổi tiếng rơi vào tình trạng quá tải cục bộ, song cũng cho thấy sức hút mạnh mẽ và tín hiệu phục hồi tích cực của ngành du lịch.

Hà Nội là điểm đến văn hóa hút khách dịp lễ 30/4 – 1/5
Các điểm du lịch thu hút đông đảo du khách
Tại Hà Nội, không khí du lịch trở nên nhộn nhịp ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ. Là trung tâm văn hóa - lịch sử lớn của cả nước, Thủ đô tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước.
Các điểm di tích và bảo tàng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội hay Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đều ghi nhận lượng khách tăng cao.
Dòng người nối dài tại các địa điểm nổi tiếng không chỉ để tham quan, tìm hiểu lịch sử mà còn tạo nên những không gian "check-in" đậm bản sắc với áo dài và sắc đỏ của quốc kỳ. Bên cạnh đó, xu hướng du lịch xanh, dã ngoại tại chỗ cũng lên ngôi khi các công viên lớn như Yên Sở, Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo... trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình.

Nhiều gia đình "check-in" tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Tại TP.HCM, dòng người đổ về các điểm di tích lịch sử và khu vui chơi giải trí tăng mạnh. Hội trường Thống Nhất thu hút đông đảo khách tham quan, từ học sinh, sinh viên đến khách quốc tế, trở thành điểm đến giáo dục truyền thống trong dịp lễ.
Các khu vui chơi như Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên và Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng ghi nhận lượng khách tăng vọt. Hình ảnh du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm quốc kỳ chụp ảnh đã trở thành dấu ấn đặc trưng của mùa lễ năm nay.
Không chỉ các đô thị lớn, nhiều địa phương du lịch trọng điểm cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Tại Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực Hạ Long và Cẩm Phả, các khách sạn gần như kín phòng.
Các điểm đến miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Hội An rơi vào tình trạng quá tải, du khách phải chờ đợi lâu để sử dụng dịch vụ. Tương tự, các địa danh ven biển như Quy Nhơn, Phú Yên cũng đông nghịt người trong những ngày cao điểm.
Đáng chú ý, Đà Lạt tiếp tục giữ sức hút mạnh mẽ. Với thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, phố núi trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách thay vì các điểm du lịch biển.
Tín hiệu tích cực cho mùa du lịch hè

Cẩm Phả, Quảng Ninh đông nghịt du khách dịp 30/4 - 1/5
Sự nhộn nhịp tại các điểm đến không chỉ phản ánh nhu cầu nghỉ dưỡng tăng cao mà còn cho thấy xu hướng du lịch đang thay đổi. Theo các doanh nghiệp lữ hành, du khách ngày càng ưa chuộng những chuyến đi gần, tự túc theo nhóm nhỏ hoặc gia đình. Trong khi du lịch biển được dự báo tiếp tục "lên ngôi", các điểm đến vùng cao vẫn duy trì sức hút ổn định.
Có thể thấy, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay không chỉ mang lại "mùa bội thu" cho ngành du lịch mà còn mở ra kỳ vọng về một mùa hè sôi động phía trước, với nhiều cơ hội tăng trưởng bền vững.