Chiếc ghế HLV ở Bernabeu: Benitez có phù hợp với Real Madrid?

22/05/2015 06:05 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thích mua cầu thủ, đó là điểm chung duy nhất giữa Rafa Benitez và Chủ tịch Florentino Perez, trong cả trăm câu hỏi liệu HLV này có phù hợp với Real Madrid không.

Nhưng khác biệt ở chỗ, Benitez chỉ mua cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá của mình, còn Chủ tịch Perez chỉ thích mua những ngôi sao. Và người ta cũng có thể chỉ ra hàng chục lý do để Benitez không xuất hiện ở thủ đô Madrid mùa Hè này.

Ngay sau khi trở lại Bernabeu vào năm 2009, ông Perez đã chọn Manuel Pellegrini làm HLV trưởng, vì thứ bóng đá tấn công phóng khoáng và hiệu quả mà ông đã làm được cùng Villarreal. Nhưng mùa giải đó Real trắng tay, đã khiến chủ tịch Perez phải thay đổi quyết định với việc đưa về Jose Mourinho.

Benitez cũng giống Capello và Schuster

Quyết định chọn Jose Mourinho, mẫu HLV cá tính và luôn gây chiến với tất cả, có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Real. Nhưng đó là lựa chọn có mục đích rõ ràng, lật đổ sự thống trị của Barcelona ở La Liga, trước khi nghĩ đến Decima. Và cũng chỉ Mourinho mới khắc chế được Barca ở thời điểm đó. Dù phải đến mùa thứ 2 của Người đặc biệt, Real mới có chức vô địch đầu tiên sau 3 năm trắng tay.

Khi Mourinho hoàn thành nhiệm vụ, Real đã trở lại với hình ảnh đích thực cùng Ancelotti. Người giành chiếc cúp Champions League thứ 10 trong lịch sử với thứ bóng đá đẹp mắt, giàu chất cống hiến.

Nhưng thất bại ở mùa giải này, cùng với việc Barcelona hướng đến cú ăn 3, có thể sẽ mở ra cánh cửa cho Benitez tới Real. Dù tự nhận mình giống Arrigo Sacchi, nhưng triết lý của ông không khác nhiều so với Capello và Schuster, những HLV đã vô địch Liga với cùng một kiểu: phòng ngự phản công. Đó là 2 chức vô địch khô khan và thiếu hấp dẫn nhất của Real. Còn Benitez muốn các cầu thủ ghi bàn chỉ với số đường chuyền ít nhất, từ một pha phản công.

Phong cách của ông chưa bao giờ thay đổi kể từ khi giúp Valencia giành 2 chức vô địch Liga trước đây. Thậm chí, ông vẫn giữ khư khư chiến thuật 4-2-3-1 qua từng đấy năm với Liverpool, rồi Inter, tới Chelsea và hiện tại là Napoli. Bất kì ai cũng có thể đọc được sơ đồ và cách vận hành đội bóng của Benitez: dựa vào hai tiền vệ cánh tốc độ và sức mạnh, một cầu thủ kiến thiết và một số 10 trong đội hình. Chấm hết.

Sự bảo thủ về chiến thuật và ít chịu sáng tạo, có thể là nguyên nhân khiến Benitez không có thành công nào đáng kể sau chức vô địch Champions League 2005.

Nhưng Perez sẽ thay đổi

Chủ tịch Perez từng không thích phong cách bình dân của Del Bosque và chê ông không hợp để dẫn dắt những ngôi sao của dải thiên hà phiên bản đầu tiên. Và vẻ ngoài của Benitez, người có biệt danh "Người hầu bàn béo" không khác là bao so với Del Bosque, có lẽ cũng chẳng thích hợp với những ngôi sao bóng bẩy như Ronaldo hay Gareth Bale.

Thực tế, Benitez là người được nhắm đến khi Perez trở lại năm 2009, nhưng ông đã từ chối và Real đã quay sang phương án Mourinho. Và giờ thì mọi thứ dường như đã được sắp đặt để ông quay lại mái nhà xưa.

Nhưng Perez luôn mơ ước có một Guardiola như của Barcelona, ông đã trông đợi vào Zidane, tuy nhiên kết quả nghèo nàn của Real Madrid B cho thấy, huyền thoại người Pháp chưa đủ khả năng thay thế Ancelotti. Nhưng Benitez thì đúng là một Guardiola mà ông ao ước.

Benitez sinh ra ở Madrid, gia nhập Real từ năm 13 tuổi và đá cho Real Madrid B đến năm 21 tuổi thì giải nghệ vì chấn thương. Năm 1986, ông bắt đầu công tác đào tạo trẻ, cũng như dẫn dắt đội trẻ Real trong 2 năm, trước khi chia tay vào năm 1995 vì không thành công.

Ancelotti vẫn còn hợp đồng đến Hè 2016, nhưng ở Madrid, vị trí của HLV phụ thuộc vào điều duy nhất: Đó là danh hiệu. Thứ mà HLV người Italy đã không làm được. Và như thói quen của Perez, ông sẽ gửi lời chào đến Benitez lần thứ 2 trong mùa Hè này.

*Benitez từng 2 lần VĐQG trong sự nghiệp HLV của mình, đều với Valencia vào các mùa 2001-02 và 2003-04.

* Benitez rất có duyên với các giải đấu cúp. Chính xác là Benitez đã giành 10 chức vô địch các giải đấu cúp, mà nổi bật là danh hiệu Champions League với Liverpool mùa 2004-05.

*Trong 5 năm ở Liverpool, Rafa Benitez đã chi 230 triệu bảng để mua 72 cầu thủ. Bản hợp đồng đắt nhất là F. Torres trị giá 24 triệu bảng. Cầu thủ rẻ nhất ông mua về là F. Duran từ Malaga với giá 66.000 bảng.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm