Tuấn Hải nuôi hy vọng dự AFF Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam

02/12/2022 17:15 GMT+7 | AFF Cup 2022

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải đang nỗ lực ghi điểm với HLV Park Hang Seo để có tên trong đội hình đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022.

Tuấn Hải muốn dự AFF Cup 2022

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập sáng nay 2/12, buổi tập cuối cùng trước khi toàn đội di chuyển vào Vũng Tàu tập huấn, tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho biết: 

"Được thi đấu với những cầu thủ đẳng cấp thế giới ở CLB Borussia Dortmund giúp chúng tôi được học hỏi nhiều, đó là khả năng di chuyển, cự ly đội hình và cách xử lý tình huống. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho AFF Cup 2022.

AFF Cup 2022

Tuấn Hải (10) gần như chắc suất trong đội hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.Ảnh: Hoàng Linh

Lúc đội được hưởng phạt đền ở trận gặp Dortmund anh Hùng Dũng bảo tôi ra sút quả này đi, nhờ đó tôi mới có bàn thắng. Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt khả năng để có tên trong danh sách dự AFF Cup".

Về mục tiêu của bản thân, Tuấn Hải khẳng định: "Do chỉ mới lên đội tuyển được 3 ngày nên tôi chỉ tập nhẹ. Chuyến tập huấn sắp tới tại Bà Rịa Vũng Tàu mới là lúc đội tuyển Việt Nam rèn thể lực và chuẩn bị kỹ hơn về chiến thuật.

Sáng qua, khi nghe tin anh Trọng Hoàng chia tay đội tuyển tôi khá bất ngờ. Anh Hoàng có chuyên môn rất tốt và chuyên nghiệp cả trong sinh hoạt lẫn tập luyện. Anh ấy rất nghiêm túc và máu lửa nên chúng tôi học hỏi được nhiều".

ĐT Việt Nam vào Vũng Tàu tập huấn cho AFF Cup 2022

Buổi tập sáng nay tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF chính là buổi tập cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo tại Hà Nội trước khi di chuyển vào Vũng Tàu tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2022

Ở buổi tập này, hai trung vệ Thành Chung và Bùi Tiến Dũng tập riêng dưới sự hỗ trợ của bác sỹ Choi.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay từ sân bay Nội Bài lúc 15h30 vào TPHCM, sau đó di chuyển xuống Vũng Tàu và dự kiến có mặt tại khách sạn Pullman Vũng Tàu lúc 19h30.

Dự kiến lúc 16h30 ngày mai 3/12, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập luyện đầu tiên trên sân Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Vũng Tàu cho đến ngày 10/12 sẽ trở lại Hà Nội rèn quân trước trận giao hữu với đội tuyển Philippines trên sân Hàng Đẫy ngày 14/12.

Sau trận đấu này, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam đăng ký tham dự AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Tuấn Hải nuôi hy vọng dự AFF Cup cùng tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Trọng Hoàng đã nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam vì chấn thương.Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài trường hợp Quang Hải ngày 15/12 mới trở về hội quân, hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã chia tay Trọng Hoàng khi hậu vệ kỳ cựu này giã từ màu áo đội tuyển vì lý do chấn thương.

Trọng Hoàng đã rời đội tuyển từ hồi tháng 10/2021 để điều trị thoát vị đĩa đệm sau 2 trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Điều này đã khiến Trọng Hoàng vắng mặt ở V.League 2022 kể từ khi trở về khoác áo CLB Sông Lam Nghệ An vào đầu năm nay.

Sau hơn 400 ngày điều trị thoát vị đĩa đệm, Trọng Hoàng ghi dấu sự trở lại khi được vào sân ở phút 74 trong trận đấu thuộc vòng 20 V.League 2022. Cùng với việc tái xuất tại V.League, Trọng Hoàng cũng được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Trong trận giao hữu gặp CLB Borussia Dortmund tối qua (30/11), Trọng Hoàng ra sân trong đội hình xuất phát, sau đó được thay thế bởi Văn Thanh ở phút 46.

Nhưng sau trận đấu này, Trọng Hoàng cảm thấy sức khỏe không ổn do ảnh hưởng của thoát vị đĩa đệm. Trọng Hoàng đã có cuộc gặp và chia sẻ tình trạng của bản thân với HLV trưởng Park Hang Seo.

Với quan điểm an toàn sức khỏe của cầu thủ là trên hết, HLV Park Hang Seo đã đồng ý để Trọng Hoàng trở về địa phương để tiếp tục tập trung điều trị.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm