‘Hit’ của Miley Cyrus được đề cử làm Quốc ca Mỹ: Không phải chuyện lạ

11/07/2013 12:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dư luận Mỹ hôm 7/7 vừa qua bất ngờ khi trên trang web “We are People” của Nhà Trắng nhận được kiến nghị nên dùng ca khúc của Miley Cyrus làm Quốc ca thay vì The Star Spangled Banner (Cờ sao lấp lánh).



Party in the U.S.A là hit của Miley Cyrus năm 2009

Vô lý? Không.

“Tổng thống Obama nên đưa ca khúc Party in the USA của Miley Cyrus thành Quốc ca của cả nước. Đó là ca khúc hợp lý cho đất nước này”, kiến nghị do fan của Miley gửi tới “We are People” có nội dung như trên.

Party in the U.S.A phát hành năm 2009 và hiện đang là ca khúc thứ 23 được xem nhiều nhất trên Youtube với con số 342 triệu lượt xem. Lời ca khúc nói về những bữa tiệc tùng hè hội ở Los Angeles của cô gái đến từ Nashville. Ca khúc được cho là “tiêu biểu” cho người Mỹ trẻ hiện đại với lời vui nhộn (xuất hiện của hai ca sĩ Britney Spears và Jay-Z) cùng với những màn nhảy hip hop vô cùng điêu luyện. “Không có gì là không thể thay đổi kể cả quốc ca” là quan điểm của fan Miley.

Quốc ca thường là ca khúc dễ nghe, dễ nhớ, dễ hát để có thể phổ biến cho toàn thể người dân của một quốc gia. Nhưng trường hợp của The Star Spangled Banner thì không như vậy.

Không ít các ca sĩ nổi danh như Beyonce Knowles hay cả huyền thoại âm nhạc Whitney Houston từng hát nhép Quốc ca Mỹ trong các sự kiện lớn bởi nó quá... khó hát live. Giai điệu của Quốc ca Mỹ có những nốt cực cao lẫn những nốt cực thấp rất khó hát, hơn nữa lời lại dựa trên bài thơ Defence Of Fort McHenry của một nhà thơ không chuyên Francis Scott Key.

Nội dung của The Star Spangled Banner kể về trận oanh tạc pháo đài Fort McHenry của quân đội Anh trong cuộc chiến Anh - Mỹ năm 1812. Lời của ca từ vì thế mà mang đậm tính chiến tranh. Nhiều ý kiến cho rằng liệu nó còn phù hợp với những đứa trẻ hiện tại sinh ra trong một nước Mỹ hòa bình, phồn thịnh?

Bởi thế, mới có chuyện trong những năm qua, vẫn thường xuất hiện những ý kiến muốn đổi Quốc ca Mỹ. Hồi tháng 3 năm nay, đã có thông điệp gửi tới “We are People”, đề xuất đưa ca khúc Ignition của R.Kelly làm Quốc ca Mỹ. Snoop Lion cũng từng nói với tờ Huffington Post rằng nếu được chọn một ca khúc trở thành Quốc ca mới của Mỹ, đó sẽ là Young, Wild and Free.

Cứ hát về Mỹ là thành Quốc ca?



Mới chỉ có 257 người đồng tình với ý kiến của fan Miley

Trong làng âm nhạc Mỹ, có không ít ca khúc viết về người Mỹ, lối sống Mỹ, tình yêu Mỹ và cả những cô gái Mỹ... Trước ngày lễ Quốc khánh 4/7 vừa qua, một trang web âm nhạc cũng đã chọn ra sơ sơ 20 ca khúc viết về nước Mỹ để tặng các thính giả. Thế nên, nếu fan của Miley muốn chọn Party in the U.S.A thì fan của Madonna thích American Life, fan Kanye West và Jay-Z sẽ ủng hộ Made in America còn người hâm mộ Bruce Springsteen chắc sẽ kiến nghị ca khúc Born In The U.S.A. Nếu tất cả đều đệ trình lên “We are People”, phải chăng sẽ tạo nên cuộc chạy đua vì... Quốc ca.

Tất nhiên, quyết định cuối cùng sẽ vẫn thuộc về Nhà Trắng. Mối kiến nghị lên chính phủ sẽ phải có đủ 100.000 chữ ký đồng ý thì mới được đại diện Nhà Trắng xem xét. Trong khi đó, con số ủng hộ sử dụng ca khúc của Miley Cyrus làm Quốc ca chỉ dừng lại ở 257 người, còn thiếu tới 99.743 người.

Con số 257 người ủng hộ cũng cho thấy số đông người dân Mỹ vẫn lựa chọn The Star Spangled Banner. Dù giai điệu khó hát, dù nó viết trong thời điểm chiến tranh nhưng tính lịch sử, niềm tự hào dân tộc và sự tự do mà những người lính đã ngã xuống khao khát không thể rơi vào quên lãng, như chính lời cuối của ca khúc.

“O'er the land of the free and the home of the brave” (Miền Tự Do lòng ta yêu dấu! Là quê hương những anh hùng – lời dịch Vũ Đức Nghiêm).

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm