Trận gặp U23 Myanmar là cơ hội của Công Phượng, Văn Toàn

21/05/2015 14:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam đã có 3 trận giao hữu với các đối thủ mạnh là U23 Hàn Quốc, ĐT Việt Nam và Hải Phòng. Những kết quả là khá tích cực khi đội bóng thủ hòa U23 Hàn Quốc và Hải Phòng, và chỉ chịu thua ĐT Việt Nam trong một trận đấu sử dụng đội hình phụ.

Xong hàng thủ, giờ tới hàng công

Về phương diện phòng ngự, đoàn quân U23 Việt Nam đang cho thấy rất nhiều tín hiệu tích cực. Họ được bổ sung nhiều nhân tố chất lượng so với vòng loại giải U23 châu Á, đã chơi tốt trước hàng công rất mạnh của U23 Hàn Quốc. Phòng ngự đã và sẽ luôn là thế mạnh của U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura. Nhưng tại SEA Games 28, chúng ta không chỉ đối mặt với Thái Lan hay Malaysia. Chúng ta còn phải làm cửa trên trước Lào, Brunei và Timor-Leste. Đó là lúc hàng công cần phải thể hiện được vai trò của mình.

Cuộc đối đầu với U23 Myanmar là cơ hội lý tưởng cho U23 Việt Nam của ông Miura thử nghiệm các phương án tấn công mới. Đội chủ nhà SEA Games 27 không phải một đối thủ yếu và đã tiến bộ rất nhiều trong vài năm trở lại. Nhưng trên sân nhà Cẩm Phả, họ vẫn chưa phải một đối trọng xứng tầm của thầy trò ông Miura.

Cách đây ít ngày, U23 Myanmar cũng vừa phải nhận trận thua 0-4 trước Thái Lan. Dẫu biết mọi so sánh đều là khập khiễng, một chiến thắng với tỷ số đậm sẽ giúp chúng ta biết được sức mạnh tương đối của mình so với đối thủ Thái Lan. Triết lý của ông Miura đã phát huy hiệu quả trước các đội bóng lớn, giờ là lúc nó phải thể hiện giá trị trước các đội bóng nhỏ.

Thay vì phòng ngự chờ đợi sai lầm của đối thủ, U23 Việt Nam sẽ phải tấn công để bắt đối thủ phạm sai lầm. Muốn làm được điều đó, ông Miura sẽ cần đa đạng hóa các phương án tấn công.

Cơ hội của Công Phượng, Văn Toàn

Giải pháp HAGL và U19 Việt Nam cho thế trận tấn công là một phương án rất đáng lưu tâm. Lối chơi bật nhả tốc độ cao, dồn dập của Công Phượng, Văn Toàn cùng nhóm cựu binh U19 trên ĐT U23 đã nhiều lần chứng minh hiệu quả trước các đội bóng nhỏ trong khu vực.

Việc U23 Việt Nam vắng 7 trụ cột đã lên ĐTQG cũng sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ dự bị thể hiện mình. Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài, Đức Huy, Duy Mạnh... sẽ lại có cơ hội sát cánh bên nhau như khi còn chơi cho U19 Việt Nam.

Nếu U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng, hành trình SEA Games sẽ kéo dài với 7 trận đấu diễn ra chỉ trong hơn 15 ngày. Ông Miura sẽ cần sử dụng toàn bộ đội hình tùy theo từng trận đấu và đối thủ khác nhau.

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng không có thói quen giữ nguyên đội hình xuất phát. Đó chính là động lực cho các cầu thủ dự bị của U23 Việt Nam thể hiện mình. Chỉ cần chơi tốt, họ biết mình luôn có cơ hội chen chân vào đội hình chính của ông Miura.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm