Với dàn diễn viên “bắt mắt”, Người mẫu phiên bản Việt tạo được sự thu hút cho khán giả từ lối diễn khá tự nhiên, thoải mái của các người mẫu khi được nhập cuộc vào thế giới của chính mình.
Như nhiều đạo diễn từng làm phim Việt hóa cho biết, vì câu chuyện đã được biết trước, nên khi làm lại, họ sẽ chú trọng trau chuốt diễn xuất của diễn viên và làm sao để khán giả cảm được “tinh thần” của bộ phim. Ở Người mẫu, người xem cảm nhận được sự chăm chút cho phần chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Nguyễn Minh Chung (người có nhiều kinh nghiệm với các phim Việt hóa hàng trăm tập trước đây), sự cố gắng đầu tư cho vai diễn của các diễn viên - người mẫu, từ những gương mặt quen thuộc với điện ảnh, truyền hình đến những cái tên mới được biết đến qua 1, 2 phim: Thanh Hằng, Bình Minh, Trương Minh Cường, Xuân Lan, Dương Mỹ Linh, Trương Thế Vinh, Bảo Trúc, Thu Kiều.
Thanh Hằng (Bình Khôi) và Trương Thế Vinh (Minh Huy)
trong phim Người mẫu - Ảnh: Đ.T
Tuy nhiên, nếu điểm cộng đến từ dàn diễn viên hầu hết “không chuyên” ấy, thì điểm trừ khiến khán giả dễ dàng “chậc lưỡi”… mà chuyển kênh là vì những màn trình diễn thô vụng lẫn thô sơ trên phim. Đây là vấn đề muôn thuở của phim Việt, từ lý do… nói mãi khổ lắm: thiếu kinh phí! Biết là không đủ tiền thì sẽ khó thực hiện những cảnh quay đẹp như mong muốn, nhưng ở những màn biểu diễn thời trang trong phim, vẫn còn thiếu sự đầu tư cũng như không khí sinh động, nô nức của khán giả khi thưởng thức những bộ sưu tập mang tính quyết định của các sinh viên thiết kế. Bên cạnh đó, gọi là phim “Việt hóa”, nhưng ngoài đội ngũ diễn viên cho thấy sự… Việt hóa rõ nhất, những yếu tố Việt trong ứng xử, văn hóa, đời sống người mẫu chưa được thể hiện rõ, ngoài những chiếc xe máy mà người mẫu Việt dùng và cách quản lý không đầu gấu như giới người mẫu trong phim Hàn.
Vì vậy, người xem vẫn không khỏi băn khoăn: xem phim Hàn thấy được hậu trường và đời sống rất chân thực của giới người mẫu, còn phim mình thì chẳng biết… người trong giới có “buồn cười” khi nhìn thế giới của mình trên phim? Đây cũng chính là điều trăn trở, và cần xem lại của những người làm phim Việt hóa, khi thực hiện lại những phim đã quá nổi tiếng từng được chiếu tại VN.
Theo Thanh Niên