Philippines quyết định vẫn tổ chức SEA Games 2019

17/08/2017 12:34 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Philippines vừa phát đi tuyên bố vào sáng nay (17/8) về việc quốc gia này sẽ tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Robespierre Bolivar nói rằng Tổng thống Rodrigo Duterte “đã chấp thuận việc Philippines làm chủ nhà SEA Games 2019”. Trưởng Ban tổ chức sẽ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Alan Peter Cayetano.

Trước đó, ngày 21/7, Chủ tịch Ủy ban Thể thao Philippines, ông Butch Ramirez tuyên bố quốc gia này sẽ rút lui khỏi việc tổ chức SEA Games. Lý do được đưa ra là “vấn đề khủng bố và sự tàn bạo” đang diễn ra tại Philippines không phù hợp để tổ chức những sự kiện thể thao.

Khi đó, ông Ramirez nói thêm rằng các nguồn lực dự trữ được sử dụng để khôi phục và xây dựng lại Mindanao, đặc biệt là Marawi, địa điểm đang bị chiến tranh tàn phá.

Trước đó, ngày 21/7, Ủy ban Olympic Philippines thông báo quốc gia này xin rút lui trong việc tổ chức SEA Games 2019.

Philippines xin rút, không đăng cai SEA Games 30 năm 2019

Philippines xin rút, không đăng cai SEA Games 30 năm 2019

Ủy ban Olympic quốc gia Philippines hôm nay (21/7) đã chính thức nộp văn bản xin rút, không đăng cai SEA Games 30 năm 2019 dù trước đó đã được xác nhận là chủ nhà của kỳ Đại hội này.

Ngày 18/7/2012, Brunei được chọn để tổ chức SEA Games 30, nhưng đến ngày 4/6/2015, Brunei đã rút lại quyền tổ chức tại cuộc họp của Hội đồng Liên đoàn SEA Games sau khi Bộ Văn hóa, Thanh thiếu niên và Thể thao của nước này thất bại trong việc tìm nguồn tài trợ cho Đại hội.

Việc thu hồi quyền tổ chức của Brunei cũng một phần nằm ở việc quốc gia này thiếu thốn cơ sở vật chất về thể thao, chỗ ở và sự chuẩn bị số lượng VĐV của mình.

Ngày 10/7/2015, Ủy ban Olympic quốc gia Philippines thông báo rằng quốc gia này sẽ tổ chức SEA Games tại Manila vào năm 2019. Lần gần nhất Philippines tổ chức sự kiện này là vào năm 2015.

Chú thích ảnh
Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ đảm bảo an ninh trong thời điểm SEA Games diễn ra tại Philippines. Ảnh: CBN-ABS News.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm