Pencak Silat giành 1 HCV nội dung biểu diễn: Kỳ tích sau 6 kỳ SEA Games

11/06/2015 06:07 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Pencak Silat Việt Nam có thể nhất thế giới, có thể “vượt mặt” cả Indonesia - nơi sản sinh ra môn võ này. Tuy nhiên, giấc mơ về 1 tấm HCV Seni (nội dung biểu diễn) của các võ sỹ Việt thì phải chờ đúng 12 năm sau kể từ SEA Games 2003 mới thành hiện thực.

Bản thân HLV Huỳnh Ngọc Minh Tiến cũng nghĩ rằng, Silat Việt Nam sẽ không thể có “vàng” ở một trong 3 nội dung Seni diễn ra vào chiều tối qua. “Sự cạnh tranh ở nội dung này rất khốc liệt và ưu thế  thường xuyên thuộc về chủ nhà. Tôi không kỳ vọng lắm Việt Nam sẽ có vàng ở các nội dung biểu diễn”.

Tuy nhiên, những lo lắng mà HLV Minh Tiến nghĩ tới đã không xảy ra. Bất chấp việc phải thi đấu trong thế rất bị động vì ban tổ chức 2 lần đổi giờ và là người thi đầu tiên, Hoàng Quang Trung vẫn giành được tấm HCV ở bài biểu diễn Tunggal đơn nam. Ngạc nhiên nhất, Quang Trung và Sugianto Sugianto (Indonesia) có cùng số điểm 464, nhưng anh lại là người giành tấm HCV vì được các trọng tài xếp thứ nhất vì có điểm ưu thế về kỹ thuật.

“Trung giành được tấm HCV là do vừa hay vừa may. Bài biểu diễn rất tốt dù thảm hơi trơn và không mắc lỗi, nhưng bất ngờ là lại được xử thắng nhờ điểm kỹ thuật. 12 năm rồi, Silat Việt Nam mới có HCV biểu diễn ở SEA Games và hi vọng sẽ là một sự khởi đầu may mắn”, HLV Huỳnh Ngọc Minh Tiến đánh giá về thành tích của Quang Trung.

Ở các nội dung sau đó, bộ ba Ánh Nguyệt/Thu Hà/Nguyễn Thị Thúy chỉ giành HCĐ nội dung đồng đội nữ (sau khi bị xử thua về ưu thế kỹ thuật dù có cùng 461 điểm như Singapore), còn đôi Quốc Bảo/Duy Phương chỉ giành HCB nội dung đôi nam.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên ở môn Silat, Việt Nam có 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ ở các nội dung biểu diễn, và như thế là thành công.

Bằng Linh (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm