Lão tướng Duric kêu gọi CĐV Singapore "thắp lửa" trên sân Jalan Besar

11/12/2012 15:32 GMT+7 | AFF Cup 2012

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo lão tướng Aleksandar Duric kêu gọi các CĐV Singapore hãy trở thành "cầu thủ thứ 12" của đội bóng khi Singapore tiếp Philippines ở trận bán kết lượt về vào tối mai.

Duric năm nay đã 42 tuổi nhưng vẫn là quân bài chiến lược quan trọng trên hàng tấn công của đội tuyển Singapore.

Dù sức chứa của sân Jalan Besar chỉ là 7000 người nhưng tiền đạo lão tướng của đội tuyển Singapore vẫn hy vọng bầu không khí trên SVĐ này sẽ là sức ép cực lớn đối với đội khách Philippines.



Lão tướng Duric hy vọng lợi thế sân nhà sẽ giúp Singapore tạo nên sự khác biệt. Ảnh: AFF

"Vé trận bán kết lượt về đã được bán hết chỉ trong vòng chưa đầy một ngày và chúng tôi đang chờ đợi bầu không khí cuồng nhiệt trên sân do các CĐV tạo ra.

Thật tuyệt vời khi thi đấu với sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV ở phía sau. Trận lượt đi đã có khoảng 15000 CĐV trên sân Rizal Memorial còn trong trận lượt về dù số lượng CĐV chỉ còn một nửa nhưng tôi chắc chắn, bầu không khí trên sân là như nhau.

Sự cổ vũ của các CĐV sẽ tạo nên khác biệt đáng kể. Tôi đã từng thi đấu ở sân Jalan Besar trong nhiều năm và khi có đội hình đầy đủ, chúng tôi sẽ có sự tự tin".

Sau khi đã cầm chân Philippines 0-0 ở trận lượt đi, đội tuyển Singapore đang được đánh giá là nắm trong tay nhiều lợi thế để sở hữu tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết.

Chủ tịch LĐBĐ Singapore, Zainudin Nordin cũng đã kêu gọi người hâm mộ Singapore biến sân Jalan Besar thành "chảo lửa".

"12/12/2012 sẽ là một ngày tuyệt vời để người hâm mộ Singapore mặc áo đỏ và đến sân cổ vũ cho ĐTQG", Aleksandar Duric tự tin khẳng định.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm