Kaka: Lần đầu và lần cuối

31/05/2016 08:44 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể bạn không tin: Ở tuổi 34 và đã khoác áo đội tuyển Brazil đến 91 trận, nhưng đây mới là lần đầu tiên Kaka dự Copa America.

Kaka ra mắt đội tuyển Brazil khi mới 19 tuổi, và vài tháng sau, anh đã trở thành nhà vô địch thế giới, sau khi chơi 25 phút (gặp Costa Rica) tại World Cup 2002. Hai năm sau, Kaka khi đó đã nổi danh ở châu Âu với danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất Serie A, nhưng anh và các ngôi sao khác như Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Lucio, Ronaldinho đều được giữ sức cho... vòng loại World Cup, nên đã vắng mặt tại Peru, giải đấu mà Brazil vô địch sau khi thắng Argentina 4-2 ở loạt sút luân lưu.

Năm 2007 là đỉnh cao của Kaka khi cùng Milan vô địch Champions League và thậm chí còn giành Quả bóng Vàng thế giới, nhưng anh không được triệu tập, cũng vì lý do mỏi mệt. Giải ấy, Brazil lại vô địch tiếp khi hạ Argentina 3-0 ở chung kết.

Bốn năm sau, Kaka lại lỗi hẹn với Copa America, do hệ quả của một loạt những chấn thương trong màu áo Real Madrid. Ở tuổi 29, anh đã dần bước vào sườn dốc bên kia của sự nghiệp, nhất là khi không được trọng dụng tại Bernabeu. Hè năm ngoái, Kaka là 1 trong số 7 cầu thủ dự phòng cho Copa America 2015, nhưng rồi không ngạc nhiên khi anh bị bỏ qua để nhường chỗ cho những ngôi sao trẻ hơn như Coutinho, Neymar, Willian, Douglas Costa,...

Và bây giờ, khi đang dưỡng già ở Orlando City tại giải nhà nghề Mỹ, Kaka bỗng dưng được gọi trở lại do Douglas Costa dính chấn thương vào phút chót. Cú điện thoại ấy khiến anh hết sức ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng. Trong màu áo Selecao, anh đã từng vô địch thế giới (2002), đã giành 2 Confed Cup (2005, 2009), song vẫn chưa từng đăng quang ở đấu trường châu lục. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của Kaka bởi đến năm 2019 thì anh đã 37 tuổi, và có khi cũng giải nghệ rồi.

Việc Neymar vắng mặt có thể là cơ hội cho Kaka, người đã ghi 2 bàn và kiến tạo 2 trong 3 trận mùa này. Tất nhiên, rất khó để giành suất đá chính khi những Coutinho (Liverpool), Willian (Chelsea) hay Elias (Corinthians) đều trẻ hơn anh và thi đấu ở môi trường giàu tính cạnh tranh hơn MLS nhiều.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm