Italy CHÍNH THỨC mất trụ cột ở đại chiến với tuyển Đức

30/06/2016 06:37 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Daniele De Rossi đã gặp một chấn thương bắp chân trong trận gặp Tây Ban Nha. Và tiền vệ Italy sẽ không kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong trận đại chiến giữa Italy với Đức ở Tứ kết VCK EURO 2016.

Trong chiến thắng 2-0 trước Tây Ban Nha, Daniele De Rossi đã phải khập khiễng rời sân ở phút 53 để nhường chỗ Thiago Motta vì chấn thương bắp chân. Theo bác sỹ Enrico Castellacci của tuyển Italy cho biết, Daniele De Rossi sẽ mất khoảng thời gian dài để bình phục hoàn toàn chấn thương.

“Trong trận đấu với Tây Ban Nha, cậu ấy đã gặp phải một va chạm mạnh ở bắp chân phải. Chỗ va chạm đã tím bầm lên. Nhưng không chỉ có thế, sau khi tiến hành kiểm tra, tôi còn nhìn thấy một vài sợi cơ của cậu ấy đã bị giãn ra. Đội ngũ y tế đang làm tất cả những gì có thể để giúp De Rossi bình phục chấn thương”, bác sỹ Enrico Castellacci cho biết.

Với tấm thẻ vàng phải nhận ở phút 89, Thiago Motta cũng sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Đức. Điều này khiến HLV Conte đau đầu trong việc tìm kiếm sự thay thế phù hợp cho vị trí của De Rossi. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, có lẽ HLV Conte sẽ sử dụng tiền vệ Stefeno Sturaro thi đấu cùng với Marco Parolo.


De Rossi đã tập tễnh rời sân trong trận gặp Tây Ban Nha

Bên cạnh đó, nhiều khả năng HLV người Italy cũng sẽ không thể có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh Antonio Candreva. Cầu thủ của Lazio đã vắng mặt từ lượt trận vòng bảng thứ hai cho tới giờ.

“Candreva đã gặp một chấn thương bong gân nghiêm trọng. Cậu ấy đang rất nỗ lực để phục hồi chấn thương. Có một vài sự cải thiện nhưng từng đó là chưa đủ để giúp cậu ấy trở lại đội hình ngay”, bác sỹ Castellacci chia sẻ.


Candreva vẫn chưa bình phục chấn thương

Mặc dù gặp không ít tổn thất lực lượng nhưng tiền vệ Alessandro Florenzi vẫn tỏ ra rất lạc quan trước trận đấu với đội tuyển Đức. “Những ai phàn nàn rằng tuyển Đức có lợi thế vì họ được nghỉ nhiều hơn 1 ngày đều là những kẻ thua cuộc. Những lúc như thế này, chúng ta cần phải thể hiện và chứng minh sức mạnh của bản thân trên sân cỏ. Italy là một tập thể đoàn kết. Toàn thể 23 cầu thủ Italy có thể tạo nên những điều rất bất ngờ”, Florenzi chia sẻ.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm