"Hooligan gây náo loạn sẽ bắt ngay lập tức"

06/06/2008 07:00 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Lần đầu tiên EURO được tổ chức theo hình thức 2 nước đồng đăng cai là Áo và Thụy Sỹ. Trước những quan tâm của giới truyền thông VN về công tác tổ chức của nước chủ nhà và những cảm nhận riêng của một fan ở xa xứ, hôm qua Ngài Đại sứ Thụy Sỹ tại VN Jean Hubert Lebet đã vui vẻ giới thiệu về quê hương và chia sẻ những đánh giá của riêng ông với kì EURO có nhiều điều đặc biệt:

- Dư luận đang quan tâm đến công tác tổ chức của nước đồng chủ nhà Thụy Sỹ, đặc biệt trong vấn đề an ninh. Ông có thể chia sẻ đôi điều về việc này?

Đây là lần đầu tiên 1 kỳ EURO được tổ chức ở 2 nước và là một sự kiện đặc biệt để người dân Thụy Sỹ giới thiệu hình ảnh của mình với thế giới. Cùng nước láng giềng Áo, chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho giải đấu này. Ngân sách 234 triệu euro (gần 500 triệu USD) đã được chi cho công tác tổ chức. Người Thụy Sỹ từ xa xưa vốn dĩ đã rất cẩn thận trong mọi việc. Nay với một sự kiện lớn như EURO, chúng tôi đã làm việc nghiêm túc đến từng chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo chuẩn bị kỹ càng.

Hiện tại, những việc có thể xảy ra đều đã được tính đến. Một số vấn đề phải chuẩn bị rất cẩn thận, trong đó có an ninh. Việc này đã được chia thành 2 vấn đề riêng: chống hooligan và chống khủng bố. Với vấn đề hooligan, chúng tôi phải thông báo rõ cho các CĐV về các nguyên tắc và luật lệ ở Thụy Sỹ và những điều đó sẽ được thực hiện rất chặt chẽ. Một khi có những kẻ gây náo loạn, hoặc vi phạm một trong những quy định của pháp luật ở Thụy Sỹ, sẽ bị bắt ngay lập tức. Tại những bang nói tiếng Đức, ở đấy có luật cho phép nếu ai đó gây náo loạn sẽ bị nhốt trong vòng 24h mà không cần quyết định của Tòa án. Tôi được biết cơ quan an ninh Thụy Sỹ đã làm việc với các CLB bóng đá châu Âu và lực lượng an ninh các nước châu Âu để tìm hiểu danh sách những kẻ hay gây rối. Với việc chống khủng bố, Thụy Sỹ cũng đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để khủng bố không thể xảy ra. Tất nhiên, các phương án tác chiến đều phải bí mật.
 
Đại sứ Thụy Sỹ Jean Hubert Lebet (Ảnh N.H)

- Thụy Sỹ hội tụ 3-4 nền văn hóa chính với cơ cấu 70% dân số nói tiếng Đức, 20 nói tiếng Pháp, 10% nói tiếng Italia. Theo ông, cơ cấu dân số ấy có ảnh hưởng như thế nào để sự cổ vũ của người dân Thụy Sỹ cho các ứng cử viên như Pháp, Đức, Ý và liệu họ có nghiêng về sự ủng hộ 1 đội bóng lớn nào, ngoài đội chủ nhà Thụy Sỹ?

- Tôi thuộc vùng nói tiếng Pháp, nhưng không có nghĩa tôi sẽ ủng hộ đội Pháp. Nhiều đồng nghiệp của tôi ở Sứ quan nói tiếng Đức, nhưng tôi đã nghe họ kêu "ôi giời ơi, chúng tôi không thể ủng hộ đội Đức". Ở Thụy Sỹ, tôi được biết có những CĐV đã mặc chiếc áo một bên là nửa Thụy Sỹ, còn nửa kia thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ (đội TNK ở cùng bảng A với Thụy Sỹ - PV). Một điều tốt đẹp là người dân Thụy Sỹ chấp nhận điều đó. Họ sẽ rất khó khăn khi lựa chọn để cổ vũ đội nào.

- Ông có hâm mộ một cầu thủ nào đó ở ĐT Thụy Sỹ, hay một ngôi sao ở các đội bóng khác chẳng hạn?

- Tôi có chú ý 1-2 cầu thủ, nhưng cầu thủ tôi thích nhất là Frei (Alexander Frei, sinh năm 1979, hiện đang khoác áo CLB Borussia Dortmund). Anh ta không chỉ chơi tốt, mà còn biết cách tập hợp, kết nối cả đội lại với nhau để đi đến chiến thắng. Tôi chỉ thích Frei, không có thần tượng là các cầu thủ ở các nước khác.

- Ông có thể đưa ra dự đoán về tỷ số trận khai mạc Thụy Sỹ-CH Czech?

- Tôi không dám cá cược, nhưng tỷ số có thể là 2-1, hoặc 3-1. Nếu ở Thụy Sỹ, bạn có thể cảm nhận được người dân chúng tôi có niềm tin như thế nào ở cơ hội tiến vào vòng sau của ĐT Thụy Sỹ.

- Ông dự đoán các đội bóng nào sẽ gặp nhau ở trận chung kết? Ông có nghĩ các đội bóng nhỏ như Thụy Sỹ, Áo có thể làm nên bất ngờ như Hy Lạp năm 2004?

- Nếu chọn, tôi nghĩ Thụy Sỹ sẽ đá với Áo ở trận chung kết. Tất nhiên, tôi muốn khả năng đội Thụy Sỹ chiến thắng nhiều hơn. Chỉ cần Thụy Sỹ lọt vào chung kết, tôi sẽ bắn pháo hoa ở nhà riêng để chúc mừng. Với câu chuyện về Hy Lạp, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ làm được điều đó.

- Xin cảm ơn ông!

Đức Tuấn (thực hiện)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm