HLV Falko Goetz tập cho trung vệ Anh Quang…đá tiền đạo

01/11/2011 15:33 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) - Trước đối thủ U23 Philippines được đánh giá là cao to, có lợi thế về thể hình, HLV  Falko Goetz đang tập trung vào các bài tập chiến thuật cho các cầu thủ trẻ đội nhà. Ở buổi tập ngày 1/11 tại Jakarta, HLV trưởng của U23 Việt Nam dường như đang có “chiêu độc” dành cho đội bạn.

Thừa nhận việc không có nhiều thông tin về đối thủ U23 Philippines ở trận ra quân, thuyền trưởng của U23 Việt Nam đang chuẩn bị mọi phương án cho các học trò để có được kết quả thuận lợi ngay trận mở màn bảng B hòng tạo đà tâm lý cho cuộc đua sắp tới.   


Trung vệ Lâm Anh Quang (số 28) trong buổi tập tại Jakarta - Ảnh D.A

Tại sân Lapangan Lathan Tim sáng 1/11, ở phần cuối của buổi tập Falko Goetz đã gọi riêng tiền vệ Thanh Trung, tiền đạo Văn Quyết và trung vệ Lâm Anh Quang ra chỉ đạo thêm và ông cùng bộ ba này tập tiếp bài tấn công bằng những tình huống chuyền dài, hoặc treo bóng bổng vào vòng 16m50 cho cầu thủ của U23 Việt Nam dứt điểm. Và ở bài tập này, trung vệ Anh Quang (cao 1m78, thuộc diện có chiều cao lý tưởng nhất ở đội U23 Việt Nam, trừ các thủ môn) đã được ông Goetz sắm vai tiền đạo trong vòng cấm địa đối phương để đón các đường tạt bóng, hoặc đường chuyền của Văn Quyết, Thanh Trung và tìm cơ hội “phá lưới” đối thủ. Anh Quang đã có một vài pha xử lý tạm được, nhưng trong vai trò “tiền đạo” bất đắc dĩ trung vệ quê Nam Định này sẽ còn phải cải thiện nhiều thứ để trở thành “sát thủ săn bàn” khiến các hậu vệ đối phương vị nể.

Việc ông Goetz đẩy Anh Quang dâng cao lên chơi tiền đạo ở những thời điểm cần thiết thực ra không phải là điều quá bất ngờ khi tại VFF Cup 2011 diễn ra ở sân Mỹ Đình tháng trước ông thầy người Đức ở hiệp 2 cũng đã có lúc chỉ đạo trung vệ Huỳnh Phú chơi áp sát vòng 16m50 của đối phương để hỗ trợ đồng đội. Hơn nữa, các cầu thủ trên hàng công của U23 Việt Nam như Đình Tùng, Văn Thắng, Tuấn Anh, hay thậm chí cả Văn Quyết thường xuyên được đẩy cao chơi như một tiền đạo, thời gian gần đây thi đấu không mấy ấn tượng nên việc tận dụng các “phương án 2” được xem là cần thiết để giúp đội tuyển U23 Việt Nam khắc phục được vấn đề về khâu dứt điểm. Ngoài ra việc Đình Tùng đang bị chấn thương và chưa chắc chắn về việc ra sân ở trận gặp U23 Philippines nên ông Goetz càng phải tính kỹ các bài toán cho hàng tấn công của đội nhà.

Lần này, trước U23 Philippines vừa là ẩn số vừa có các cầu thủ nhập tịch có chiều cao lý tưởng trong mặt bằng bóng đá Đông Nam Á, ông Goetz đang sẵn sàng có những giải pháp để các tuyển thủ U23 Việt Nam chủ động khi vào trận. Tuy nhiên, các “miếng” chiến thuật của chuyên gia người Đức có thể hiệu quả như thế nào thì người ta còn phải chờ thực tế trả lời khi cuộc đua đến tấm HCV môn bóng đá của SEA Games 26 chính thức khai cuộc.

Phương Anh (Từ Jakarta)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm