Fabien Barthez chê Joe Hart thậm tệ

06/07/2016 15:35 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu thủ môn của Man United mới đây đã lớn tiếng chỉ trích Joe Hart ở đẳng cấp dưới hơn nhiều so với các đồng nghiệp cùng vị trí.

Joe Hart, năm nay đã bước sang tuổi 29, vừa mắc 2 lỗi dẫn đến bàn thua cho tuyển Anh tại EURO 2016. Cầu thủ thuộc biên chế Man City đã không có cơ hội sửa sai khi lỗi thứ 2 của anh khiến người Anh nhận thất bại ở vòng 1/8 và bị loại.

Kolbeinn Sigthorsson dứt điểm không quá hiểm hóc, nhưng chính khả năng đổ người chậm chạp của Hart đã khiến bóng chui qua nách thủ thành này và đi vào lưới. Kết quả người Anh thua 1-2 trước Iceland. 

“Joe Hart đổ người rất tệ. Cậu ấy luôn đổ người quá ngang và không đủ quyết đoán”, Barthez – cựu thủ môn của Man United và đội tuyển Pháp lên tiếng chỉ trích người đàn em.


Barthez là nhà vô địch World Cup 1998

“Joe Hart cũng không linh hoạt và kiểm soát vòng cấm khá kém. Khi cậu ấy chạy luôn phát ra những tiếng ‘huỵch, huỵch’ đầy nặng nề”.

“Hart luôn tỏ ra lúng túng khi đoán hướng sút của đối thủ, vì vậy, cậu ấy luôn ra tay chậm mất một nhịp. Đẳng cấp của Hart ở dưới so với các đồng nghiệp khác như Manuel Neuer, Thibaut Courtois hay Hugo Lloris”.

Theo Barthez, vấn đề của người Anh không chỉ nằm ở Joe Hart, mà còn liên quan đến cách đào tạo những thủ môn: “Họ nặng nề. Tôi không hiểu lắm về văn hóa của người Anh khi đào tạo thủ môn. Họ cần những người khổng lồ, nhưng đó chỉ là những bức tường không thể di chuyển và kiểm soát vòng cấm”.

“Các CLB và FA cần phải thay đổi triết lý để đào tạo ra những thủ môn tốt hơn”, nhà vô địch World Cup 98 khép lại.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm