"Địa chấn" Nguyễn Hữu Việt

16/11/2010 08:45 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH) - Tất cả những ai có mặt ở LH Thể thao Aoti - sport Center đều không tin vào mắt mình khi kình ngư Hữu Việt phạm lỗi sơ đẳng khi anh để trượt chân trong pha bật nhảy xuất phát để rồi bị các đối thủ cho “ngửi khói”. Bị loại ở nội dung 100m ếch lại một cú đánh chí tử không riêng với Việt.

Đây là cự ly sở trường của anh khi anh đã 3 lần liên tiếp giành HCV tại SEA Games, nên người hâm mộ thực sự hy vọng vào kình ngư số một của chúng ta. Tuy nhiên cú bật nhảy xuất phát của Việt bị trượt chân, khiến anh loạng choạng hụt đà, mất 30 giây 75 cho cú bật bể và bị tụt lại đằng sau so với các đối thủ chính trong bảng như Trung Quốc, Iran hay Indonesia.

Không tránh khỏi cú sốc, Nguyễn Hữu Việt cũng thất vọng về mình: “Giải đấu này bơi lội của Việt Nam đặt nhiều mục tiêu lớn hơn nên có phần áp lực. Thành tích hôm nay khiến em rất buồn, đặc biệt là việc xuất phát bị trượt chân”. Anh vẫn còn nội dung nữa là 200m ếch nhưng với tâm lý như thế, lại  không phải cự ly sở trường nên hy vọng kình ngư này gây nên bất ngờ là không thực tế.


HỮU QUÝ (Từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm