Cơn sốt bóng đá tại... rừng nhiệt đới Amazon

28/06/2014 21:36 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn sốt World Cup đang len lỏi tới những nơi hẻo lánh nhất, kể cả khu rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil.

Ngôi làng Tupe được thành lập năm 2002 và là nơi ở của 25 cư dân từ 5 bộ lạc da đỏ khác nhau. Làng Tupe nằm cách thành phố Manaus 35km, trên lưu vực sông Taruma Mirim, chảy vào Rio Negro.

Từ khi World Cup khởi tranh, lượng du khách tới Tupe đã tăng đáng kể. Khi tới ngôi làng nhỏ bé này, khách tham quan sẽ được người dân bộ lạc nơi đây nồng nhiệt chào đón trong trang phục truyền thống đơn giản là những chiếc khố, mũ trùm đầu lông vũ, cùng chiếc lắc nhỏ xinh đeo ở cổ chân. Cách họ trang điểm cũng thật kỳ lạ - một bên má xăm hình theo nghi thức bộ lạc, còn bên kia vẽ hình lá cờ Brazil với hai màu vàng và xanh chủ đạo.

Trong khi một nhóm du khách đợi bên ngoài làng, thích thú với những món đồ thủ công và trang sức, những người khác thì chăm chú theo dõi điệu múa truyền thống do chính dân làng sáng tác và dàn dựng. Phụ nữ làng Tupe mời du khách tham gia nhảy múa, sau đó mọi người cùng chụp những bức ảnh kỷ niệm, và không thể thiếu "tiết mục" du khách để lại những đồng xu nhỏ để quyên góp cho dân làng.

Tới đây, du khách thập phương sẽ được trải nghiệm văn hóa bản địa đa sắc thái ở vùng nhiệt đới Amazon, khi sống chung môi trường hoang dã với khỉ, kền kền.. thử mặc những trang phục truyền thống và vô số điều thú vị và mang chút "nguy hiểm" khác. Thường thì rất ít nhóm du khách đủ dũng khí để trải qua 1 tuần du lịch tại Tupe.

Ông Raimundo Veloso Vaz, một pháp sư 78 tuổi đã có nhiều chuyến đi tới châu Âu để bảo vệ văn hóa bộ lạc, cư xử như một tộc trưởng và có phong cách của một "đại sứ người da đỏ". Ông Vaz hào hứng kể rằng: "Một khách sạn vừa được xây dựng gần đây và chúng tôi nghĩ rằng đây là một dịp tốt để truyền thống của dân làng được khám phá. Nhiều năm nay rất nhiều người da đỏ khác đã tham gia cùng chúng tôi." Ông Vaz cho biết dân làng Tupe rất ủng hộ World Cup, mặc dù có rất nhiều người lo lắng về khoản chi phí 11 tỷ USD cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. "Kỳ World Cup này là một cơ hội tốt cho Brazil. Đối với chúng tôi, đó là cơ hội kiếm tiền cũng như hy vọng văn hóa của bộ lạc được biết đến và tôn trọng hơn nữa", ông nói, "mỗi lần đội tuyển ghi bàn, các thành viên bộ lạc lại reo hò, ăn mừng trong tiếng kèn trống vang dội".

Hồng Hạnh
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm