Tử hình 2 anh em "ông trùm" giàu nhất Quảng Ninh

27/08/2010 10:35 GMT+7 | Pháp luật

Ngày 26/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với anh em Nguyễn Tiến Phương và Nguyễn Tiến Chung cùng đồng bọn tại bến Lục Chắn (thành phố Móng Cái) ngày 30/5/2009. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án tử hình cả hai anh em Phương và Chung "Ninh Hột" với tội danh "Giết người"; Bùi Hải Bài cùng tội danh "Giết người" nhận mức án chung thân.

Các bị cáo còn lại Nhâm Đức Thông, Phạm Văn Kiêm tội "Che giấu tội phạm" đều lĩnh mức án 4 năm tù giam; 18 tháng tù dành cho Nguyễn Thế Cường về tội "Không tố giác tội phạm".

Các bị cáo nghe tuyên án

Gia đình bị cáo Phương và Chung đã bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyễn Minh Trí là 150 triệu đồng; 1 vạn Nhân dân tệ và 100 triệu đồng là số tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân Lê Văn Điệp. Toàn bộ tang vật của vụ án đã bị tịch thu, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các đối tượng khác liên quan đến vụ án này còn có Vũ Ngọc Tuất, Nông Văn Môn, Vũ Huy Đô, Ty Tuấn Luân và Khổng Thanh Thu, hiện đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đặc biệt và sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh: Nguyễn Tiến Phương có cha tên Nguyễn Văn Ninh, mẹ tên Vũ thị Hột nên anh em Phương, Chung đều có chung biệt danh "Ninh Hột."

Phương vốn là giang hồ gốc Hải Phòng, dạt ra biên giới Móng Cái sinh sống, làm ăn từ những năm 1990 của Thế kỷ trước. Người dân Quảng Ninh và tất cả những ai đã từng buôn bán, làm ăn tại khu vực biên giới Móng Cái đều biết tới cái tên Phương "Ninh Hột."

Từ một cửu vạn, bằng nhiều ngón nghề khác nhau, Phương "Ninh Hột" đã nhanh chóng trở thành "ông trùm" thao túng trên nhiều lĩnh vực như xuất nhập khẩu hàng hoá và đầu tư xây dựng của vùng biên này.

Nguyễn Tiến Phương là Giám đốc Công ty Quang Phát, có giấy đăng ký kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, trong đó có mặt hàng đông lạnh. Công ty của Phương thường xuất khẩu hàng qua khu vực bến Lục Chắn, thuộc xã Hải Sơn (thành phố Móng Cái).

Vào các ngày 27, 28/5/2009, anh Lê Hữu Vinh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Công gọi điện cho Nguyễn Tiến Phương xin được đi nhờ đường qua xã Hải Sơn để xuất hàng đông lạnh sang Trung Quốc, nhưng không được Phương đồng ý.

Do tranh giành lãnh địa làm ăn, tại bến Lục Chắn, ngày 30/5/2009, phát hiện có một số người lạ mặt đang ở khu vực xuất hàng tại bến, Nguyễn Tiến Phương lập tức ra lệnh cho đàn em đến xử lý. Phương đã chỉ đạo cho Bùi Hải Bài gọi điện cho Nguyễn Tiến Chung và Khổng Thanh Thu đưa người, mang theo vũ khí đến đánh các anh Điệp và Trí (người của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Công).

Ngay sau đó, Chung cùng Vũ Ngọc Tuất (tức Chấn), Nông Văn Môn, Vũ Huy Đô, Ty Tuấn Luân, dùng súng bắn và dùng đá đánh đập làm anh Điệp và Trí bị thương nặng. Không dừng lại ở đó, Phương còn chỉ đạo Chung và Thu đưa hai anh Điệp và Trí sang bên kia biên giới.

Tại khu vực núi Thập vạn đại sơn, cách Đông Hưng (Trung Quốc) hơn 80km, các tên Chung, Tuất và một nhóm người Trung Quốc tiếp tục đánh hai anh Điệp và Trí bằng hình thức đá, đập, dùng dao nhọn đâm và băng dính bịt mũi, miệng cho đến khi tắt thở.

Bọn chúng đã để xác của anh Lê Văn Điệp tại đây, còn xác anh Nguyễn Minh Trí được vứt xuống sông Ka Long, khu vực thôn Giang Na, thị xã Đông Hưng hiện vẫn chưa tìm thấy.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm