23/07/2012 11:17 GMT+7 | Trong nước
(TT&VH) - Báo chí Mỹ cho biết sát thủ James Holmes, kẻ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Colorado làm 12 người chết, có mang theo 4 khẩu súng bên mình, gồm 2 khẩu súng lục tự động hiệu Glock. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ đây cũng là thứ vũ khí được nhiều sát thủ hàng loạt khác trên thế giới ưa chuộng.
Chẳng cần nhìn đâu xa, khi gây ra vụ giết người khiến cả đất nước Na Uy bàng hoàng cách đây 1 năm, sát thủ Anders Behring Breivik đã sử dụng một khẩu súng ngắn hiệu Glock 17.
Món “đồ chơi” chết chóc
Đây là thứ vũ khí hắn ta dùng để hạ sát phần lớn trong số 67 người bị bắn chết tại đảo Utoya. Tương tự, sát thủ Peter Mangs của Thụy Điển, kẻ đứng sau hàng loạt vụ bắn người nhập cư tại thành phố Malmo, đã dùng một khẩu Glock 19. Sát thủ Robert Steinhauser ở Đức, kẻ bắn chết 17 người trong vụ thảm sát Erfurt hồi năm 2001, có sử dụng một khẩu Glock 17.
Trong khi đó, Jared Lee Loughner dùng một khẩu Glock 19 để bắn vào đầu Thượng nghị sĩ Mỹ Gabrielle Giffords và sát hại 6 người khác trong vụ nổ súng ở cửa hàng bách hóa Safeway hồi năm 2011. Seung-Hui Cho, kẻ sát hại 32 người trong vụ thảm sát tại Đại học Công nghệ Virgina Tech; George Jo Hennard, kẻ bắn 23 người trong vụ thảm sát ở quán cà phê Luby vào năm 1991 và Kevin Sweat, người đàn ông bắn 2 thiếu nữ ở Oklahoma hồi năm 2008, đều xài súng Glock.
Chưa hết, trong vụ nổ súng giết 7 người tại văn phòng công ty Xeros ở Honolulu vào năm 1999, tay súng Byran Uyesugi dùng một khẩu Glock 17.
Sát thủ Steven Kazmierczak thì dùng Glock 17 bắn 21 người, giết 5 tại Đại học Bắc Illinois vào năm 2008. Vậy, một câu hỏi được đặt ra là vì sao những kẻ gây thảm sát đó lại thích dùng súng Glock như vậy?
![]() Nhỏ, nhẹ, bắn nhanh, chính xác, sát thương lớn và băng đạn nhiều là các yếu tố khiến Glock trở thành vũ khí ưa chuộng của những kẻ gây thảm sát. |
Súng lục Glock là đứa con của Gaston Glock, giám đốc một công ty sản xuất thiết bị tản nhiệt ở Áo.
Năm 1982, khi hay tin quân đội Áo định tìm nguồn cung cấp súng ngắn thay thế cho mẫu Walther P38 cũ kỹ, Glock đã thành lập một đội chuyên gia súng ngắn hàng đầu châu Âu để cho ra đời một khẩu súng ưu tú, với các đặc điểm được nhiều người thèm muốn bấy lâu. Trong vòng 3 tháng, Glock đã cho ra đời một phiên bản súng thử nghiệm có khả năng hoạt động và về sau nó đã được chọn, trở thành khẩu Glock 17 nổi tiếng.
Có thể nói, thiết kế súng của Glock mang rất nhiều điểm đột phá. Thành phần của súng sử dụng nhiều vật liệu tổng hợp nên nó chỉ nhẹ bằng nửa khẩu súng lục ổ quay tiêu chuẩn. Nó là khẩu súng bán tự động, với khả năng bắn một lượng lớn đạn trong một thời gian rất ngắn, chỉ với một cú nhấp cò súng. Nó rất dễ sử dụng, và những kẻ tay mơ cũng có thể bắn nó thành thạo sau thời gian ngắn sử dụng.
Và điểm quan trọng nhất khiến Glock được những kẻ gây thảm sát ưa chuộng là nó có khả năng chứa rất nhiều đạn. Băng đạn lớn nhất của khẩu Glock có thể chứa tới 33 viên đạn, không thua một khẩu súng tiểu liên.
Theo Paul Barrat, tác giả cuốn Glock: The Rise of America's Gun (tạm dịch Glock: Sự trỗi dậy của một khẩu súng ở Mỹ), băng đạn lớn rõ ràng là điểm thu hút chính của khẩu súng. “Băng đạn lớn tới nỗi nó thò ra ngoài báng súng” - ông nói trên một đài phát thanh Mỹ hồi đầu năm nay- “Và anh có thể bắn hết băng đạn đó rất nhanh”.
Các đặc điểm ưu việt của Glock khiến nó là vũ khí được 2/3 cơ quan cảnh sát Mỹ sử dụng và được dùng trong vô số bộ phim.
Hậu quả thảm khốc nếu rơi vào tay kẻ xấu
Thật không may, Glock cũng lọt vào “mắt xanh” của những kẻ gây thảm sát.
Cả Breivik và Mangs đều đã mua những khẩu Glock của chúng một cách hợp pháp. Cả hai đều dùng khẩu súng này đi bắn thường xuyên tại các CLB súng địa phương để có giấy phép mang súng theo người. Cả hai đều lắp thêm phụ kiện cho súng, như thiết bị ngắm bắn bằng laser nhập khẩu từ Mỹ, khiến thứ vũ khí này trở nên chết chóc hơn.
Lý giải vì sao Glock lại trở thành vũ khí ưa chuộng của những kẻ giết nhiều người, James Alan Fox, một giáo sư ở Đại học Đông Bắc và là chuyên gia nghiên cứu thảm sát, đánh giá: “Một số loại súng khác nhau nổi tiếng chết chóc. Chúng sẽ là thứ vũ khí được các sát thủ lựa chọn. Trái với suy nghĩ của mọi người rằng các sát thủ ra tay điên loạn sẽ vớ lấy mọi khẩu súng trong tầm tay và bắn không suy nghĩ, nhưng những kẻ như thế lại thường lên kế hoạch ra tay cẩn thận. Chúng cũng lựa chọn rất kỹ việc sẽ mặc trang phục gì và mang theo vũ khí gì khi giết người”.
Daniel Webster, đồng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và chính sách súng Johns Hopkins thì cho rằng Glock được ưa chuộng bởi cỡ đạn 9mm của khẩu súng này cũng thuộc hàng lớn nhất đối với các loại súng ngắn. “Đạn của khẩu súng này để lại những lỗ lớn trên mọi thứ mà nó xuyên qua” - ông nói.
Với Barrat, việc Glock có băng đạn lớn sẽ chỉ dẫn tới một kết quả là con số người chết lớn tại những nơi người ta sử dụng nó với mục đích xấu. “Thị trường súng đạn Mỹ giờ bán đầy loại súng có băng đạn lớn như Glock” - ông nói - “Và tôi nghĩ rằng khi một gã tâm thần định làm điều gì đó độc ác, hắn chắc chắn sẽ chọn lấy thứ công cụ hiệu quả nhất nằm trong tầm với”.
Tường Linh (Tổng hợp)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất