Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tiếp tục tổ chức cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên và người lao động học tập và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của cá nhân, đơn vị thực hiện “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng Ban chỉ đạo
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TTXVN, chủ trì cuộc họp
sơ kết hai năm TTXVN thực hiện cuộc vận động này.
Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc TTXVN tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho cuộc vận động; tham gia hoạt động văn nghệ, liên hoan hát về Bác Hồ; giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kịp thời phát hiện, biểu dương, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến… đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2009 với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2009)... Đó là nội dung tóm tắt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Cuộc vận động trong hai năm 2009 – 2010 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng ( 3/2/1930 – 3/2/2010) do đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TTXVN, này trình bày chiều 15/5 tại cuộc họp sơ kết hai năm TTXVN thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Hai năm qua, đặc biệt là từ năm 2008, Đảng bộ TTXVN đã cụ thể hóa việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chuyển từ hình thức học tập, nghiên cứu sang hành động cụ thể trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính.
Riêng năm 2008, các đơn vị sử dụng ngân sách trong cơ quan đã chủ động giảm chỉ tiêu chi ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên gần 6,4 tỷ đồng. Các đơn vị đã cắt giảm ít nhất 10% định mức sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng, xăng dầu; giảm chi hàng tỷ đồng thông qua các biện pháp tiết kiệm trong định mức cung cấp báo chí, sử dụng mực in, lắp đặt các thiết bị tiết kiệm điện, tăng cường giám sát trong xây dựng cơ bản, tự bảo dưỡng, sửa chữa, tiết kiệm nhiên liệu trong sử dụng ô tô, mua sắm trang thiết bị văn phòng… Cơ quan đã từng bước giao quyền quản lý tài chính cho các đơn vị sự nghiệp, tăng cường quản lý hệ thống phân xã trong và ngoài nước theo hướng cải tiến phương thức quản lý, sử dụng lao động , cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác của mỗi tập thể, cá nhân, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị…
TTXVN còn chủ động xây dựng Đề án áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 vào công tác quản lý hành chính, mở rộng từ 7 lên 19 đơn vị trong ngành sử dụng phần mềm hệ quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thực hiện việc gửi văn bản trên mạng, giúp nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm giấy, mực in; ban hành quy chế văn hóa tại công sở; xây dựng quy chế quản lý trụ sở phân xã trong nước (sửa đổi) và quy chế định mức trang thiết bị cho phân xã và các chức danh… tạo chuyển biến mới trong chất lượng và hiệu quả thông tin của ngành.
(Theo TTXVN)