Ánh Viên ít cơ hội tại Olympic 2012

03/07/2012 17:05 GMT+7 | Thể thao

Dù được kỳ vọng sẽ tạo ra một bất ngờ đối với bơi lội Việt Nam nhưng rất khó để Ánh Viên giành được huy chương khi Olympic là một đấu trường quá lớn.

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bơi quốc tế (FINA), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành vận động viên bơi lội đầu tiên của Việt Nam giành vé tham dự Olympic Luân Đôn 2012 bằng vé chính thức khi có thành tích 2 phút 13 giây 84 tại giải vô địch Đông Nam Á, vượt chuẩn B Olympic 2’15’’42.

Trong bản danh sách do Liên đoàn bơi quốc tế công bố, khu vực Đông Nam Á chỉ có 5 vận động viên đạt tiêu chuẩn tham dự Olympic qua cửa chính gồm: Josep Schooling (Singapore, chuẩn A), Li Tao (Singapore, chuẩn B), Sudatarwa I Gede (Indonesia, chuẩn B), Ketin Nuttapong (Thái Lan, chuẩn B) và Nguyễn Thị Ánh Viên (Việt Nam, chuẩn B).

Dù được kỳ vọng sẽ tạo ra một bất ngờ đối với bơi lội Việt Nam, nhưng rất khó để Ánh Viên giành được huy chương khi Olympic là một đấu trường quá lớn. Đây cũng là khẳng định của ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước: Ánh Viên không có khả năng giành huy chương tại Olympic. Vì thành tích của Ánh Viên với 2’13’’84 so với vận động viên dẫn đầu có 2’05 thôi, thì khoảng cách là quá xa. Thứ 2 là thời gian chuẩn bị rất gấp, chỉ còn 1 tháng nữa, nên không thể chuẩn bị khi khoảng cách là khá lớn. Và có thể nói là quá sức với cô. Hiện tại, thành tích của Ánh Viên cũng nằm trong tốp 5 châu Á. Vì thế hướng của vận động viên này sẽ lâu dài hơn là hướng tới huy chương ở ASIAD tại Incheon (Hàn Quốc).



Olympic London với Ánh Viên chỉ là cơ hội thử sức mình

Vì có đến 438 vận động viên đạt chuẩn A Olympic nên Ban tổ chức chỉ chọn thêm 157 suất ở chuẩn B với tiêu chí lấy thành tích từ cao xuống thấp, mỗi nội dung chọn 6 vận động viên. Ở nội dung 100m bướm nam, Quý Phước chỉ xếp thứ 18 nên không được chọn. Cũng theo qui định của Liên đoàn bơi quốc tế, một quốc gia chỉ có thể chọn tham dự Olympic qua cửa chính (chuẩn A hoặc chuẩn B) hoặc đặc cách. Tức là, nếu chọn đi qua cửa chính sẽ mất suất đặc cách và nếu chọn đặc cách sẽ mất suất dự Olympic qua cửa chính. Nếu đi theo con đường này thì chỉ có Quý Phước được chọn do Ánh Viên không tham dự Giải vô địch thế giới 2011 nên không đủ điều kiện xét đặc cách. Về trường hợp của Hoàng Quý Phước, Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng cho rằng: Ở thời điểm này đó là sự đáng tiếc, vì đây là sự đánh dấu của bơi lội Việt Nam tham dự Olympic. Nhưng trước mắt, Hoàng Quý Phước mới 19 tuổi, nên còn nhiều sự kiện, nhiều cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình. Nếu bản thân anh ấy có sự quyết tâm cao độ, đồng thời có sự quan tâm đầu tư thì tôi nghĩ Hoàng Quý Phước có nhiều cơ hội để thể hiện chứ không chỉ ở Olympic này.

Với việc không tham dự Olympic London, kình ngư Hoàng Quý Phước sẽ sang Trung Quốc tập huấn theo đúng nguyện vọng của đơn vị chủ quản là Đà Nẵng để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á sẽ diễn ra vào tháng 10 tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất). Trong khi đó, ngày 23/6 vừa qua, Ánh Viên đã sang Mỹ tiếp tục tập luyện tại trường Augustine (Mỹ) trước khi bước vào thi đấu tại Olympic London vào ngày 2/8.

Theo VOV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm