Tennis và cuộc sống: Nở rộ các giải đấu phong trào

26/04/2014 08:54 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện nay, phong trào tennis đang rất phát triển và phổ biến. Khi số lượng người chơi ngày một gia tăng và dần được trẻ hóa thì kèm theo đó là việc các giải đấu tennis phong trào được tổ chức nhiều hơn và quy mô hơn.

1. Có rất nhiều giải đấu tennis phong trào được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo người chơi. Giải đấu nhỏ cũng thu hút khoảng trên dưới 10 thành viên, còn những giải đấu được tổ chức thường niên thì có đến hàng trăm người chơi tham dự đến từ mọi miền Tổ quốc.

Ngoài các thông tin chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm ở bộ môn tennis trên các diễn đàn viettennis.net, vntennis.com là các hình ảnh giải đấu phong trào do thành viên của diễn đàn tự đứng ra tổ chức.

Những người chơi tennis nghiệp dư tham dự các giải đấu phong trào trông chẳng khác nào các VĐV chuyên nghiệp, khi họ được trang bị đầy đủ dụng cụ thể thao cũng như được tạo điều kiện tốt nhất để thi đấu. Từ chuyện vợt, giầy, trang phục cho tới chuyện cờ hoa, băngrôn, Cúp lưu niệm đều được những người tổ chức hết sức quan tâm.

Không khó để một người chơi tennis phong trào có thể tìm cho mình một nhóm hội hay một giải đấu phong trào phù hợp với tuổi tác cũng như trình độ. Những người cùng chung đam mê tennis đã lập ra những nhóm hội riêng với những cái tên đậm chất “phủi” như hội những người tuổi Rắn hay hội những người người chơi tennis U40.

Anh Đỗ Thành Trung (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Thời buổi công nghệ thông tin nên không khó để những người có chung đam mê sở thích chơi quần vợt tìm đến nhau để cùng giao lưu, tập luyện và thi đấu. Tôi cũng chỉ mới tham gia tập luyện và luôn muốn tận hưởng cảm giác được thi đấu ở một giải đấu được tổ chức quy mô. Qua tìm hiểu thông tin trên các diễn đàn, tôi đã đăng ký gia nhập hội những người chơi tennis trình độ “gà”. Hội này do một ban quản lý sân tennis lập ra nhưng thu hút cả trăm người chơi đăng ký làm thành viên. Cứ sau 3 tháng, hội lại tự đứng ra tổ chức một giải đấu khá hoành tráng và nhận được sự hài lòng, ghi nhận từ mỗi thành viên tham dự giải đấu”.

2. Dù tổ chức một giải đấu lớn hay nhỏ thì vấn đề tài chính luôn là điều được quan tâm nhất. Ở một giải đấu tennis phong trào, điều này cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, cách thành viên tổ chức giải đấu lại có những cách thức riêng biệt để giải quyết vấn đề kinh tế mang đậm chất phong trào.

Thông thường, ở mỗi giải đấu tùy theo quy mô lớn nhỏ mà mỗi thành viên tham dự phải đóng góp một số tiền nhất định, tạm gọi là chi phí tham dự giải. Số tiền này không quá lớn mà nó chỉ mang ý nghĩa buộc người chơi có ý thức và trách nhiệm hơn khi đã trở thành người chơi chính thức.

Thông tin cơ bản của người chơi như số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, mức tiền đóng góp, tài trợ luôn được cập nhật minh bạch, công khai để mỗi thành viên có thể tự kiểm tra và giám sát.

Phần lớn các giải tennis phong trào huy động nguồn tài trợ từ chính các thành viên nhóm, hội tennis trực tiếp tham dự giải đấu. Họ tình nguyện bỏ tiền túi để ủng hộ cho giải đấu theo kiểu “góp gạo thổi cơm chung”. Một số người chơi có điều kiện sẵn sàng bỏ ra một số tiền tài trợ không nhỏ. Một số khác thì đóng góp tài trợ bằng những vật phẩm thiết thực như bóng thi đấu hay vài thùng nước giải  khát và thậm chí là những chiếc khăn lau mồ hôi…

Ông Nguyễn Chung, quản lý một sân thi đấu tennis phong trào tại Hà Nội, cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay, sân bãi tập luyện mọc lên nhan nhản cùng với đó là việc người chơi có thể dễ dàng tìm kiếm, chọn lựa các dịch vụ đi kèm như thuê HLV, trọng tài điều hành nên việc tổ chức một giải đấu phong trào không còn là vấn đề quá khó khăn. Thời gian gần đây các nhóm hội tennis thường xuyên có mong muốn tự mình có thể tổ chức một giải đấu nho nhỏ để các thành viên có cơ hội học hỏi, giao lưu.

Đáp ứng nhu cầu này, hầu hết ban quản lý các sân bãi tennis luôn sẵn sàng đứng ra nhận tổ chức hoặc tư vấn cho người chơi điều kiện cần và đủ để tổ chức một giải đấu tennis phong trào thành công. Mặc dù chỉ là những giải đấu phong trào, dù lớn dù nhỏ nhưng các yếu tố như cơ cấu tổ chức, quy định, điều lệ cho tới công tác giám sát, trọng tài đều được quan tâm đúng mức, giúp người chơi có thể tự tin, thoải mái khi tham dự giải đấu”.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm