Bảo tồn cây cổ thụ, nhìn lại từ vụ "bức tử" cây bồ đề

08/11/2010 15:27 GMT+7 | Bản tin văn hóa

(TT&VH) - Ngày 5/10 vừa qua. Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã chính thức công nhận 9 cây Muồng tại Đền Voi Phục- Hà Nội là cây di sản. Đồng thời tiếp nhận hồ sơ để làm thủ tục xét phong cây di sản cho các cây cổ thụ quý trên địa bàn thủ đô. Niềm vui chưa được bao lâu thì ngày 31/10 vừa qua, cây Bồ đề hơn 100 tuổi tại khu vực chợ 19/12 bị bứng mất mà không có lí do chính đáng. Qua hai sự kiện trên, chúng tôi muốn đề cập tới vấn đề và giải pháp bảo tồn cây di sản nhằm góp phần gìn giữ một trong những giá trị văn hóa của Thủ đô nghìn năm văn hiến.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm