Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: 'Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...'
Chiều 2/3, du thuyền “Trường Lạc Công chúa” (Changle Gongzhu) mới của Trung Quốc đã ngang ngược tiến hành chuyến đi đầu tiên tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông.
Ngày 14/2 Trung Quốc đã ngang ngược tổ chức lễ thành lập và chính thức đưa vào hoạt động cái gọi là “Chi đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Tam Sa” trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
Theo Đài RFI, các hình ảnh vệ tinh mới đây của Mỹ cho thấy, Trung Quốc đã tiến hành nâng cấp phi pháp các cơ sở hạ tầng quân sự ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Ngày 10/1, một máy bay ném bom chiến lược H-6 của Trung Quốc đã bay vòng quanh quần đảo Trường Sa vào cuối tuần qua trong một động thái phô trương "lực lượng chiến lược" của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông đang trong tình trạng tranh chấp.
Tháng 5/1988, Bộ Quốc phòng cùng với Quân chủng Hải quân tổ chức một chuyến ra thăm Trường Sa trên 2 tàu 861, 961, nhân dịp 13 năm giải phóng Trường Sa và ít ngày sau chiến sự Gạc Ma 14/3/1988.
Hoạt động nói trên của Trung Quốc không thể làm thay đổi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đi ngược lại xu thế phát triển quan hệ hiện nay giữa hai nước, gây phức tạp tình hình.
Viện Nghiên cứu Hán Nôm phát hiện cuốn sách Giao châu dư địa chí, được viết lại theo cuốn của Trương Phụ Mộc Thạch đời nhà Minh (Trung Quốc) cũng khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Thông tin từ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, triển lãm ảnh chủ đề 'Trường Sa biển đảo quê hương' vừa khai mạc hôm nay (5/12) tại tỉnh Thái Nguyên.
Trên đảo Sơn Ca (thuộc quần đảo Trường Sa), hòn đảo có cái tên thật đẹp, có vườn hoa đặc biệt mang tên: Khuôn viên Võ Nguyên Giáp. Trong vườn trồng năm cây tra, hai cây dừa, một cây phong ba và rất nhiều loài hoa đẹp.
Ngày 25/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận về việc Bộ không đồng ý cắt giảm ở các vùng phục hồi sinh thái và vùng phát triển trong tổng 12.500 ha của Khu bảo tồn biển Hòn Cau.
Tờ "Asia Maritime" đưa tin, Philippines sẽ xây dựng một bến cảng trị giá 450 triệu Peso trên đảo Pag-asa (Việt Nam gọi là Thị Tứ, Trung Quốc gọi là Trung Nghiệp), thuộc quần đảo tranh chấp Trường Sa (Spratly) trên Biển Tây Philippines.
Một nhà vườn ở vùng bưởi đặc sản Tân Triều, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã tạo hình thành công từ khu vườn 2 ha để chọn ra 500 quả bưởi hình hồ lô, thỏi vàng để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Ngày 16/11, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Triển lãm sách, báo, tư liệu và bản đồ với chủ đề 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'.
Trong bối cảnh tương lai chính sách Châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ dưới thời tổng thống mới còn chưa rõ ràng. Các nước trong khu vực cần thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc quản lý tranh chấp ở Biển Đông.
Qua các trang tư liệu trên Tràng An báo (1938), PTS.TS Nguyễn Hữu Sơn (Viện Văn học) đã phát hiện, người Việt Nam khi ấy đã có suy tính, đoán định và chủ trương đưa vấn đề chủ quyền quần đảo Hoàng Sa ra trước tòa án quốc tế La Haye.