28/12/2010 10:42 GMT+7 | Văn hoá
Anh Nguyễn Viết Thành, trưởng nhóm Big Toe tâm sự với TT&VH:
* Như thế, anh muốn hướng đến một giải hip-hop chuyên nghiệp?
- Mục tiêu của cuộc thi là tạo cho các bạn trẻ có một sân chơi lành mạnh, các bạn có thể xả strees sau những ngày học căng thẳng, đồng thời có thể thể hiện khả năng của mình, cá tính của mình và biết cách làm thế nào để chiến thắng. Nếu có giải đấu ở quốc tế mà chúng ta được tham gia đăng ký cá nhân thì các bạn sẽ đại diện cho hiphop của Việt Nam để thi đấu. Hip-hop Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á 2 lần và đứng thứ 3 thế giới. Đó là điều rất đáng mừng.
Hip-hop là trào lưu văn hóa xuất hiện từ thập niên 1970 tại New York. Những thành tố chính của hip-hop gồm: Djing (người mix nhạc), Mcing (Rapping), graffity (Tranh phun sơn), breakdance, popping và locking. Ngoài ra còn một số yếu tố khác như: beatboxing, hip-hop fashion. Hiphop du nhập vào VN từ khoảng đầu thập niên 1990.
* Có một thực tế là lâu nay, nhiều bạn trẻ chơi hip-hop một cách không bài bản, hoặc có những biểu hiện phi hip-hop khiến nhiều người có cái nhìn ác cảm với loại hình nghệ thuật này. Thẳng thắn nhìn vào thực trạng hip-hop hiện nay, anh thấy sao?
- Bất cập thứ nhất trong bức tranh hiphop hiện nay là có nhiều bạn đi theo phong trào làm cho công chúng hiểu sai về hiphop, ví dụ như thể hiện mình quá “lố”. Họ luôn thể hiện mình là hip-hop nhưng thực ra họ không hiểu biết gì về hip-hop cả. Những người lớn tuổi dần dần sẽ hiểu hơn về hip-hop khi có những cuộc thi như thế này đều đặn được tổ chức, theo một thể thức nhất định có quy tắc của nó
Trong hôm diễn ra cuộc thi hip-hop, nhiều phụ huynh đến đây, họ đã nhìn thấy con em mình thi đấu như thế nào, nhảy hip-hop như thế nào, chứ không phải cứ đi nhảy là đi lắc, là làm những việc sai trái. Không phải như vậy. Nhảy hip-hop phải có sức khỏe, phải có khả năng phản xạ theo âm nhạc...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất