Serie A: Khi hiện tượng không còn là hiện tượng

26/11/2008 13:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Những hy vọng vào một Serie A “dân chủ” hơn đã chấm dứt trong 2 tuần qua, khi những đội bóng hiện tượng của giải đấu đồng loạt thất bại. Ngoài các yếu tố về tâm lí, yếu tố sân nhà sân khách đóng vai trò hết sức quan trọng.

Những tiếng gào thét vào một cuộc cách mạng Serie A đã tắt ngấm. Những đội bóng gây ấn tượng đặc biệt cho người hâm mộ trong mùa thu qua giờ đây đã tê cứng khi mùa đông về. Từ chỗ đứng đầu bảng sau 9 vòng đấu hôm 29/10 (Udinese, Napoli cùng 20 điểm, hơn Milan 1 và Inter 2 điểm) đến chỗ đội đứng đầu nhóm hiện tượng là Napoli đã tụt xuống thứ 4 khi kém Milan 3 điểm và Inter 6 điểm chỉ cần 3 tuần. Cuộc cách mạng lên đỉnh điểm ở vòng 9, kết thúc thảm hại ở vòng 12 khi Napoli, Lazio, Udinese, Genoa, Fiorentina đồng loạt thất bại. Vòng 13, cuộc thảm sát không diễn ra, nhưng cũng chỉ có Fio chiến thắng. Yếu tố tâm lí khi sự hưng phấn đã hết sau một chặng đường là điều rõ ràng, sự trở lại đỉnh cao của các đại gia sau giai đoạn khủng hoảng đầu mùa là điều dễ nhận thấy, nhưng những phân tích của TT&VH cho thấy sự chênh lệch giữa thành tích sân nhà và sân khách là một yếu tố quan trọng khiến các hiện tượng không còn là hiện tượng.
 
Những hy vọng vào một Serie A “dân chủ” hơn đã chấm dứt trong 2 tuần qua
 
Juve giành trung bình 1,57 điểm/trận sân khách trong khi Inter đoạt 2 điểm/trận. Còn 7 đội đứng sau họ? Lazio cao nhất cũng chỉ 1,5 điểm, còn Genoa tệ hại nhất, được 0,42 điểm. Trên sân nhà Marassi, không một CLB nào ở Serie A có thành tích tốt hơn Genoa với 6 trận toàn thắng, điều mà cả Inter lẫn Milan đều không làm được. Napoli cũng đoạt 16 điểm/6 trận ở San Paolo. Tại sào huyệt của mình, Catania đạt điểm trung bình trận ngang với Milan ở San Siro (2,58).
 
Nhưng trên sân khách, Catania chưa thắng trận nào ở Serie A từ gần 3 năm nay, còn Genoa là một con số 0 tròn trĩnh (3 hòa, 4 thua). Fiorentina giành 17 điểm sân nhà (2,43 điểm/trận) nhưng chỉ có 6 điểm khi xa sân Franchi (1 điểm/trận). Lazio là đội có thành tích sân khách tốt nhất trong nhóm các đội cấp 2, được 9 điểm, bằng với Milan, nhưng luôn thể hiện sự thiếu ổn định về chiến thuật và tâm lí. So với cùng kì mùa trước, thành tích sân khách mùa này của họ kém hơn 15% số điểm, là nguyên nhân khiến Udinese và Atalanta kém hơn so với chính họ một năm trước 4 điểm, Fio kém hơn 1 điểm. Việc Lazio hơn 10 điểm, Genoa hơn 7, Napoli, Catania 6 điểm đều là nhờ thành tích sân nhà.

Mỗi đội bóng có những vấn đề của riêng mình. Fiorentina hầu như là 2 đội khác nhau trong vòng 1 tuần lễ. Một nửa số bàn thắng được ghi bởi 1 người (Gilardino), trong khi các bàn thắng từ bóng sống còn lại được ghi từ chỉ 3 người chơi phía sau (Mutu, Montolivo, Kuzmanovic). Sự bất ổn của Fio thể hiện ở sự phụ thuộc vào phong độ của Gila và sự thiếu kinh nghiệm của tuyến tiền vệ có tuổi đời quá trẻ (Jovetic, Melo, Kuzmanovic và Montolivo). Napoli của Reja gây ấn tượng mạnh mẽ về một đội bóng có thể lực, tốc độ và chơi bốc lửa, nhưng luôn chết ở những phút cuối cùng. Genoa không đem lại điều gì mới mẻ nữa, vì các đối thủ đã bắt bài được họ, trong khi vấn đề của Lazio là việc không thể bố trí ra sân cùng lúc Rocchi, Pandev và Zarate. Kể từ khi Rocchi trở lại, Lazio đã thua nhiều hơn thắng, khi Delio Rossi không tìm ra được sự cân bằng của đội với sự có mặt cùng lúc của 3 cầu thủ chuyên tấn công.

Không đội bóng nào có thể leo lên vị trí cao một khi chỉ chơi tốt sân nhà. Không khó để nhận ra hình mẫu lí tưởng của Inter hiện tại và Juve thời tiền Calciopoli: thành tích sân khách của họ là một yếu tố then chốt dẫn đến Scudetto. Mùa này, Inter đoạt 16 điểm sân nhà và 14 điểm xa San Siro, và việc hơn Milan đến 5 điểm khi đá ở xa San Siro chính là lí do khiến họ đang bỏ xa Milan 3 điểm. Roma 2 mùa bóng trước cũng xây dựng thành tích không chỉ ở Olimpico.
 
Mùa này, việc chơi kém sân khách là một trong những yếu tố khiến họ lún sâu xuống cuối bảng (trận thắng Lecce là trận thắng đầu tiên sân khách của Roma suốt 6 tháng qua). Dĩ nhiên, nếu các hiện tượng giành được nhiều điểm sân khách như Inter, họ đã là Inter, nhưng việc cần phải cải thiện thành tích xa nhà một điều kiện tiên quyết để họ cùng hướng tới những vị trí cao và có khả năng dự Cúp châu Âu. Chẳng đội nào rõ điều này như Atalanta. Kết thúc mùa trước, họ không được quyền dự Cúp UEFA khi kém Udinese 9 điểm. Đấy cũng chính là sự chênh lệch về điểm số giành được khi xa sào huyệt của mình giữa 2 đội.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm