22/08/2008 11:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

Tất nhiên không thể nói là khi J.Cole (vào thay Gerrard), Bentley (Lampard) và Jenas (Beckham) được tung vào sân thì tình hình đã khác đi nhưng những cầu thủ này, cộng thêm Downing (thay Rooney), chí ít đã góp phần giải tỏa sự tắc nghẽn nhờ sự chuyên biệt ở vị trí của họ. Downing bám biên trái, J.Cole trấn biên phải còn Bentley và Jenas hỗ trợ cho Heskey. Sự phân công rất rõ ràng, chỉ tiếc rằng họ đã vấp phải một hàng phòng ngự ngày càng được tổ chức tốt của CH Czech. Nhưng điều quan trọng là sự nỗ lực của họ đã giúp cho đội tuyển Anh thoát khỏi một trận thua bẽ mặt ngay tại Wembley, dù bàn thắng của J.Cole xuất phát từ một tình huống lộn xộn trước khung thành của Cech sau pha đá phạt góc ở những phút bù giờ cuối cùng.
Thời gian không còn chờ đợi nữa khi vòng loại World Cup 2010 đã đến rất gần, mà một khi không còn chỗ cho sự thử nghiệm thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào những quyết định của HLV Capello. Hãy chờ xem ông có dám đoạn tuyệt với Beckham và có kịp tìm ra lời giải cho bài toán Gerrard - Lampard?
|
Capello đã chọn "cây thông" Nếu xem trận gặp Czech là cơ hội cuối cùng để định hình bộ khung và sơ đồ chiến thuật thì Capello dường như đã chọn "cây thông" 4-3-2-1. Bộ tứ hàng thủ là Brown - Terry - Rio - Ashley Cole. 3 tiền vệ sẽ là Beckham, Lampard và Barry trong đó Lampard đóng vai trò nhiệm vụ thu hồi bóng (Hargreaves sẽ được trao nhiệm vụ này khi trở lại). Gerrard và Rooney sẽ di chuyển linh hoạt ngay sau mũi nhọn duy nhất là Defoe. Nếu sớm bình phục chấn thương và tìm lại phong độ, Owen có thể chiếm vị trí của Defoe. |
Ngân Vân
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất