Tính cách nhà vô địch

09/04/2014 12:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 2 năm liền B.Bình Dương thống trị V-League (2007 – 2008), HLV Lê Thụy Hải khi ấy luôn tỏ ra rất khoái chí, mỗi khi đội bóng của ông đối đầu với HA.GL và đặc biệt là ĐT.Long An của HLV Henrique Calisto.

Ở các buổi họp báo sau trận khi ấy, ông Hải “lơ” thậm chí còn lên mặt, chê bai đồng nghiệp về lối chơi tiêu cực – nặng tính phòng thủ, rình rập của ĐT.Long An dưới thời HLV Calisto, dù “Gạch” đã vô địch V-League 2 lần liên tiếp còn trước cả B.Bình Dương (2005 – 2006).

“Chúng tôi luôn vào trận với tâm thế của một đội bóng lớn, chơi bóng, cống hiến và chiến thắng. Tôi sẽ không cho phép các cầu thủ chọn lối chơi tiêu cực, vị thành tích, bởi đó không phải là thuộc tính của B.Bình Dương, không phải tôi. Từ Đà Nẵng cho đến B.Bình Dương, tôi đều bảo lưu quan điểm này. Anh vô địch, thì anh phải thắng những đối thủ mạnh nhất, bằng một lối chơi đẹp mắt”, ông Hải “lơ” từng nói. Ai đã bảo, người chiến thắng lấy đi tất cả?

Bất luận thế nào, trong khoảng thời gian từ 2005-2008, sân cỏ V-League đã tạo nên một cặp HLV “kỳ phùng địch thủ” rất thú vị: Lê Thụy Hải và Henrique Calisto. Ông Hải “lơ” từng ít nhất 2 lần làm bại tướng trước phù thủy người Bồ (2005-2006) và chỉ một lần giành chiến thắng (2007). Năm 2008, dù B.Bình Dương đã bảo vệ được chức vô địch một cách khó nhọc, thì niềm vui cũng không trọn vẹn với ông Hải, khi vào tháng 3/2008, HLV Calisto rời ĐT.Long An để dẫn dắt ĐTQG.

Thực tế là HLV Calisto không quá quan trọng những điều đó, bởi ông biết mình đang theo đuổi cái gì. Chúng ta đều biết là, ĐT Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2008 bằng một lối chơi “made in Henrique Calisto”: Phòng ngự chặt, tổ chức tấn công nhanh, hệt như khi ông nắm ĐT.Long An. HLV Calisto tiếp tục tạo lợi thế dẫn trước với HLV Lê Thụy Hải ở tầm cao. Mặc dù vậy, đấy chỉ là vấn đề riêng của ông Lê Thụy Hải, bởi chính ông đã tự chọn lấy đối trọng cho mình.

Sau chừng ấy thời gian và những va đập, rõ ràng thời thế thay đổi nhiều rồi. B.Bình Dương vẫn muốn tấn công như vũ bão, nhưng ở một vài thời điểm, họ cũng đã biết lui về, co cụm. Sự thừa mứa cầu thủ giỏi giúp B.Bình Dương dễ dàng vận hành theo sơ đồ 4-2-4 lạ lẫm với cặp tiền vệ phòng ngự Văn Bình – Moses, cùng sự cơ động ở 2 cánh (Trọng Hoàng và Anh Đức), giúp bộ đôi Abass Dieng-Kesley Huỳnh Alves có rất nhiều đất diễn.

Cho đến trước khi gặp lại những thuốc thử cao liều thực sự cỡ Hà Nội.T&T hay SLNA, hoặc gần nhất có thể là Hải Phòng (cuối tuần này), phần còn lại của V-League quả thật rất khó để cản được sức công phá của B.Bình Dương.

Sẽ không ai bất ngờ nếu đội bóng đất Thủ lên ngôi ở mùa giải năm nay, tất nhiên với điều kiện, thầy trò ông Hải “lơ” tiếp tục phong độ cao như hiện tại, hoặc nữa là 2 ứng viên còn lại Thanh Hóa và Hà Nội.T&T bất ngờ sa sút.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm