Malaysia: Treo thưởng ít, quyết tâm cao

13/12/2010 11:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Bóng đá chỉ được quan tâm ở mức độ vừa phải tại Malaysia. Bằng chứng là dù chỉ còn 2 ngày nữa, trận bán kết lượt đi của AFF Suzuki Cup 2010, giải đấu tầm cỡ nhất khu vực ĐNA, giữa ĐT Malaysia và ĐTVN sẽ diễn ra nhưng trong những ngày này, báo chí của nước chủ nhà vẫn “thích” nói nhiều hơn về đua xe công thức 1 hoặc việc tay vợt cầu lông Lee Chong Wei (người vừa hạ Tiến Minh của VN tại bán kết giải Super Series Hong Kong) kết thúc năm 2010 với 9 danh hiệu đạt được...

Theo Thông tấn xã Malaysia Bernama, các học trò của HLV Rajagobal sẽ nhận được mức thưởng “cứng” là 5000 Ringgit mỗi người (tương đương gần 1600 USD) trong trường hợp giành ngôi vô địch. Năm 2009, sau khi đạt được chiếc HCV SEA Games 25 thì mức thưởng của ĐT U23 Malaysia cũng chỉ có như vậy.

So với mức thưởng “cứng” của ĐTVN tính đến thời điểm hiện tại (7 tỷ đồng, tương đương khoảng 360.000 USD) nếu bước lên ngôi cao nhất tại AFF Suzuki Cup 2010, rõ ràng mức thưởng của Malaysia khiêm tốn hơn rất nhiều.


Trên thực tế, đối với Malaysia, việc lọt vào đến bán kết ở giải vô địch bóng đá ĐNA năm nay có thể xem là một thành công, bởi trước đó, Thái Lan và Indonesia được đánh giá cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Thể thao và thanh niên Malaysia, Datuk Ahmad Shabery Cheek, lại không nghĩ như vậy. Phát biểu với báo chí sau buổi tiệc chiêu đãi thày trò HLV Rajagobal, ông cho biết: “Vào được bán kết là một kết quả tốt nhưng chiến thắng thực sự phải là giành được Cúp vô địch”.



 Vượt qua Thái Lan để vào bán kết, với Malaysia (trái) như thế đã có thể coi là thành công. Ảnh: Getty

Chia sẻ với quan điểm của Bộ trưởng Bộ thể thao và thanh niên, tiền vệ S.Kunalan nói: “Malaysia chưa từng một lần bước lên ngôi cao nhất ở giải bóng đá vô địch ĐNA. Chúng tôi rất thèm khát danh hiệu đó”. “Trong quá khứ, bóng đá Malaysia đã từng 4 lần vào đến trận bán kết nhưng đều thất bại. Ở giải lần này, sau khi đã hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn tại vòng bảng, toàn đội sẽ “cháy” hết mình để tiến tới trận chung kết”, Kunalan tiếp tục giãi bày.

Chuẩn bị cho trận đấu với ĐTVN, Kunalan cho biết, ĐT Malaysia đã nghiên cứu rất kỹ băng ghi hình các trận đấu của thày trò HLV Calisto và triển khai những bài tập để hạn chế tối đa sức mạnh của đối thủ. Anh đánh giá: “Vũ khí chính của ĐTVN là tốc độ, đặc biệt là những mũi tấn công ở cánh đánh vào hai bên sườn của đối thủ. Đây là khu vực mà chúng tôi sẽ phải cố gắng đẩy họ ra ngoài”.


Bên cạnh đó, người đảm nhận vai trò tiền vệ tấn công trong sơ đồ chiến thuật của HLV Rajagobal còn cho rằng: “Khu vực giữa sân trong trận đấu với ĐTVN sẽ rất nóng bỏng. Một khi chúng tôi khóa chặt được các tiền vệ trung tâm của ĐTVN, chúng tôi sẽ buộc họ phải chơi chậm theo đúng ý đồ của mình. Đó là việc không đơn giản nhưng Malaysia có đủ sự tự tin và lực lượng để giành một kết quả có lợi trên sân nhà”.


Đức Hoàng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm