Bóng đá Italy

Trước thềm Serie A mùa giải mới: Nỗi ám ảnh bạo lực

07/08/2009 11:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chờ đợi mãi, nhưng hàng chục ngàn người hâm mộ bóng đá ở Italia sẽ chẳng được biết đến cảm giác của ngày khai mạc Serie A mùa giải mới, khi CASMS (Ủy ban đánh giá mức độ an toàn của các sự kiện thể thao Italia) đã ra quyết định cấm một lượng lớn các tifosi đội khách đi theo cổ vũ ngay từ vòng đấu đầu tiên của mùa 2009-2010.

Theo đó, các trận Genoa – Roma, Lazio – Atalanta sẽ không có bất kỳ CĐV đội khách nào được vào sân, trong khi ở các trận Fiorentina – Bologna và Palermo – Napoli, mỗi tifosi đội khách chỉ được mua duy nhất một vé. CASMS cho rằng đó đều là các trận đấu có nguy cơ xảy ra bạo loạn cao và biện pháp tốt hơn cả là không để tifosi của hai đội giáp mặt nhau trên khán đài, hoặc hạn chế càng nhiều càng tốt.

Vấn nạn bạo lực đang là nỗi ám ảnh ở Serie A

Những sắc lệnh tương tự tiếp tục được áp dụng ở vòng đấu thứ hai, với án cấm CĐV khách trong các trận Fiorentina – Palermo và Roma – Juventus, còn các trận Napoli – Livorno và Atalanta – Genoa thì áp dụng hình thức kỷ luật còn lại. Án cấm cũng được thực thi ở cả Serie B, với trận Modena – Padova và Ancona – Salernitana.

Đây rõ ràng là một biểu hiện bất lực nữa của các cấp quản lý thể thao và bóng đá Italia trước vấn nạn bạo lực trong và ngoài sân bóng từng gây ra rất nhiều bê bối trong vài năm gần đây. Trong khi các sân bóng ngày càng mất đi sức hút, do sự xuống cấp của Serie A so với Liga hay Premier League, thì những án cấm kiểu này chỉ càng làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là chưa kể đến những ảnh hưởng không thể lường trước được về tính chuyên môn và cục diện của các giải bóng đá, khi các đội khách phải chịu quá nhiều thiệt thòi vì không được nhận được sự khích lệ nào từ trên khán đài. Yếu tố người hâm mộ là liều doping tinh thần chủ yếu của các đội bóng mỗi khi phải chơi xa nhà, bởi lượng tifosi đi theo cổ vũ đều là những người cuồng nhiệt nhất. Khả năng có một đội bóng phải xuống hạng hay mất chức vô địch do tác động từ việc CĐV của họ bị cấm đến sân khách quá nhiều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, khi người ta chưa thể tìm ra được cách thức chống bạo loạn tốt hơn, thì đây vẫn cứ là giải pháp khả dĩ nhất để tránh cho các khán đài sân cỏ trở thành võ đài, hạn chế những bê bối có thể nhuốm đen Serie A một lần nữa. Khi tính hiếu chiến của giới ultra ở Italia vẫn chưa có “vaccine” điều trị, mục tiêu không để xảy ra những cái chết như của Raciti, Sandri hay Bagnaresi được đặt lên cao hơn khía cạnh giải trí. Bài học ở ngày mở màn mùa giải trước chắc chắn đã là động lực để các cơ quan quản lý bóng đá quyết định hành động mạnh tay ngay từ khi bóng chưa bắt đầu lăn. Ngày 30/8/2008, hàng trăm CĐV của Napoli đã nổi loạn trên một chuyến xe lửa trên đường đến Roma để cổ vũ đội nhà trận ra quân gặp AS Roma, làm tê liệt hệ thống đường sắt của Italia suốt nhiều giờ và gây ra nhiều vụ ẩu đả ở ngoài sân Olimpico trước, trong và sau trận đấu.

Mới chỉ hai vòng đầu mà đã có tới 8 trận bị đặt vào “hồng tâm”, không biết bao giờ người hâm mộ bóng đá Italia mới được thấy một calcio bình yên, calcio thuần túy mang nghĩa “calcio-bóng đá”.

B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm