Soderling "tuyên chiến" với Nadal và Federer

04/01/2011 19:18 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Tay vợt số 5 thế giới người Thụy Điển vừa mạnh miệng tuyên bố rằng anh là một trong những người có thể phá vỡ sự thống trị của Nadal và Federer trong làng banh nỉ thế giới.  

Tay vợt số 5 thế giới Soderling, Ảnh Getty

Trong 6-7 năm qua, thế giới quần vợt thực sự đã gần như trở thành "cõi riêng" để "tàu tốc hành" Thụy Sĩ Federer và "bò tót" Tây Ban Nha Nadal thâu tóm các danh hiệu cá nhân cao quý, danh giá nhất tại các giải Grand Slam, cũng như những giải đấu uy tín khác.

Ngay chính Soderling đã rất nhiều lần trở thành "nạn nhân" của hai tay vợt hàng đầu thế giới nói trên. Những con số thống kê cho thấy tay vợt Thụy Điển chỉ thắng được đúng 2 trận và để thua tới 16 lần khi chạm trán Federer. Với Nadal, Soderling chỉ có 2 chiến thắng so với 6 lần thất bại.

Hồi ức cay đắng nhất của hạt giống số 5 thế giới là thất bại trước Federer ở chung kết Pháp mở rộng 2009. Nhưng có vẻ như Soderling không nhớ (hay không muốn nhớ) tới những ký ức cay đắng đó. Dường như anh chỉ biết rằng mình từng thắng cả Nadal lẫn Federer trên đất Pháp mà thôi, như khi anh trả nợ sòng phẳng với Federer bằng cách đánh bại tay vợt Thụy Sỹ ở tứ kết Roland Garros 2010, còn một năm trước đó anh cũng từng hạ gục Nadal ở vòng 1/8 của Roland Garros.  

"Tôi không bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa họ (Nadal và Federer) với phần còn lại là quá lớn. Có rất nhiều tay vợt tài ba và tôi nghĩ có tới 10, thậm chí 15 người, đủ khả năng giành chiến thắng ở những giải đấu lớn như các giải Grand Slam. Dĩ nhiên, Roger và Rafa lúc nào cũng là những ứng viên vô địch ở tất cả những giải đấu họ tham gia, nhưng còn nhiều tay vợt khác có cơ hội đánh bại họ. Tôi cảm thấy là mình vẫn có thể chơi tốt hơn nữa và trở nên xuất sắc hơn hiện nay. Nếu làm được như vậy, chắc chắn là tôi có nhiều cơ hội gặt hái thành công ở mùa thi đấu năm nay".

Dù những phát biểu trên của tay vợt Thụy Điển đơn giản là sự tự động viên mình, hay là niềm tin có thật vào một cuộc lật đổ đế chế Nadal-Federer thì điều quan trọng nhất vẫn là anh phải chứng minh những tuyên bố đó của mình bằng những thành tích cụ thể trên sân đấu. Ngày 17/1/2011 tới, thách thức lớn đầu tiên cho Soderling sẽ bắt đầu khi giải Australia mở rộng chính thức khai màn. Ở đó, Federer là đương kim vô địch, còn Nadal từng là quán quân năm 2009, trong khi ở 5 lần góp mặt trước đó, Soderling chưa từng tiến xa hơn vòng 2. Muốn lật đổ Nadal và Federer, đầu tiên tay vợt Thụy Điển phải phát huy thật tốt những cú giao bóng như búa bổ của anh để vượt qua chính mình trước đã.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm